Quá nhiều dấu hỏi nơi hàng thủ M.U?

Việt Cường Việt Cường
12:01 ngày 31-07-2015
Thất bại ở một trận giao hữu không phải là vấn đề quá to tát. Nhưng khi thất bại ấy phơi bày những vấn đề đã được nhìn thấy trước của đội bóng, thì các CĐV có lý do để cảm thấy lo ngại.
Quá nhiều dấu hỏi nơi hàng thủ M.U?
TỘI ĐỒ PHIL JONES
HLV Louis van Gaal dường như đã tìm được bộ tứ ưa thích cho hàng thủ. Trong cả 4 trận giao hữu vừa qua, Man United đều xuất phát với hàng phòng ngự gồm tân binh Matteo Darmian ở cánh phải, bộ đôi Phil Jones, Daley Blind ở trung tâm và cầu thủ trẻ Luke Shaw ở cánh trái. Hàng thủ này đã chơi tốt trong phần lớn thời gian, với cặp Darmian - Shaw liên tục có những đóng góp tuyệt vời khi tấn công, trong khi cặp Jones - Blind tạo thành bức tường khá vững chãi trước mặt các thủ môn, từng khiến cả Luis Suarez cũng phải im tiếng.


Tuy nhiên, trận đấu với PSG đã phơi bày những vấn đề mà các CĐV của Quỷ đỏ ngỡ rằng đã được giải quyết rốt ráo. Hàng thủ của họ vẫn mong manh theo kiểu rất... M.U! Nhưng đáng ngạc nhiên ở chỗ, người tưởng có được vị trí chắc chắn nhất và không còn gì phải chứng tỏ là Phil Jones lại trở thành đáng lo ngại nhất. Jones phạm sai lầm trực tiếp trong cả hai bàn thua của M.U. Ở bàn đầu tiên, anh lao sang tận phần sân của PSG để truy cản Ibra, để rồi không về kịp để truy cản Matuidi. Ở bàn thứ hai, anh đứng như trời trồng, mặc cho Ibra thoải mái thoát xuống xỏ háng De Gea.

NHỮNG DẤU HỎI LỚN
Màn trình diễn của Jones trước PSG đã khiến anh mất điểm trầm trọng trong mắt HLV Van Gaal. Phát biểu sau trận, chiến lược gia Hà Lan khẳng định ông sẽ phải xem xét lại vị trí trung vệ lệch phải, hiện do chính Phil Jones nắm giữ. Nếu không có biến cố nào mới, 3 người chắc chắn được đá chính trong trận ra quân với Tottenham sẽ là Darmian, Blind và Shaw.

Tuy nhiên, trong khi câu hỏi ai sẽ đá ở vị trí của Jones vẫn chưa được trả lời (có thể là Smalling, nhưng nếu chắc chắn thì Van Gaal đã khẳng định rồi), những người yêu Quỷ đỏ có lý do để cảm thấy lo ngại khi Blind được chọn ở vị trí trung vệ lệch trái. Đó không phải là vị trí sở trường của Blind. Trước mùa Hè năm nay, Blind thường chỉ chơi ở hai vị trí là tiền vệ trung tâm và hậu vệ trái.


Giải thích cho việc chọn Blind, Van Gaal nói rằng ông muốn có một cầu thủ thuận chân trái ở trung tâm hàng thủ. Sự có mặt của cầu thủ người Hà Lan ở hàng thủ cũng giúp Quỷ đỏ có “thêm một người” ở hàng tiền vệ khi cần. Tuy nhiên, thật khó có thể tin rằng Blind là lựa chọn lâu dài. Anh có thể chỉ là phương án lấp chỗ trống trong khi Van Gaal chờ Marcos Rojo trở lại. Vấn đề là, trung vệ cũng không phải là vị trí sở trường của cầu thủ người Argentina!

Mà ngay cả khi Van Gaal đã tìm được bộ tứ vệ ưng ý nhất, thì một hàng thủ với Phil Jones, Smalling, Blind, Rojo, hay Blackett, McNair... cũng không bao giờ tạo đủ sự yên tâm cho các CĐV. Đó không phải là cái tên có thể giúp M.U chinh chiến ở đẳng cấp cao nhất...

Van Gaal hài lòng nhất với Darmian


Sau trận đấu với PSG, HLV Van Gaal đã không tiếc lời ngợi khen hậu vệ Matteo Darmian. “Tôi rất hài lòng với anh ấy”, Van Gaal nói. “Như các bạn đã thấy, anh ấy có thể chơi tốt ở cả cánh phải lẫn cánh trái”. Van Gaal hiếm khi khen ngợi riêng một cầu thủ nào, nên khi Matteo Darmian được ông nhắc riêng, anh hoàn toàn có thể hi vọng vào một khởi đầu tốt đẹp. Thực tế Van Gaal cũng khẳng định Darmian, cùng với Shaw và Blind, sẽ đá chính trong trận ra quân Premier League với Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Di Maria bị phạt hơn 12 tỷ VND do không tập trung cùng M.U Di Maria bị phạt hơn 12 tỷ VND do không tập trung cùng M.U

    Do lỗi không tập trung cùng các đồng đội tại Mỹ, tiền vệ Angel di Maria đã bị HLV Louis van Gaal phạt 2 tuần lương (sau thuế) vào khoảng 360.000 bảng, tương đương với hơn 12 tỷ VNĐ.

