Vì sao Chelsea khởi động chậm trước mùa giải mới?

Quang Hoà Quang Hoà
14:36 ngày 26-07-2015
Chelsea vừa có chiến thắng trước PSG ở những loạt đá luân lưu 11m sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Kết quả này cộng với việc cách đây mấy hôm The Blues mới phải nhận thất bại khó tin 2-4 dưới tay New York Red Bulls, có thể thấy Chelsea vẫn chưa thực sự “nóng máy” trước mùa giải mới. Vậy nguyên nhân vì đâu?
Vì sao Chelsea khởi động chậm trước mùa giải mới?
Tân binh vừa thiếu vừa yếu
Trong khi những đối thủ sừng sỏ ở giải Ngoại hạng Anh như Man City, M.U, Liverpool hay Arsenal đang chạy đua vũ trang khi liên tục cho kích nổ những quả “bom tấn” cỡ Raheem Sterling, Memphis Depay, Cristian Benteke hay Petr Cech, thì Chelsea vẫn đang mua sắm khá dè dặt. Với việc mới chỉ chiêu mộ những tân binh chưa thực sự sáng giá như thủ thành Asmir Begovic hay tiền đạo Radamel Falcao (vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng cùng M.U), không có gì khó hiểu khi Chelsea chưa có được sức bật đáng kể trong giai đoạn khởi động trước mùa giải mới.

VIDEO: PSG 1-1 Chelsea (pen: 5-6)



Cũng cần phải nói thêm rằng, những bản hợp đồng mới của Chelsea đến lúc này vẫn chưa để lại ấn tượng gì đặc biệt. Nên biết, Falcao không được đăng ký thi đấu ở trận Chelsea gặp York Red Bulls. Ở trận đấu vừa rồi với PSG, anh cũng chỉ được đá thay Diego Costa trong 20 phút cuối và vẫn phải đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới. Trong khi đó, Begovic đang khiến nhiều người phải đặt câu hỏi về năng lực thực sự của anh. Ở 2 trận đấu trên đất Mỹ, Begovic đều đứng trong khung gỗ ở tất cả 5 tình huống Chelsea phải nhận bàn thua.

Thử nghiệm là chính
trận đấu vừa qua với PSG. HLV Mourinho sử dụng đội hình khá mạnh gồm Begovic (Courtois 46'); Ivanovic, Cahill (Zouma 46'), Terry, Azpilicueta; Mikel (Ramires 46'), Matic (Oscar 70'), Moses (Remy 70'), Fabregas (Willian 70'), Hazard (Cuadrado 74'); Costa (Falcao 70'). Có thể thấy, ngay cả những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị của đội bóng phía Tây thành London cũng thuộc dạng “có sao số”. Điều đó chứng tỏ HLV Mourinho rất tôn trọng PSG, đội bóng có đội hình chất lượng và từng đá văng Chelsea khỏi Champions League mùa trước. 

Đá giao hữu với một đối thủ khó chịu như PSG, lại thay đổi rất nhiều vị trí trên sân sau giờ nghỉ, Chelsea giành được chiến thắng sau những loạt đá luân lưu thực tế cũng không phải là kết quả quá tồi tệ. Khác với PSG, đối thủ trước đó của Chelsea là York Red Bulls lại ở đẳng cấp thấp hơn hẳn.

Tài năng trẻ Bertrand Traore đươc thử nghiệm ở trận đấu với New York Red Bulls

Thế nên chẳng có gì khó hiểu khi HLV Mourinho muốn nhân trận giao hữu này để tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ măng như Ola Aina (18 tuổi), Dominic Solanke (17 tuổi/), Loftus-Cheek (19 tuổi) hay Bertrand Traore (19 tuổi) có cơ hội hiếm hoi được vào sân thi đấu. Sử dụng đội hình như vậy và chỉ đá với York Red Bulls với mục đích thử nghiệm là chính, Chelsea bất ngờ sa sút trong hiệp 2 và phải nhận hàng loạt những bàn thua không phải là chuyện khó giải thích.

HLV Mourinho không xem trọng kết quả các trận giao hữu
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, HLV Mourinho đã tuyên bố kết quả những trận giao hữu chỉ là ảo và chẳng có nghĩa lý gì. Nói cách khác, không thể chỉ căn cứ vào một trận thua của Chelsea để kết luận đội bóng này có vấn đề về sức mạnh, thậm chí lâm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát. 

Chính tư tưởng của vị thuyền trưởng đội bóng áo xanh khiến không ít học trò của ông tỏ ra không thực sự quyết tâm trong tour du đấu mùa Hè. Với họ, bung sức vừa đủ và tránh được những ca chấn thương mới là điều quan trọng. Việc không thi đấu giao hữu nhiều và cố giành chiến thắng bằng mọi giá thật ra đã là chủ trương của HLV Mourinho.

