HƯỚNG TỚI AFF SUZUKI CUP 2014

Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: "Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu"

6 năm đã trôi qua sau thời khắc ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2008, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương vẫn còn lâng lâng men say chiến thắng. Dưới góc độ của cầu thủ từng nhiều năm là nhạc trưởng của ĐT Việt Nam thì kỳ AFF Suzuki Cup 2014, các chàng trai áo đỏ sẽ làm nên điều diệu kỳ.
Cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương: "Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu"
ĐÃ RA TRẬN LÀ KHÔNG SỢ ÁP LỰC

- P/V: Giai đoạn chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2008, ĐT Việt Nam đã đứng trước nhiều áp lực khi thi đấu giao hữu toàn thua, nhưng khi vào giải thì đội nhà lại làm nên kỳ tích với chức vô địch. Anh có thể lý giải tạo sao đội tuyển lại thay đổi bộ mặt nhanh đến như vậy?

- Nguyễn Minh Phương: Bóng đá và áp lực là hai thứ luôn song hành với nhau. Mình là cầu thủ, thành viên của đội thì đương nhiên cũng phải hứng chịu những ánh mắt dò xét. Thời điểm trước khi bước vào giải đấu năm đó, toàn đội rất căng thẳng và nhất là HLV trưởng Calisto. 

Tôi nhớ lúc đó, thầy “Tô” đứng giữa đội và nói là các anh có muốn tôi tiếp tục làm HLV trưởng nữa không. Cả đội im lặng rồi sau đó tất cả đồng loạt giơ tay đồng ý, ủng hộ HLV Calisto tiếp tục công việc của mình. Thầy “Tô” rất thẳng thắn và anh em trong đội ai ai cũng hết lòng vì thầy. Thế nên khi bước vào giải tinh thần được cải thiện rất nhiều với mục tiêu cứ giải quyết từng trận đấu một.

- Anh so sánh thế nào khi ở chặng khởi động của ĐT Việt Nam bây giờ có nhiều thuận lợi, bớt căng thẳng so với thời của anh và đồng đội vào năm 2008?

+ Mỗi thời, mỗi hoàn cảnh khác nhau nên việc so sánh nó là rất vô cùng nên khó có thể đưa ra kết luận. Tuy nhiên, vào lúc này, ĐT Việt Nam đang có nhiều thuận lợi. Đầu tiên đó là sự quan tâm, sát sao của NHM sau hiệu ứng U19 Việt Nam. Thứ 2, quá trình chuẩn bị của đội diễn ra tốt đẹp từ con người cho đến đối tượng cọ xát.

ĐT Việt Nam cũng có khá nhiều thuận lợi ở giải đấu năm nay

- Trong 6 năm qua, ĐT Việt Nam đã từng thi đấu không thành công ở AFF Suzuki Cup 2010, 2012. Theo anh, điều đó có tạo nên sự ám ảnh đối với đội tuyển ở thời điểm hiện tại?

+ Thú thực kỳ AFF Suzuki Cup 2010, 2012, bóng đá Việt Nam đối diện với nhiều vấn đề và việc thi đấu không thành công chỉ là lát cắt nhỏ. Tôi nghĩ rằng quá khứ là chuyện xảy ra rồi và hiện tại nó khác “ngày xưa” lắm. Thế nên các em ở tuyển bây giờ cũng không quá bận tâm đến việc các anh lớn từng thi đấu không tốt ở 2 giải đấu gần đây. Việc của ai người đó làm mà nên hiện tại nó khác quá khứ và chuyện ám ảnh ở đây sẽ không tồn tại.

NÊN ĐẶT MỤC TIÊU GIẢI QUYẾT TỪNG TRẬN MỘT

- Dưới góc nhìn chuyên môn, anh đánh giá thế nào về cách cầm quân của HLV Miura trong suốt thời gian vừa qua?

+ Thú thực tôi ngạc nhiên về những gì mà HLV Miura làm được ở đội tuyển trong hơn 5 tháng qua. Trong quãng thời gian không dài, nhất là từ lúc chính thức tập trung chuẩn bị AFF Suzuki Cup 2014, đội tuyển đã tiến bộ rõ nét. 

