M.U vô địch về… chấn thương

VIỆT CƯỜNG
06:48 ngày 01-05-2015
Mùa giải đầu tiên của HLV Louis van Gaal với M.U đang đi tới một kết thúc theo đúng mục tiêu đề ra ban đầu. Nhưng có lẽ, sẽ có không ít người tin rằng, Quỷ đỏ có thể làm được tốt hơn, nếu không vì những cơn bão chấn thương...
M.U vô địch về… chấn thương
HỎNG CẢ VÌ CHẤN THƯƠNG
Khi ngồi lại phân tích nguyên nhân vì sao Man United tụt lại quá xa so với Chelsea trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này, HLV Louis van Gaal không sợ thiếu... ý tưởng. So với The Blues, M.U thua kém ở quá nhiều yếu tố. Họ không có một chân sút đủ khả năng “nổ súng” từ tuần này tới tuần khác, điều mà Chelsea tìm thấy ở Diego Costa, ít nhất là trong nửa đầu mùa giải. Họ mất quá nhiều thời gian để tìm ra một bộ tứ vệ ưng ý, việc Jose Mourinho làm xong từ... mùa Hè. Và họ cũng mất quá nhiều thời gian chờ đợi Van Gaal loay hoay với những lắp ghép, thử nghiệm.

Tuy nhiên, trên tất cả và bao trùm tất cả vẫn là cơn ác mộng chấn thương. Cho tới lúc này, M.U vẫn vô đối nếu xét về số ca chấn thương. Chấn thương của Rooney trong trận gặp Everton là ca chấn thương thứ 68 mà Van Gaal phải chứng kiến, nhiều hơn 3 ca so với một Arsenal vốn nổi tiếng mong manh. Chấn thương, có thể nói, là cội nguồn cho mọi rắc rối ở M.U. Chấn thương khiến Van Persie không còn là chính mình. Chấn thương khiến Di Maria đánh mất sự hưng phấn. Chấn thương khiến hàng thủ không bao giờ đủ người. Và chấn thương biến mọi triết lý trở lại là... lý thuyết suông.


Chấn thương cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến hi vọng bắt kịp Chelsea của M.U tan như bong bóng xà phòng. Ba trong số những người chấn thương trước trận đấu với The Blues (M.U thua 0-1) gồm Michael Carrick, Phil Jones và Daley Blind là những nhân tố cực kỳ quan trọng trong chuỗi trận thăng hoa trước đó của Quỷ đỏ. Chính Van Gaal cũng thừa nhận M.U quá phụ thuộc vào Carrick và phải trả giá đắt khi anh vắng mặt.

CẦN MỘT “SIÊU BÁC SỸ”?
Hồi đầu mùa, khi M.U có lúc mất tới 10 cầu thủ đội Một vì chấn thương, đã có rất nhiều ý kiến chỉ trích phương pháp tập luyện của Louis van Gaal. Tuy nhiên, bản thân HLV người Hà Lan thì lại suy nghĩ khác: Chính phương pháp tập luyện của ông sẽ khiến chấn thương không còn là nỗi ám ảnh nữa, ngay cả với những cầu thủ dễ chấn thương. Van Gaal lấy ví dụ Arjen Robben ở Bayern Munich. Trước khi về Bayern, Robben bị chê là mang đôi chân pha-lê. Nhưng dưới thời Van Gaal, Robben hầu như không gặp phải ca chấn thương nặng nào. 

Dù vậy, nếu muốn phát triển M.U hiện tại tới trình độ một đội bóng có thể giành các danh hiệu, Van Gaal không thể đánh giá thấp vai trò của đội ngũ bác sỹ. Thể lực của Robben được cải thiện từ khi sang Bayern có thể một phần nhờ những phương pháp điều trị khác người của “bác sỹ quái dị” Mueller-Wohlfahrt (người vừa từ chức vì mâu thuẫn với Pep Guardiola). Và tình trạng chấn thương tràn lan đầu mùa có thể bắt nguồn từ việc bác sỹ trưởng của M.U, Rob Swire, chia tay sau 31 năm gắn bó. 

5 đội có số ca chấn thương nhiều nhất Premier League mùa này

Đó là lý do người ta tin Van Gaal nên xem xét chiêu mộ một “siêu bác sỹ” trước khi chiêu mộ một siêu sao. Bởi nếu vấn đề chấn thương không được giải quyết, M.U có đổ bao nhiêu tiền cũng chỉ để có thêm những Di Maria và Luke Shaw mới mà thôi.

