Thấy gì khi ĐT Brazil 'bỏ rơi' bộ ba Gabriel của Arsenal?

KHÔI NGUYÊN
17:37 ngày 12-09-2022
ĐT Brazil đang duy trì thành tích rất ấn tượng với 10 trận thắng và 3 trận hòa, ghi được 30 bàn thắng. Do đó, ai cũng nghĩ rằng đội hình của họ sẽ không có nhiều xáo trộn trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022. Nhưng ở danh sách thi đấu trận giao hữu với ĐT Ghana và Tunisia trong tháng này đã không có Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli.

HLV Tite đã khiến tất cả ngạc nhiên với sự lựa chọn đội hình cho trận giao hữu trong tháng này gặp Ghana và Tunisia. Đã có một số bất ngờ, nhưng không quá khó để lý giải cho các quyết định của Tite. Chỉ có một hậu vệ phải trong danh sách 26 cầu thủ do Dani Alves vắng mặt. Điều này đồng nghĩa với việc lão tướng này không có cơ hội bay đến Qatar cùng đội tuyển? Gần như chắc chắn là không.  

Việc thiếu người dự bị cho Danilo cho thấy cánh cửa đi tiếp vẫn rộng mở với Alves. Đối với những trận đấu giao hữu như thế này, có lẽ Tite sẽ thử xếp một vài trung vệ chơi dạt phải, trong đó đáng chú ý có Eder Militao, người có thể chuyển sang đá hậu vệ cánh nếu được yêu cầu. Ở tuổi 39, Alves cần phải đạt trạng thái thể lực cao nhất, điều anh chưa có được sau khi chuyển đến thi đấu ở Mexico gần đây. Alves đang được cho thời gian rèn luyện để đáp ứng được đòi hỏi của Tite.  

Vị trí hậu vệ trái dự bị cũng là một vấn đề đau đầu. Alex Sandro là lựa chọn đầu tiên. Một cầu thủ đang chơi trong nước là Guilherme thường sắm vai dự bị lại đang bị chấn thương nghiêm trọng khiến anh bị loại khỏi kế hoạch cho World Cup 2022. Cơ hội sẽ được dành cho Alex Telles, còn Renan Lodi không được chọn.  

Có một sự thất vọng đối với Philippe Coutinho, cầu thủ mà HLV Tite khá yêu thích. Thế chỗ của Coutinho là Everton Ribeiro của Flamengo, người mới trở lại Selecao sau chuỗi thành tích xuất sắc gần đây ở câu lạc bộ của anh ấy. Liệu đây có phải là thời cơ để Everton tìm kiếm một suất tham dự World Cup hay chỉ đơn thuần là một phép thử của Tite, một cơ hội cuối cùng để Everton chứng minh rằng anh có thể mang phong độ ở cấp CLB của mình lên ĐTQG? Thời gian sẽ trả lời.  

ĐT Brazil sẽ có 2 trận giao hữu trong tháng 9 này trước khi dự VCK World Cúp 2022

Các cầu thủ Arsenal là Gabriel Jesus và Gabriel Martinelli là hai trong số những ngôi sao hàng đầu của Brazil, nhưng họ sẽ vắng mặt trong trận giao hữu cuối cùng của ĐTQG Brazil trước World Cup ở Qatar. Bộ ba Gabriel của Arsenal gồm Magalhaes, Martinelli và Jesus có thể cảm thấy thất vọng và khó hiểu quyết định lựa chọn nhân sự của Tite. Cả ba cầu thủ này đều có tên trong danh sách triệu tập, nhưng ý nghĩa của quyết định này là gì?  

Với cái chân trái khéo léo và tố chất thủ lĩnh của mình, Gabriel Magalhaes là cái tên sáng giá cho vị trí trung vệ. Gabriel Magalhaes giống như một ổ khóa cho vị trí trung vệ thứ tư. Nhưng hai cầu thủ gốc Ý là Bremer và Ibanez của Roma thì đã có lần đầu tiên nhận được cuộc gọi của Tite. 

