
Núi lửa Anak Krakatau nằm giữa đảo Java và Sumatra, bắt đầu phun trào từ cuối ngày 4/9. Tro bụi sau đó lan tới Jakarta và các khu vực lân cận, buộc nhà chức trách phải đóng cửa các sân bay để đảm bảo an toàn hàng không. Theo tính toán, đến ngày 7/9, hơn 270.000 hành khách bị ảnh hưởng bởi việc hoãn, chuyển hướng hoặc hủy khoảng 2.300 chuyến bay.
Tro bụi và những làm ảnh hưởng đến các hoạt động bóng đá tại Indonesia. Do vậy, ngày 8/9, Chủ tịch PSSSI – ông. Erick Thohir đã tới kiểm tra Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), sân ABC, Stadion Madya và sân PTIK. Đây là những địa điểm được Indonesia dự kiến sử dụng để phục vụ các đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.
FIFA ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/9 đến 5/10. Indonesia được giao đăng cai các trận đấu thuộc Division 1, trong đó SUGBK là sân tổ chức các trận đấu của bảng A, còn Stadion Si Jalak Harupat ở Kabupaten Bandung là địa điểm dành cho bảng B. Trong chuyến kiểm tra, Erick Thohir đặc biệt quan tâm tới ảnh hưởng của tro núi lửa từ vụ phun trào núi Anak Krakatau đối với các sân đấu và sân tập.

Sân ABC, Stadion Madya và PTIK được quy hoạch làm địa điểm tập luyện cho các đội tuyển ở bảng A. Người đứng đầu PSSI yêu cầu công tác vệ sinh, bảo dưỡng phải được thực hiện kỹ lưỡng để bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển.“Chúng ta là chủ nhà, công tác tổ chức phải thật tốt, nhất định phải tốt”, Erick Thohir nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý rằng tro núi lửa có thể gây ảnh hưởng xấu tới mặt cỏ, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng. Bên cạnh việc bảo vệ thảm cỏ, các khu vực khán đài cũng phải được làm sạch.“Tro núi lửa không tốt cho mặt cỏ. Trong ngắn hạn, nhiệt độ cao cũng có thể làm hư hại cỏ. Ghế ngồi cũng phải được phun rửa, tất cả phải được lau sạch”, Erick Thohir yêu cầu.
Không chỉ dừng ở việc bảo đảm chất lượng sân bãi, Erick Thohir còn muốn các địa điểm phục vụ đội tuyển được chỉnh trang về diện mạo. Ông đề nghị sơn sửa những khu vực cần thiết để thể hiện sự trân trọng đối với các đội tuyển, đặc biệt là đội tuyển Indonesia. “Chúng ta là chủ nhà. Chúng ta phải chiến đấu vì chính mình. Chúng ta phải phục vụ đội tuyển thật tốt và bảo vệ đội tuyển thật tốt. Công tác tổ chức phải tốt”, ông nói.
Erick Thohir khẳng định Indonesia muốn tạo ra những điều kiện tốt nhất cho toàn bộ các đội tuyển tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. “FIFA ASEAN Cup 2026 đang đến rất gần. Tôi trực tiếp kiểm tra sự sẵn sàng của các địa điểm thi đấu và tập luyện, từ Stadion Gelora Bung Karno, sân ABC, Stadion Madya đến sân PTIK. Chúng tôi bảo đảm tất cả các sân đều sẵn sàng và sạch, không còn tro núi lửa”, Chủ tịch PSSI cho biết.


















_m.jpg)



