Sau khi FIFA thông báo án phạt cho LĐBĐ Malaysia vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả mạo trong chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6/2025, tờ Makan Bola (Malaysia) đưa ra thông tin về một đại diện Việt Nam trong Ủy ban kỷ luật FIFA, đó là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Truyền thông Malaysia đặt ra nghi vấn, liệu đại diện Việt Nam có tham gia vào việc xử lý án phạt của Malaysia nhằm mang về quyền lợi cho ĐT Việt Nam hay không. Tuy nhiên, theo Điều 35 và 36 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, nếu một thành viên của Ủy ban kỷ luật FIFA có mối liên hệ làm ảnh hưởng tới tính "công bằng vô tư" thì sẽ không tham gia xử lý vụ việc đó.
Vụ việc của Malaysia diễn ra trong trận đấu với ĐT Việt Nam nên theo nguyên tắc trên bà Dung sẽ không tham gia vào quá trình xử lý án phạt.
Bà Dung là một luật sư giàu kinh nghiệm. Sự hiện diện của bà trong Ủy ban kỷ luật FIFA được coi là sự công nhận đối với các chuyên gia pháp lý từ khu vực Đông Nam Á.
Ngoài Việt Nam, một đại diện khác từ Đông Nam Á cũng có mặt trong Ủy ban này, đó là Abdul Salim Ahmed Ibrahim từ Singapore, người cũng có kinh nghiệm về luật pháp và quản lý thể thao.