Đêm 6/10, tức thời điểm tròn 10 ngày công bố án phạt với LĐBĐ Malaysia cùng 7 cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan), FIFA đã công bố văn bản gồm 19 trang. Văn bản này đã được gửi tới LĐBĐ Malaysia cùng 7 cái tên kể trên, trước khi công khai trước dư luận.
Trong đó, trước khi đăng ký thi đấu quốc tế, LĐBĐ Malaysia đã gửi cho FIFA giấy khai sinh ghi những cầu thủ này có ông, bà sinh ra tại Malaysia. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, FIFA phát hiện tất cả các trường hợp trên đều không chính xác.
Cụ thể, ông/bà của Hector Hevel, Gabriel Palmero được Malaysia báo cáo là sinh ra ở Mallaca (Malaysia). Nhưng theo FIFA điều tra, trường hợp này này thực chất khai sinh lần lượt tại Hà Lan hay Tây Ban Nha. Tương tự ông/bà của Facundo Garces, Imanol Machuca cũng không sinh ra tại Penang, Malaysia. Thay vào đó, những người này thực chất ở Tây Ban Nha, Argentina.
Ba trường hợp còn lại gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueireido, Jon Irazabal cũng không có ông/bà sinh ra tại Malaysia. Những trường hợp này đều được FIFA tìm hiểu là đăng ký khai sinh Argentina, Brazil hay Tây Ban Nha. Bằng chứng “thép” này từ phía Uỷ ban Kỷ luật FIFA trở thành đòn giáng chí mạng với những luận điệu mà Malaysia đã đưa ra trước đó.
Về phía LĐBĐ Malaysia, họ cho rằng việc cấp quốc tịch cho cầu thủ đã được các cơ quan có thẩm quyền của Malaysia phê duyệt. Tổ chức này khẳng định không có hành vi lách luật. Nếu có vi phạm thì họ đều không hề cố ý. Tuy nhiên về phần mình, Uỷ ban Kỷ luật FIFA nhấn mạnh giấy khai sinh gốc của ông, bà cầu thủ liên đới có sự khác biệt rõ rệt với những gì mà LĐBĐ Malaysia cung cấp.
Thứ hai, Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia thừa nhận chưa bao giờ có được giấy khai sinh gốc của 7 cầu thủ kể trên. Thay vào đó, tổ chức này phải tự cấp bản sao dựa trên thông tin thứ cấp và tài liệu từ Argentina, Brazil và Tây Ban Nha. Cơ quan này cũng thừa nhận không thể lấy được giấy khai sinh gốc viết tay, do đó cấp bản sao dựa trên bằng chứng cho thấy có ca sinh ở Malaysia. Lời thừa nhận này cho thấy quá trình xác thực của Chính phủ Malaysia có thể không dựa trên tài liệu gốc. Điều này đặt dấu hỏi về tính đầy đủ và quy trình xác minh của LĐBĐ Malaysia.
Trong khi đó, FIFA lại có thể thu thập các giấy tờ gốc liên quan mà không gặp trở ngại nào, cho thấy LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ không cẩn trọng như cam kết. Ngoài ra, LĐBĐ Malaysia dựa vào xác nhận của cơ quan bên ngoài về huyết thống cầu thủ, nhưng lại không tự xác thực càng làm nổi bật sự thiếu cẩn trọng.
Uỷ ban Kỷ luật FIFA cũng nhấn mạnh việc làm giả hoặc làm sai lệch gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, vượt xa một lỗi kỹ thuật đơn thuần như bị đơn đang mô tả. Nó trực tiếp làm suy yếu tính liêm chính và uy tin của hệ thống quản lý bóng đá quốc tế, giá trị cốt lõi của thể thao trong sạch và nguyên tắc fair-play. Hành vi này ảnh hưởng trực tiếp đến tính toàn vẹn của trận đấu, vì 7 cầu thủ đều thi đấu với Việt Nam, trong đó Holgado và Figueireido ghi bàn.
Cuối cùng, an phạt dựa vào điều 22 Quy định kỷ luật FIFA về làm giả và làm sai lệch. Theo đó, bất kỳ ai làm giả tài liệu, làm sai lệch tài liệu xác thực, sử dụng tài liệu giả mạo sẽ bị phạt tiền, và bị cấm thi đấu ít nhất 6 trận hoặc không dưới 12 tháng. Một liên đoàn hoặc CLB có thể phải chịu trách nhiệm về hành vi làm giả hoặc làm sai lệch của một hay nhiều quan chức và/hoặc cầu thủ của mình.
Từ đó, LĐBĐ Malaysia bị phạt 350.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 11,5 tỷ đồng). Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 60 triệu đồng) và cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.