
Theo các báo cáo mới nhất, Man City được cho là đã bị một hội đồng độc lập kết luận vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính. Tuy nhiên, kết luận này chưa đồng nghĩa với việc án phạt đã được xác định. Man City khẳng định quy trình vẫn đang tiếp diễn và dự kiến kháng cáo.
Vụ việc liên quan đến những cáo buộc xảy ra trong giai đoạn 2009-2018, bao gồm cung cấp thông tin tài chính không chính xác, không khai báo đầy đủ các khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV, vi phạm các quy định tài chính của UEFA và Premier League, cùng những cáo buộc không hợp tác với quá trình điều tra.
Theo thông tin được The Telegraph đưa ra và được các nguồn khác dẫn lại, Man City có nguy cơ chịu thiệt hại đáng kể từ các hợp đồng tài trợ nếu án phạt khiến CLB không còn được thi đấu tại Premier League hoặc bỏ lỡ các giải đấu châu Âu. Một số hợp đồng thương mại có thể được xem xét lại khi vị thế thể thao của CLB thay đổi.

Man City hiện công bố danh sách 41 đối tác toàn cầu và khu vực trên trang chủ. Trong số này có những doanh nghiệp có mối liên hệ với Abu Dhabi, nơi gắn với chủ sở hữu CLB. Các đối tác khác có thể xem xét những điều khoản liên quan đến thành tích, suất dự cúp châu Âu hoặc các điều kiện cho phép điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng.
Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi nhiều thỏa thuận tài trợ trong bóng đá có các khoản thưởng phụ thuộc vào thành tích. Việc không được dự Champions League hoặc bị xuống hạng, nếu xảy ra, có thể tác động trực tiếp đến giá trị thương mại của Man City.
Tuy nhiên, chưa có án phạt nào được công bố và cũng chưa thể xác định đối tác nào sẽ chấm dứt hay giảm giá trị hợp đồng với Man City. Các hình thức xử phạt vẫn đang chờ được xác định trong quy trình của Premier League.
Man City đã phủ nhận các cáo buộc kể từ khi vụ việc được Premier League công bố vào tháng 2/2023. CLB cũng nhấn mạnh rằng quá trình hiện tại vẫn chịu yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt.
