  • M.U kết thúc chuyến du đấu Hè 2015: Kỳ vọng bước đột phá M.U kết thúc chuyến du đấu Hè 2015: Kỳ vọng bước đột phá

    Thất bại 0-2 trước PSG khiến Man United không có được chức vô địch International Champions Cup 2015 trên đất Mỹ. Tuy vậy, đây vẫn là chuyến du đấu thành công của Quỷ đỏ. HLV Louis van Gaal đã phát đi những tín hiệu tích cực để NHM có thể kỳ vọng vào bước đột phá của Man United mùa giải tới.

  • 'Nội chiến' giữa Smalling và Jones để chiếm suất đá chính 'Nội chiến' giữa Smalling và Jones để chiếm suất đá chính

    Hai trung vệ người Anh của M.U, Chris Smalling và Phil Jones sẽ phải ganh đua nhau cho vị trí chính thức duy nhất còn lại trong bộ tứ vệ ở vòng 1 Premier League, sau khi Louis van Gaal công bố đã chọn được 3 cái tên chắc suất là Luke Shaw, Matteo Darmian và Daley Blind.

  • Van Gaal không biết Di Maria đang ở đâu, bối rối về De Gea Van Gaal không biết Di Maria đang ở đâu, bối rối về De Gea

    HLV Laurent Blanc cho rằng Angel Di Maria đã ở rất gần PSG, trong khi Louis van Gaal thừa nhận ông chẳng biết tương lai cậu học trò người Argentina sẽ ra sao.

  • Hàng thủ M.U vẫn mong manh dễ đổ vỡ Hàng thủ M.U vẫn mong manh dễ đổ vỡ

    Dù đã có những nét tích cực ở hàng tiền vệ và hàng công sau chuyến du đấu trên đất Mỹ, nhưng M.U vẫn còn rất nhiều điều cần phải cải thiện ở hàng thủ, nơi mà họ đang thiếu sự dẫn dắt của một ngôi sao lớn.

  • Mourinho: Kẻ thù của mọi HLV Mourinho: Kẻ thù của mọi HLV

    Chỉ vẻn vẹn trong vòng 36 giờ, Jose Mourinho đã làm nóng lại 2 mối kình địch với Rafa Benitez và Arsene Wenger bằng những phát biểu đầy tính châm chọc. Trong bối cảnh mùa giải mới đã cận kề, đây có thể coi là cách mà Mou đánh “đòn phủ đầu” đối thủ.

  • Arsenal vs Chelsea: Lấy động chế tĩnh Arsenal vs Chelsea: Lấy động chế tĩnh

    Cuối tuần này, bóng đá Anh coi như khởi động mùa giải mới với trận Siêu Cúp (Community Shield) giữa Arsenal và Chelsea, sau đó 1 tuần Premier League bắt đầu khởi tranh. Cuộc chiến ở ngôi đầu sẽ tiếp tục là London đại chiến Manchester, tức cặp Arsenal - Chelsea đại chiến Man City - M.U.

  • Vai trò nào cho Kurt Zouma ở Chelsea? Vai trò nào cho Kurt Zouma ở Chelsea?

    Kurt Zouma không được nhắc đến nhiều và cũng không quan trọng như John Terry, Nemanja Matic, Eden Hazard, Cesc Fabregas hay Diego Costa, nhưng cầu thủ trẻ người Pháp có thể là người quyết định thành bại của Chelsea mùa tới.

  • Hàng công nào chất lượng nhất Premier League 2015/16? Hàng công nào chất lượng nhất Premier League 2015/16?

    Ở một giải đấu giàu tính cống hiến như Premier League, sức mạnh hàng công là yếu tố không thể bỏ qua, đặc biệt là với các đội bóng lớn. Cùng xem các “đại gia” xứ sương mù đã chuẩn bị đến đâu cho thứ vũ khí này.

  • Chelsea & Arsenal im ắng trên TTCN: Người London đang tự tin Chelsea & Arsenal im ắng trên TTCN: Người London đang tự tin

    Trong khi Man United mua tân binh không ngừng nghỉ, Man City cũng tạo ra “bom tấn” Raheem Sterling thì hai đại gia London: Chelsea và Arsenal gần như án binh bất động. Vậy sự êm đềm này đang nói lên điều gì: London đã sẵn sàng đua vô địch hay họ bối rối tới mức chưa biết... mua ai?

  • Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger Trước thềm Community Shield 2015: Bây giờ, Mourinho đã e ngại Wenger

    Một lần nữa, Jose Mourinho lại chọn thời điểm nhạy cảm để “tấn công” Arsene Wenger. Lần này, ông ám chỉ nhà cầm quân của Arsenal là kẻ dùng tiền mua danh hiệu. Một cuộc khẩu chiến mới lại được Mourinho khơi mào. Nhưng lần này, người ta có cảm giác HLV của Chelsea đang thực sự e ngại Wenger.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x