Đầu tiên là cách làm thể lực của HLV Miura đã giúp các cầu thủ Việt Nam cải thiện đáng kể điểm yếu cố hữu này. Nhiều trận đấu tôi xem, kể cả đến giai đoạn gần hết trận nhưng sức của chúng ta vẫn được duy trì cao. Mà tất cả đều biết, có sức thì không lo ngại đối phương “đánh úp”. Sự thay đổi rõ rệt về thể lực chính là vũ khí đáng gờm của đội. 

Thứ hai đó là cách bố trí con người không có sự cả nể và xoay chuyển sơ đồ chiến thuật từ 3-5-2 hay 4-4-2 của HLV Miura tạo nên nhiều đột biến trong cách chơi của đội. 

HLV Miura đã có sự chuẩn bị kỹ càng

- Năm nay Việt Nam đăng cai AFF Suzuki Cup 2014, theo anh thì sự cổ vũ của đông đảo NHM có khiến cầu thủ bị áp lực, không còn là chính mình trong các trận đấu?

+ Trong đội tuyển của chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ kết hợp với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm, nhiều năm chinh chiến ở đấu trường quốc tế nên họ sẽ bổ trợ nhau. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng việc thi đấu trên sân không phải là áp lực với toàn đội. Cầu thủ đi đá bóng đã trui rèn qua nhiều cảm xúc và lúc vào trận chỉ quan tâm đến việc thi đấu thôi. 

Tất nhiên, chúng ta nên ủng hộ để tạo nên sự kích thích lớn. Nhiều anh em cầu thủ nói với tôi rằng thi đấu ở sân có đông khán giả, cảm giác họ không bị cô đơn và máu lửa hơn. Chứ thú thật, đá bóng mà không có ai đi xem thì nhạt nhẽo lắm và chi phối đến tâm lý thi đấu của cầu thủ.

- Từng nhiều năm khoác áo ĐT Việt Nam, theo anh sợi dây đoàn kết của đội có được duy trì ở thời điểm hiện tại?

+ Trong 1 tập thể thì có đa tính cách nên không phải cầu thủ A đều chơi với cầu thủ B. Tuy nhiên, ở bình diện ĐTQG thì nó khác và có thể ở ngoài họ không thân thiết với nhau nhưng vào sân sẽ khác, sẽ phối hợp, bọc lót cho nhau vì cái chung của đội. Tôi nghĩ, với cách làm của HLV Miura thì khó có chuyện cầu thủ ghen ghét nhau dẫn đến thi đấu không nhịp nhàng bởi đơn giản nếu anh làm như vậy thì sẽ bị loại ngay, dù cầu thủ đó nổi tiếng đến cỡ nào.

- Anh dự đoán thế nào về thành tích của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014?

+ Lúc này chúng ta không thể hô hào, dự đoán sẽ vô địch hay điều gì đó mà phải thực tế rằng AFF Suzuki Cup 2014 là giải đấu dài ngày, gặp nhiều đối thủ. Vì thế chúng ta cứ đặt mục tiêu giải quyết từng trận. Tôi nghĩ với sự chuẩn bị kỹ càng về con người, tâm lý và cách chơi như thời gian vừa qua thì ĐT Việt Nam sẽ tạo nên sự khác biệt lớn, đem lại sự tin yêu nơi NHM.

Theo Minh Phương ĐT Việt Nam nên đặt mục tiêu cho từng trận đấu

- Xin cám ơn anh về cuộc trao đổi này!

THÔNG TIN:

“Không có chỗ cho tiêu cực tồn tại”

“Bóng đá Việt Nam đang thay da đổi thịt từng ngày và việc cơ quan an ninh làm việc quyết liệt điển hình như sự việc ở V.NB, Đồng Nai vừa qua chính là hồi chuông cảnh báo đối với giới quần đùi áo số. Đó là chưa kể, ở cấp độ ĐTQG thì chẳng có ai dại dột mà bán mình cho quỷ, bởi như vậy là đánh đổi cả sự nghiệp, cuộc sống của mình. Tôi tin chuyện tiêu cực sẽ không có đất sống ở ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014”, Minh Phương chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x