Như Bongdaplus đã thông tin, HLV Masatada Ishii đã bất ngờ bị LĐBĐ Thái Lan (FAT) sa thải bởi “phong cách quản lý không phù hợp với tầm nhìn” của Thái Lan. Trong bản thông báo phát đi, FAT cũng thống kê ông thầy người Nhật có 16 trận thắng trong tổng 30 trận dẫn dắt đội bóng xứ Chùa vàng, chiếm 53%.
Nhìn lại hành trình của 5 HLV gần nhất, trang Goal.com phiên bản tiếng Thái đã đưa ra con số cụ thể về kết quả dưới mỗi thời HLV trưởng. Người tiền nhiệm của ông Masatada Ishii là HLV Mano Polking có tỷ lệ thắng cao nhất với 56,76% trong 37 trận cầm quân. Đứng sau ông Mano Polking về tỷ lệ thắng là ông Masatada Ishii với 53%.
Trong lúc đó, huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisuk Manueng có tỷ lệ thắng 50% trong tổng số 42 trận làm HLV trưởng đội bóng xứ Chùa vàng, xếp thứ ba. Trong 20 trận dẫn dắt Thái Lan, ông Milovan Rajevac có tỷ lệ thắng 40%, xếp thứ tư. HLV Akira Nichino đến từ Nhật Bản có tỷ số thắng thấp nhất với 18,18% trong 11 trận dẫn dắt Thái Lan.
Quyết định chấm dứt hợp đồng với ông Masatada Ishii là gây sốc với truyền thông Thái Lan. Tuy nhiên, FAT không hài lòng bởi kết quả không tốt trước đó. Đầu tiên có thể là thất bại trước ĐT Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024. Thái Lan đã nhận thất bại trước đoàn quân của ông Kim Sang Sik trong cả 2 lượt trận. Đây là kết quả chưa từng có khi 2 đội giáp mặt nhau trong các trận chung kết trước đó.
Trận thua 1-3 trước Turkmenistan ở vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua là nốt trầm khác khiến ghế ông Masatada Ishii bị cân nhắc. Có lẽ khi cơ hội giành vé sự Asian Cup 2027 bất ngờ sống lại nhờ thất bại ngoài tưởng tượng của Turkmenistan trước Sri Lanka, qua đó, giúp cho Thái Lan san bằng điểm số khi cùng có 9 điểm ở bảng D, nên FAT có lẽ phải hành động?! Phải chăng FAT tin rằng, nếu tiếp tục trao cơ hội cho ông Masatada Ishii có thể sẽ dẫn đến nguy cơ đánh mất cơ hội thêm một lần nữa nên đã quyết định sa thải ông thầy người Nhật Bản.