Chân trái dưới lăng kính khoa học
Có khoảng 10% nhân loại thuận tay trái và chỉ có 45% những người thuận tay trái thì đồng thời cũng thuận chân trái. Một nghiên cứu khác: có khoảng 19% nhân loại thuận chân trái. Tóm lại, mọi cuộc nghiên cứu tuy có thể khác về con số cụ thể nhưng đều kết luận: người thuận chân trái chỉ là thiểu số.
Phàm cái gì liên quan đến bên trái đều bị mặc nhiên gắn liền với những ý nghĩa... tiêu cực. Có “lẽ phải” chứ đời nào có “lẽ trái”! Trong tiếng Anh, từ “left” (bên trái) có xuất xứ là từ cổ “lyft” của người Anglo-Saxon, nghĩa là “yếu” hoặc “vô dụng”. Từ “gauche” trong tiếng Pháp cũng có ý nghĩa tương tự, nói về sự vụng về. Chưa hết, khái niệm “bên trái” còn bị tra tấn một cách văn hoa. Bảo một cầu thủ “có hai chân trái” thì có nghĩa là bảo cầu thủ ấy chả làm nên trò trống gì, với bất cứ chân nào.
Thật ra, việc thuận chân (hoặc tay) trái do gene quy định và có liên quan đến bán cầu não. Các trường đại học nổi tiếng như Oxford, Bristol hoặc St Andrews đều đã nghiên cứu tỉ mỉ và cho rằng cầu thủ thuận chân trái có những chỗ ưu việt nhất định so với cầu thủ thuận chân phải. Tính sáng tạo và sự khéo léo là hai đặc điểm quan trọng nhất.
Mặt khác, biên độ giữa người giỏi (khéo léo, chính xác) và người dở (vụng về) trong số những người cùng thuận bên trái, trong cùng một công việc, luôn lớn hơn biên độ của những người thuận bên phải. Ví dụ: đưa một kỹ năng cụ thể, như điều khiển quả bóng, vào nghiên cứu, chúng ta sẽ thấy: trong hàng ngàn người thuận chân trái thì kết quả sẽ “rải đều” từ điểm 1 đến điểm 10. Còn với nhóm người thuận chân phải, điểm 1-2 hoặc 9-10 đều hiếm thấy.
Tất nhiên, bóng đá đỉnh cao chỉ “chọn lọc” những cá thể ưu việt nhất, nên nội trong phạm vi bóng đá đỉnh cao thì có thể kết luận rành rành, về mặt khoa học: thuận chân trái là một ưu điểm. Cũng như về mặt nhân chủng học thì người da đen ở khu vực Tây Phi (cái nôi của loài người) vừa mạnh nhất, vừa yếu nhất. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, chúng ta toàn thấy cầu thủ da đen to khỏe, nhanh và mạnh.
Tại World Cup 2014, có 60 bàn thắng được ghi bằng chân trái, 71 bàn thắng ghi bằng chân phải. Có 5 trong 11 vua phá lưới World Cup gần đây là cầu thủ thuận chân trái. Có 9 lần cầu thủ thuận chân trái đoạt “Quả Bóng Vàng”, so với 10 cầu thủ thuận chân phải đoạt giải, kể từ khi giải thưởng này mở rộng diện bình chọn ra ngoài phạm vi châu Âu (1995). Hãy kết nối với tỷ lệ chỉ có 19% nhân loại thuận chân trái, để thấy cầu thủ thuận chân trái là ưu việt như thế nào!
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn