
Trong báo cáo của LĐBĐ Thế giới (FIFA) về vụ gian lận nhập tịch, thông tin về Giám đốc điều hành của ĐTQG Malaysia, ông Rob Friend bất ngờ gây chú ý. Theo đó, ông Rob Friend được FIFA báo cáo xuất hiện với tư cách “cố vấn” trong phiên điều trần thay vì chức vụ chính thức là Giám đốc điều hành. Sau khi báo cáo được FIFA công bố rộng rãi, không ít người hâm mộ Malaysia đã đặt nghi vấn về vai trò thực sự của vị giám đốc người Canada.
“Rob Friend giải thích rằng ông làm việc trong vai trò tư vấn cho LĐBĐ Malaysia (FAM) tại Canada và chỉ di chuyển đến Malaysia vào các ngày diễn ra trận đấu. Ngoài ra, nhiệm vụ của ông chủ yếu trong lĩnh vực nâng cao chất lượng huấn luyện và đội ngũ kỹ thuật của đội tuyển", FIFA trích lời tường trình của Rob Friend trong phiên điều trần tại Mỹ hôm 30/10.
Trước những thông tin này, dư luận và truyền thông Malaysia đã đặt ra nhiều câu hỏi. Bản thân vị giám đốc người Canada cũng đã phải lên tiếng giải thích và trấn an tới người hâm mộ. “Chức danh chính thức của tôi là Giám đốc điều hành ĐTQG. Điều này không hề thay đổi. Ngoài ra, tôi cũng đóng vai trò tư vấn với công ty luật đại diện cho FAM và có thể đây là nguyên nhân khiến chức vụ của tôi bị hiểu nhầm trong quá trình làm việc.”

Cũng trong phần giải trình với FIFA, ông Rob Friend cho biết toàn bộ quy trình liên quan đến nhập tịch cầu thủ được FAM trực tiếp quản lý. Ông chỉ được giao hỗ trợ các thủ tục pháp lý kể từ thời điểm sau khi FIFA đã đưa ra các án phạt. Vị giám đốc này phủ nhận hoàn toàn trách nhiệm cũng như việc tham gia vào bất kỳ quy trình nào của vụ gian lận cầu thủ nhập tịch.
Quay trở lại với vụ gian lận nhập tịch cầu thủ của FAM, FIFA đã đề xuất tiến hành điều tra hình sự tại 5 quốc gia là Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia về cáo buộc giả mạo hồ sơ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch. Ngoài ra, nền bóng đá Malaysia cũng sẽ được điều tra toàn diện, nhằm xác định những cá nhân liên quan trực tiếp đến việc tạo ra và sử dụng các tài liệu giả mạo gây hậu quả nghiêm trọng này.

























