Nhờ việc nhập tịch bất hợp pháp, nên ở cuộc tiếp đón ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6 vừa qua, Malaysia đã bất ngờ thắng đậm thầy trò HLV Kim Sang Sik với tỷ số 4-0. Sau đó, FIFA đã ra án phạt nặng với LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch bất hợp pháp nêu trên, đồng thời cũng cho họ có thời gian kháng cáo.
Tuy nhiên, điều giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá Việt Nam chờ đợi là liệu ĐT Việt Nam có được xử thắng trong trận đấu ấy? Dẫu vậy, đó là chuyện của tương lai, nhưng trước mắt hình ảnh của bóng đá Đông Nam Á đang xấu đi khá nhiều trong mắt của cộng đồng bóng đá thế giới vì việc gian lận này.
Lâu nay, Đông Nam Á luôn được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới, bởi thể hình thấp bé đã ảnh hưởng lớn đến chuyên môn. Do đó, việc các nước trong khu vực luôn muốn mang về những “ông tây” cao to để cải thiện sức mạnh lẫn vị trí của bóng đá khu vực là điều dễ hiểu và đấy không hề là vấn đề mới mẻ, bởi từ hơn 15 năm trước ĐT Việt Nam cũng đã nhập tịch cầu thủ.
Dẫu vậy, việc nhập tịch chỉ có thể xem là một “mảnh ghép” của ĐTQG chứ không thể là sức mạnh thật sự, bởi bản chất con người Đông Nam Á vẫn luôn thấp bé hơn so với các nước, nên không thể ngày một ngày hai là có thể cải thiện được vấn đề này. Bên cạnh đó, chẳng người hâm mộ của nước nào lại cảm thấy thích thú khi xem ĐTQG toàn những “ông tây” trên sân, chứ không có cầu thủ bản địa nào. Vì vậy, việc Malaysia, Indonesia thời gian qua nhập tịch cầu thủ ồ ạt đang là thách thức và cả nỗi lo cho bóng đá Đông Nam Á.
Còn nhớ lần gặp gỡ giới truyền thông nhân ngày 21/6 tại Hà Nội, trước câu hỏi của phóng viên về việc nhập tịch cầu thủ, sau khi tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước Malaysia, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn của VFF đã chia sẻ: “Việc nhập tịch ồ ạt có thể giúp ĐTQG mạnh lên trong một thời điểm nào đấy, nhưng hệ quả là hệ thống các giải đấu trong nước có thể yếu đi, ảnh hưởng tới cả khâu đào tạo trẻ và bản sắc của ĐTQG đó. Bóng đá Việt Nam cần sự phát triển bền vững, giữ gìn và phát huy bản sắc".
Không chỉ Việt Nam, có lẽ bóng đá Đông Nam Á cũng rất cần điều đó, thay vì nhập tịch bất chấp, kể cả gian lận như Malaysia đã làm…