
Nội dung này, điền kinh Việt Nam góp mặt với các tuyển thủ: Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc. Kết quả, các tuyển thủ Việt nam đã về đích thứ 3 với thành tích 3’14”54. Khá đáng tiếc khi có những thời điểm chúng ta đã dẫn đầu, những không thể bứt phá trước các đối thủ quá mạnh của châu lục. Giành HCV là đội Bahrain với thành tích 3’12”87, đây cũng là kỷ lục ASIAD mới (kỷ lục cũ 3’14”02). Giành HCB là đội Ấn Độ, thành tích 3’14”46.
Dẫu chỉ giành chiếc HCĐ, nhưng đây là thành tích đầu tiên của điền kinh Việt Nam trong ngày mở màn của môn điền kinh tại đại hội. Qua đó là liều doping tinh thần cho các tuyển thủ ở những nội dung khác trong việc tranh đoạt huy chương ở những ngày tới. Trong ngày này, điền kinh Việt Nam còn thi đấu ở một số nội dung chung kết, nhưng thành tích không như mong đợi.
Ở chung kết nhảy 3 bước nữ, điền kinh Việt Nam có tuyển thủ Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường thi tài. Tuy nhiên, chỉ có Vũ Thị Ngọc Hà hoàn thành bài thi với thành tích 13,13m nên xếp thứ 9 chung cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Thị Hường không thể hoàn thành bài thi. Giành HCV là tuyển thủ Davronova Sharifa (Uzbekistan), thành tích 14,35m. Hai vị trí tiếp theo thuộc về 2 tuyển thủ của Trung Quốc là Huang Yingying (thành tích 14,12m) và Yu Li (thành tích 13.83m).

Nội dung chạy 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh chỉ về đích thứ 6/13 với thành tích 33’44”92, đây là thành tích không quá tốt với tuyển thủ Việt Nam này. Giành HCV là tuyển thủ Yavi Winfred (Bahrain) với thành tích 32’39”18. Đoạt chiếc HCB là tuyển thủ chủ nhà Tanaka Nozomi, thành tích 32’41”54. Xếp thứ 3 là tuyển thủ Seema (Iran), thành tích 32’50”05. Trong khi đó, VĐV Lê Thị Tuyết về cuối cùng với thành tích 38’00”87.























