
Vốn là nhân tố nổi bật nhất của Al Nassr, song Ronaldo lại bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký ở trận đấu với Al Riyadh hôm 2/2 vừa qua. Theo tờ Record (Bồ Đào Nha) thì hóa ra Ronaldo quyết định đình công, chứ anh không gặp vấn đề gì liên quan tới chuyên môn hay sức khỏe.
Mọi chuyện xuất phát từ việc Ronaldo cảm thấy Quỹ đầu tư công PIF (chủ sở hữu của Al Nassr có cổ phần ở cả Al Ittihad, Al Ahli và Al Hilal) đang quá ưu ái các đội bóng khác trên thị trường chuyển nhượng. Theo thống kê thì ở mùa 2025/26, Al Hilal là đội mua sắm rầm rộ nhất khi đã chi tới 166,5 triệu bảng cho việc tuyển quân. Trong khi đó, Al Nassr của cựu tiền đạo MU chỉ đứng hạng tư, với số tiền chỉ 89,8 triệu bảng "rót" vào thị trường chuyển nhượng.
Chứng kiến những gì diễn ra, Ronaldo bức xúc vì “cảm thấy mình xứng đáng được tôn trọng hơn”. Anh nghĩ bản thân có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy sự phổ biến của bóng đá Saudi Arabia, nhưng Al Nassr lại không có được sự đầu tư tương xứng.

Cầu thủ 40 tuổi này cũng được cho là không hài lòng với việc Karim Benzema được phép chấm dứt hợp đồng với Al Ittihad, trước khi chuyển đến đội đầu bảng Al Hilal. Đây là CLB đang xếp trên Nassr trên BXH, khiến Ronaldo gặp khó trong việc chinh phục danh hiệu đầu tiên ở Trung Đông.
Tuy Ronaldo đã xuất hiện trong buổi tập gần đây của Al Nassr, đang có thông tin cầu thủ người Bồ Đào Nha này sẽ tiếp tục đình công. Nhằm ngăn chặn kịch bản này, BTC Saudi Pro League đã bày tỏ quan điểm rõ ràng: "Giải VĐQG Saudi Arabia được xây dựng dựa trên một nguyên tắc đơn giản, đó là mỗi CLB hoạt động độc lập chứ không phụ thuộc vào nhau".
"Các CLB có ban lãnh đạo riêng, ban điều hành riêng và ban huấn luyện bóng đá riêng. Các quyết định về tuyển mộ, chi tiêu và chiến lược thuộc về mỗi đội bóng, trong khuôn khổ tài chính được thiết kế để đảm bảo tính bền vững và sự cân bằng cạnh tranh. Khuôn khổ đó áp dụng bình đẳng trên toàn giải đấu".
"Ronaldo vốn là người của Al Nassr và đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và tham vọng của CLB. Giống như bất kỳ ai trong giới cầu thủ, Ronaldo luôn muốn chiến thắng. Tuy nhiên, không một cá nhân nào - dù quan trọng đến đâu - có thể quyết định các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi CLB của mình".
