Luke Shaw chấn thương nhiều nhất
Không ai ở Old Trafford dính nhiều chấn thương bằng Luke Shaw. Cầu thủ chạy cánh 19 tuổi có tổng cộng 6 lần phải nằm viện tại mùa giải này. Đứng thứ hai là Di Maria với 5 ca chấn thương hành hạ. Van Persie, Herrera, Smalling, Wilson, Young, Phil Jones và Rojo đều dính 4 ca chấn thương mỗi người tính từ đầu mùa 2014/15.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ngu thắng khôn Ngu thắng khôn

    Chelsea vừa thắng Leicester City 3-1, kết quả này có vẻ “ngược đời” bởi một kẻ ngu đã thắng một kẻ khôn.

  • Chelsea: Nhà vô địch toàn diện nhất Chelsea: Nhà vô địch toàn diện nhất

    Rạng sáng qua, với việc ngược dòng đả bại Leicester 3-1, Chelsea đã chính thức biến Man City thành cựu vương và họ cũng chỉ còn cách ngai vàng đúng 1 chiến thắng. Không phải tranh cãi: Chelsea sẽ là nhà vô địch toàn diện nhất của bóng đá Anh. Cuối tuần này, Crystal Palace khó cản được họ đăng quang sớm 3 vòng đấu.

  • 5 ngôi sao sẽ là trụ cột của Chelsea 2.0 5 ngôi sao sẽ là trụ cột của Chelsea 2.0

    Mourrinho phát biểu rằng Chelsea đã tạo nên một thế hệ những nhà vô địch mới và dưới đây là 5 ngôi sao trụ cột của The Blues thời kỳ này...

  • Chelsea áp sát ngôi vô địch sau trận thắng Leicester City Chelsea áp sát ngôi vô địch sau trận thắng Leicester City

    Ở trận đấu bù vòng 34 vừa diễn ra, Chelsea đã hoàn thành mục tiêu 3 điểm khi đánh bại Leicester City 3-1 để áp sát ngôi vô địch Premier League 2014/15.

  • Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester Mourinho ém nhẹm “thần dược” giúp Chelsea thắng ngược Leicester

    Trái ngược với 45 phút đầu tiên, Chelsea có một hiệp 2 bùng nổ và rồi thắng ngược 3-1 trước Leicester. Vậy, HLV Jose Mourinho đã dùng phương pháp nào để hồi sinh phong độ cho các học trò của mình?

  • Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton Van Gaal "trảm" 5 cầu thủ M.U sau thất bại trước Everton

    HLV Louis van Gaal khẳng định ông sẽ có ít nhất 5 sự thay đổi cầu thủ sau thất bại trước Everton cuối tuần qua.

  • Jose Mourinho: Kẻ phản diện của thế giới bóng đá Jose Mourinho: Kẻ phản diện của thế giới bóng đá

    Khởi đầu mùa giải 2014/15 với phong độ hủy diệt, Chelsea đã giành tới 46 điểm và ghi 41 bàn thắng chỉ sau 19 vòng đầu tiên, nhưng rồi ở giai đoạn 2, Jose Mourinho đã trở lại với phong cách quen thuộc, phong cách của một “kẻ phản diện” khó ưa.

  • Khi Liverpool thụt lùi, thế giới thay đổi ra sao? Khi Liverpool thụt lùi, thế giới thay đổi ra sao?

    25 năm là một chặng đường rất dài. Liệu có bao giờ NHM tự hỏi, kể từ khi Liverpool bắt đầu hành trình đi tìm chức vô địch Anh lần thứ 19 (đồng thời là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League), thế giới bóng đá đã xảy ra những chuyện gì?

  • Tròn 25 năm Liverpool lần cuối vô địch Anh: 25 năm - một chặng đường... diệt vong Tròn 25 năm Liverpool lần cuối vô địch Anh: 25 năm - một chặng đường... diệt vong

    Ngày 28/4/1990, sau thắng lợi 2-1 trước QPR, Liverpool lần thứ 18 nâng cao chiếc cúp vô địch nước Anh – một thành tích quá vĩ đại. Nhưng 25 năm sau, Liverpool của ngày hôm nay chỉ còn là cái bóng quá nhạt nhòa của quá khứ. 25 năm và một thương hiệu đang biến mất.

  • Khi nào Chelsea lên ngôi vô địch? Khi nào Chelsea lên ngôi vô địch?

    Gần như chắc chắn Chelsea sẽ là nhà vô địch Premier League mùa giải 2014/15, vấn đề lúc này là thời điểm nào thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ chính thức lên ngôi vương?

  • Hồn De Gea đã ở Bernabeu? Hồn De Gea đã ở Bernabeu?

    Theo tờ Daily Mail, Real Madrid đang rất tự tin trong việc lôi kéo De Gea mùa Hè này. Lý do bởi De Gea thừa nhận rằng anh không cưỡng nổi sức hút của Kền kền trắng. Về phía M.U, họ đang làm tất cả để giữ lại De Gea, trong đó có việc nâng lương cho anh lên tới 200.000 bảng/tuần…

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x