Thái Lan thất bại thế nào dưới thời ông Nishino?

Hồng Quảng
21:48 ngày 29-07-2021
Từng dẫn dắt Nhật Bản dự World Cup nhưng HLV Nishino đã không thành công khi đến với bóng đá Thái Lan.
Thái Lan gặt hái thành tích thế nào dưới thời ông Nishino?

Cho đến trước khi dẫn dắt các ĐT Thái Lan, HLV Nishino có sự nghiệp cầm quân có thể coi là khá lẫy lừng. Ở tầm CLB, ông từng dẫn dắt nhiều đội bóng lớn của Nhật Bản như  như Gamba Osaka, Kawashiwa Reysol,  Vissel Kobe... Thành tích đạt được khá đáng nể với 7 chức vô địch ở cấp CLB (trong vai trò HLV trưởng). Ông Nishino cũng từng nhận danh hiệu HLV châu Á xuất sắc nhất của AFC vào năm 2008.

Ở cấp ĐTQG, ông Nishino đã từng cùng Nhật Bản tham dự World Cup 2018 với thành tích đưa đội nhà giành quyền vào vòng 1/8. Tính về tỷ lệ thắng khi cầm quân (cho đến trước lúc dẫn dắt các ĐT Thái Lan), vị chiến lược gia người Nhật Bản gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ hơn 51%. 

Chính quá khứ huy hoàng ấy nên trong tham vọng đưa Thái Lan trở lại số  1 Đông Nam Á, đồng thời, đưa thanh danh của bóng đá xứ Chùa vàng ra châu Á, LĐBĐ Thái Lan đã không tiếc tiền của để ký hợp đồng với ông Nishino. Ở thời điểm ký, báo chí xứ Chùa vàng thông tin, mức lương mà ông thầy người Nhật Bản này nhận được vào khoảng 1 triệu USD/năm. 

Nhưng những gì mà ông Nishino xây dựng được trong quá khứ đã không giúp cho ông trải qua những tháng ngày hạnh phúc với bóng đá Thái Lan. Theo đó, các ĐT Thái Lan vẫn không thể lấy lại vị thế số 1 khu vực như ngày nào dù, chất lượng đội hình của họ không thấp trong lúc, giải vô địch Quốc gia Thái Lan lại phát triển rất mạnh. 

Trong 2 năm dẫn dắt bóng đá Thái Lan (7/2019-7/2021), ông Nishino đã gần như không để lại ấn tượng nào đáng kể bóng đá xứ Chùa vàng. Ở SEA Games 2019, U22 Thái Lan thậm chí còn bị loại ngay sau vòng đấu bảng. Đó là một cái kết đắng nghét cho niềm kiêu hãnh của giới mộ điệu túc cầu Thái Lan. Nếu vớt vát cho chút ấn tượng thì có chăng là ở vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Chơi trên sân nhà, U23 Thái Lan tạo được sự hứng khởi cho người xem khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai trong bảng đấu gồm nhiều đối thủ mạnh như Australia, Iraq hay Bahrain. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nishino cũng đã phải dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước Saudi Arabia. 

Ở cấp độ ĐTQG, AFF Cup 2020 bị hoãn do Covid-19 nên không thể đánh giá được sự thành công hay thất bại với ông Nishino. Nhưng ở một sân chơi có đẳng cấp cao hơn là vòng loại World Cup 2022, vị chiến lược gia này đã gây thất vọng não nề. Theo đó, Thái Lan chỉ có thể thắng được 2 trận đều trước đội "lót đường" Indonesia để kết thúc vòng loại thứ hai với 9 điểm, xếp vị trí thứ tư của bảng.

Rõ ràng, đây là kết quả khó có thể chấp nhận được với một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ và không tiếc tiền của như Thái Lan. Cần biết rằng, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn đi tiếp vào vòng loại tiếp theo của Asian Cup 2023. Nhưng cách mà Thái Lan giành vé không hề vẻ vang chút nào khi may mắn trở thành 1 trong 4 đội đứng thứ tư có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 (cũng là vòng loại Asian Cup 2023). 

Chính thành tích tệ hại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 là giọt nước tràn ly, đẩy mối lương duyên 2 năm giữa LĐBĐ Thái Lan và ông Nishino đến ngày tan vỡ. Thực ra, cũng dễ hiểu cho LĐBĐ Thái Lan khi đưa ra quyết định sa thải ông thầy người Nhật. Bởi việc phải bỏ ra số tiền quá lớn để trả lương trong lúc thành tích mang về lại không như mong đợi nên một cuộc chia tay ắt sẽ phải đến. Đó cũng là cách để xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận đang hướng đến LĐBĐ Thái Lan. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x