Magalhaes chưa có cơ hội thi đấu nhưng trước đó anh đã có tên trong đội hình, vậy thì liệu anh có bị hai cái tên mới được triệu tập lần này vượt mặt? Có lẽ nên nghĩ rằng những trận đấu giao hữu như thế này là cơ hội lý tưởng để Tite xem xét vai trò của Magalhaes và bị bỏ rơi ở giai đoạn này không phải là một dấu hiệu tốt.  

Việc thiếu vắng Gabriel Martinelli không hoàn toàn là một cú sốc và phản ánh trình độ của tiền đạo này. Brazil có nhiều lựa chọn ở vị trí tiền đạo hoạt động rộng và họ không thể sử dụng hết tất cả mọi cầu thủ, do đó sự cạnh tranh rất khốc liệt. Những màn trình diễn tốt ở CLB vẫn có thể giúp Martinelli có suất dự World Cup.  

Điều ngạc nhiên lớn nhất là sự vắng mặt của Gabriel Jesus khi anh đang ở đỉnh cao phong độ. Đúng vậy, Jesus gần như chắc chắn sẽ có mặt ở Qatar, và thậm chí có thể được sử dụng ở trận đấu quan trọng. Nhưng từ góc độ tâm lý, thật khó hiểu tại sao anh lại không được đưa vào danh sách.  

Thực sự có những lựa chọn khác được xem xét, nhưng như các cầu thủ thừa nhận, di chứng sau thất bại ở World Cup 2018 của Gabriel Jesus là rất sâu sắc. Bàn thắng cuối cùng của anh cho Selecao đã là từ hơn 3 năm trước. Jesus rõ ràng thường chỉ chơi tốt khi có sự tự tin. Tuy nhiên, anh vẫn còn nguyên cơ hội dự World Cup 2022.

Jesus không được tin cậy vì tâm lý bất ổn

Neymar và Roberto Firmino sẽ cùng đội tuyển Brazil tham dự các trận đấu sắp tới với Ghana và Tunisia. Nhưng Jesus phải ngồi ngoài trong khi Roberto Firmino được gọi trở lại. Đây là một câu hỏi hóc búa đối với HLV Tite.  

Firmino đã suy giảm phong độ, nhưng anh là cầu thủ có nhiều khả năng nhất để thay thế Neymar trong vai trò số 9 ảo, do đó, đây là cơ hội cuối cùng để Firmino có thể lọt vào đội hình tham dự World Cup. Nếu Firmino chơi ở vị trí số 9 ảo thì sẽ có cơ hội cho một trung phong cắm đích thực là Pedro - tiền đạo 25 tuổi của Flamengo, người đã giành danh hiệu vua phá lưới Copa Libertadores - Champions League Nam Mỹ.  

Đối với giới truyền thông Brazil, sự ủng hộ luôn dành cho những cái tên trong nước, và ai cũng kêu gào đòi Tite triệu tập Pedro, một tiền đạo cao lớn và giàu kỹ thuật, người đang có những màn trình diễn tuyệt vời. Tite có lẽ không quá ưa thích Pedro khi ông so sánh anh với Fred, tiền đạo đã chơi rất thất vọng ở Wolrd Cup 2014.  

Với Tite, Pedro là một cầu thủ được tung vào sân để đối phó với những hàng phòng ngự lùi sâu và tận dụng các cơ hội trong vòng cấm. Pedro có thể sẽ ra sân trong trận giao hữu thứ hai của Brazil trong tháng 9 khi họ tiếp ĐT Tunisia.  

Việc thiếu vắng Gabriel Martinelli không hoàn toàn là một cú sốc

Danh sách ĐT Brazil triệu tập cho trận gặp ĐT Ghana

Thủ môn:  Alisson, Ederson, Weverton  

Hậu vệ: Danilo, Alex Sandro, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva, Eder Militao, Bremer, Ibanez  

Tiền vệ: Casemiro, Fred, Bruno Guimaraes, Fabinho, Lucas Paqueta, Everton Ribeiro  

Tiền đạo: Neymar, Raphinha, Vinicius Junior, Rodrygo, Richarlison, Antony, Roberto Firmino, Pedro, Matheus Cunha

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x