
Tại Mỹ, các chỉ số chủ chốt duy trì xu hướng đi lên với biên độ vừa phải. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,24% lên 48.578,60 điểm, trong khi S&P 500 nhích thêm 0,26% lên 7.041,09 điểm, tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử. Động lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ khi Nasdaq Composite tăng 0,36%, cho thấy dòng tiền chưa có dấu hiệu rời bỏ nhóm tăng trưởng. Ở chiều rộng thị trường, Russell 2000 cũng tăng nhẹ 0,18%, phản ánh sự lan tỏa tích cực nhưng chưa thực sự bùng nổ.
Diễn biến tại Phố Wall cho thấy thị trường đang trong trạng thái “tăng chậm mà chắc”, khi nhà đầu tư vẫn giữ sự lạc quan nhưng không quá hưng phấn. Chính trạng thái này lại đóng vai trò quan trọng, bởi nó tạo nền cho dòng tiền tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở các thị trường khác có độ nhạy cao hơn với rủi ro.
Và tâm điểm của dòng tiền trong phiên này đã chuyển sang châu Á. Hàng loạt chỉ số lớn trong khu vực đồng loạt bứt phá, trong đó Nikkei 225 tăng mạnh 2,38%, Hang Seng Index tăng 1,72% và Shanghai Composite Index tăng 0,70%. Tuy nhiên, nổi bật hơn cả là KOSPI với mức tăng lên tới 2,21%, vượt trội so với phần còn lại của khu vực nếu tính trong vài phiên trở lại đây.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 16/04 khi VN-Index đạt mốc 1819.83 điểm, tăng 19.18 điểm (+1.07%), qua đó tiếp tục nối dài chuỗi hồi phục đầy ấn tượng. Thanh khoản duy trì ở mức cao với gần 28.000 tỷ đồng, tương đương hơn 819 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền vẫn đang hiện diện trên thị trường.

Đáng chú ý là mã cổ phiếu VIC tăng trần, trở thành động lực chính kéo chỉ số đi lên. Cùng với đó, VHM tăng 4,45%, bộ đôi này đã đóng góp khoảng 27 điểm cho VN-Index – con số thậm chí lớn hơn mức tăng tổng 19,18 điểm của chỉ số.
Nói cách khác, nếu không có VIC và VHM, thị trường đã đỏ điểm chứ không giữ được sắc xanh. Đáng chú ý, đà tăng của VN-Index trong phiên chiều gần như chững lại, chỉ nhích thêm 0,07% so với buổi sáng. Nguyên nhân chính là VIC đã tăng trần – không còn dư địa để kéo thêm, trong khi các trụ khác bắt đầu hụt hơi.
Diễn biến này gợi nhớ lại giai đoạn cuối tháng 12/2025, khi VN-Index tăng mạnh nhờ các cổ phiếu họ Vin. Khi đó, VIC tăng hơn 46%, VHM tăng 60%, kéo chỉ số đi lên, trong khi phần lớn cổ phiếu còn lại lại suy yếu.
Bất chấp chỉ số tăng mạnh, độ rộng thị trường lại cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Cụ thể, Sàn HoSE ghi nhận 105 mã tăng / 213 mã giảm. Rổ VN30 cũng chỉ có 11 mã tăng / 18 mã giảm. Điều này đồng nghĩa với việc xác suất cao nhà đầu tư vẫn thua lỗ, dù VN-Index đang tăng điểm.
























-ngay-16-4-2026.jpg)


