
Mới đây, AFC chính thức ra án phạt với LĐBĐ Malaysia (FAM) nhưng không phải vì vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Theo đó, AFC phạt FAM 1,875 USD vì để trận đấu giữa ĐT Malaysia và ĐT Lào diễn ra ngày 14/10/2025 bắt đầu hiệp hai chậm hơn 2 phút 30 giây so với giờ quy định.
Đây là mức phạt rất lớn với một lỗi được đánh giá không nghiêm trọng. AFC quyết định phạt FAM số tiền lớn hơn mức thông thường do đây là lần thứ hai FAM mắc sai lầm tương tự trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. FAM có nghĩa vụ phải nộp số tiền phạt này cho AFC trong vòng 30 ngày kể từ ngày AFC ra thông báo (20/11).
Trong khi đó, Johor Darul Ta'zim bị phạt 5.000 USD do không đảm bảo tiêu chuẩn "sân vận động sạch" tại nơi tập luyện trước trận gặp Machida Zelvia ở Champions League Elite ngày 30/9. Selangor FC cũng nhận án phạt 1.250 USD vì trì hoãn 1 phút 20 giây khi bắt đầu hiệp hai trận gặp Persib Bandung ở Champions League Two ngày 23/10.
Đây không phải là một sự cố đơn lẻ, vì AFC xác nhận đây là lần vi phạm quy định đếm ngược thứ hai của họ, cho thấy một quy luật thay vì một lỗi vận hành đơn lẻ.
Cả hai CLB đều có 30 ngày để nộp phạt.

Ngoài các án phạt tài chính, FAM còn đối mặt với nguy cơ bị xử thua tại vòng loại Asian Cup 2027 liên quan đến bê bối cầu thủ nhập tịch. Sau khi FIFA từ chối đơn kháng cáo, FAM đưa vụ việc lên Tòa trọng tài Thể thao (CAS). Nếu CAS tiếp tục bác kháng cáo, AFC sẽ xử thua Malaysia ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam tại vòng loại.
Tổng thư ký AFC, Windsor John khẳng định hạn chót để tổ chức này đưa ra phán quyết về vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch sai quy định của ĐT Malaysia là ngày 31/3/2026.






