Nên nhớ, mùa giải trước Chelsea chỉ đá giao hữu tại châu Âu. Việc không di chuyển nhiều giúp họ trở thành đội bóng ít bị ảnh hưởng bởi những ca chấn thương nhất trong số 5 CLB hàng đầu nước Anh. Không giống như M.U đá giao hữu rất nhiều, giành được những chiến thắng như chẻ tre trong giai đoạn khởi động nhưng lại để thua Swansea City ngay ở trận mở màn mùa bóng, Chelsea nhờ có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực đã dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh 2014/15 từ vòng 1 cho tới vòng 38, theo đó lên ngôi theo cách không thể thuyết phục hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Enrique: Van Gaal có thể giúp M.U giành ‘cú ăn ba’ HLV Enrique: Van Gaal có thể giúp M.U giành ‘cú ăn ba’

    Sau trận Barcelona để thua Manchester United 1-3 vào đêm qua, HLV Luis Enrique của đội bóng xứ Catalan đã dành những lời có cánh cho người đồng nghiệp Louis van Gaal ở bên kia chiến tuyến.

  • Leicester: 'Gã thợ hàn' tái xuất Premier League Leicester: 'Gã thợ hàn' tái xuất Premier League

    Mùa giải 2014/15, Leicester City cán đích ở vị trí thứ 14 trên BXH Premier League và chỉ hơn nhóm xuống hạng có 6 điểm. Nhưng bây giờ, đội chủ sân King Power tự tin sẽ cải thiện thành tích khi được dẫn dắt bởi HLV giàu kinh nghiệm là Claudio Ranieri.

  • Van Gaal đã chốt xong bộ khung ở tuyến giữa của M.U Van Gaal đã chốt xong bộ khung ở tuyến giữa của M.U

    3 trận liên tiếp, Louis van Gaal đều tung ra 3 bộ khung tuyến giữa giống nhau. Có thể nói chiến lược gia người Hà Lan đã tìm ra được công thức để vận hành hàng tiền vệ của M.U.

  • M.U đại hạ giá mặt nạ của Di Maria còn 1 bảng: Dấu hiệu của một cuộc đào tẩu M.U đại hạ giá mặt nạ của Di Maria còn 1 bảng: Dấu hiệu của một cuộc đào tẩu

    Tương lai của tiền vệ Angel di Maria tại M.U chuẩn bị được định đoạt, khi các cửa hàng lưu niệm của đội bóng đã hạ giá món đồ lưu niệm liên quan tới cầu thủ này còn 1 bảng.

  • 'Số 9' Rooney sẽ không làm Van Gaal thất vọng 'Số 9' Rooney sẽ không làm Van Gaal thất vọng

    Những động thái của HLV Louis van Gaal cho thấy ông sẽ trả Wayne Rooney về vị trí mà anh yêu thích: Một trung phong đúng nghĩa. Nếu làm vậy, Van Gaal nhiều khả năng sẽ không phải thất vọng. Hai mùa giải bùng nổ nhất của Rooney trong màu áo M.U đều là khi anh được đá tiền đạo cắm. Rooney sẽ là “số 9” hoàn hảo của Quỷ đỏ.

  • Làm lại từ đầu thôi, Ander Herrera! Làm lại từ đầu thôi, Ander Herrera!

    Ander Herrera mất hơn nửa mùa giải trước để kiếm được một suất đá chính trên hàng tiền vệ của HLV Louis van Gaal. Nhưng với việc tuyến giữa M.U vừa được tăng cường một lúc hai cái tên chất lượng là Bastian Schweinsteiger và Morgan Schneiderlin, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ phải... làm lại từ đầu.

  • Gặp Barcelona, nhớ Ferguson! Gặp Barcelona, nhớ Ferguson!

    Barcelona đi liền với những ký ức buồn cũng như vui nhất của M.U dưới thời Sir Alex Ferguson. Khi Quỷ đỏ gặp đội bóng xứ Catalan, có bao nhiêu fan nhớ lại nụ cười viên mãn của ông sau đêm chung kết Champions League 1999 và cánh tay run rẩy của ông trong trận đấu cuối cùng của Champions League 2011?

  • Aston Villa: Bán máu thì sống sao? Aston Villa: Bán máu thì sống sao?

    Aston Villa là một trong những đội bóng lâu đời và nổi tiếng nhất nước Anh. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại CLB từng vô địch châu Âu năm 1982, sở hữu số danh hiệu nhiều thứ 5 ở xứ sở sương mù và đóng góp tới 73 tuyển thủ cho ĐT Anh này lại không phải là cái tên đáng ngại với nhiều đối thủ.

  • Norwich City: Giông bão chờ chim Hoàng yến Norwich City: Giông bão chờ chim Hoàng yến

    Norwich City mới trở lại Premier League sau khi bị xuống hạng và phải chinh chiến ở Championship 2014/15. Đội bóng được thành lập từ năm 1902 này không phải là đại diện quen thuộc ở giải Ngoại hạng và sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn trụ lại sân chơi số 1 xứ sở sương mù.

  • West Brom: Nhắm đến top 10 West Brom: Nhắm đến top 10

    West Brom sắp có mùa giải thứ 6 liên tiếp chinh chiến ở Premier League. Có thể nói, giải Ngoại hạng giờ đã trở thành sân chơi quen thuộc của West Brom, đội bóng không được xếp vào hàng đại gia và chưa có nhiều sự bổ sung về lực lượng trong phiên chợ Hè năm nay.

  • Diego Costa cảnh báo các đối thủ trước mùa giải mới Diego Costa cảnh báo các đối thủ trước mùa giải mới

    Tiền đạo Diego Costa của Chelsea vừa gửi tới các đối thủ một thông điệp đầy thách thức. Theo đó, anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu bùng nổ hơn ở mùa giải sau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x