ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến”

Hải Minh
06:37 ngày 16-12-2014
Thái Lan đã tiến hành cả một cuộc cách mạng ở ĐTQG sau thất bại cay đắng dưới tay Singapore tại AFF Suzuki Cup năm 2012, trận thua khiến họ giờ chỉ xếp thứ 2 trong khu vực về số lần đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á thời hiện đại: 3 lần vào các năm 1996, 2000 và 2002 (so với 4 lần của Singapore, 1998, 2004, 2007 và 2012).
ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến”
NHỮNG NGÔI SAO TRẺ
“Những chú voi chiến” chuyển mình mạnh mẽ trong 2 năm qua, kết thúc với việc tháng trước, huyền thoại của bóng đá Thái Lan, Kiatisuk Senamuang, nhận lời dẫn dắt ĐTQG cho chiến dịch AFF Suzuki Cup 2014, cũng là chỉ dấu về quyết tâm vô địch của nền bóng đá số 1 khu vực. 

Sau một hành trình ấn tượng ở ASIAD 17, khi Thái Lan vào tới tận bán kết, Kiatisuk đã gây nhiều ngạc nhiên cho các CĐV Thái Lan khi triệu tập danh sách ĐTQG gồm toàn những cầu thủ trẻ đã tranh tài tại Á vận hội, vốn là giải đấu của lứa U23. Cựu đội trưởng ĐT Thái Lan cũng không giấu giếm việc ông sẽ xây dựng đội bóng tương lai của mình xung quanh tiền vệ kiến tạo đang khoác áo CLB hàng đầu Thái Lan BEC Tero Sasana, Chanathip Songkrasin.


Mới 21 tuổi, Songkrasin, biệt danh “Messi Jay” ở Thái Lan, đã gây nhiều ấn tượng ở giải VĐQG nước này. Anh ghi 16 bàn trong 51 trận cho CLB tới giờ, có lối chơi rất hiện đại: chạy cánh với khuynh hướng bó vào trung lộ. Songkrasin cũng là người ghi bàn mở tỉ số cực kỳ quan trọng cho “Những chú voi chiến” ở trận thắng 3-0 lượt về vòng bán kết trước Philippines.

Một cầu thủ khác đóng vai trò cực kỳ quan trọng với hy vọng vô địch của Thái Lan là thủ môn có thể hình rất tốt Kawin Thammasatchanan. Cao 1,85 mét, Kawin, mới 24 tuổi, đã có 135 trận cho CLB Muangthong United và 40 trận cho ĐTQG. Anh cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Thái Lan chỉ thủng lưới 3 bàn sau 5 trận ở giải lần này.

Songkrasin và Kawin là 2 gương mặt điển hình trong rất nhiều ngôi sao trẻ của bóng đá Thái Lan nổi lên mạnh mẽ ở các sân chơi châu Á và khu vực thời gian qua. Những cầu thủ tấn công tài hoa Charyl Chappuis và Adisak Kraisorn, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Thái Lan ở AFF Suzuki  Cup năm nay, mỗi người 2 bàn, cũng chỉ mới 22 và 23 tuổi. 


Chappuis là cái tên rất đáng chú ý. Sinh ra ở và có quốc tịch Thụy Sỹ, anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Grasshopper Zurich, có 2 mùa giải chơi cho đội hạng Nhì Thụy Sỹ Lugano. Đã khoác áo đủ các cấp độ tuổi từ U15 tới U20 của Thụy Sỹ, Chappuis chỉ quyết định lựa chọn Thái Lan làm ĐTQG của anh từ năm 2013. 

Kraisorn, trong khi đó, là sản phẩm bản địa của lò đào tạo Muangthong United. 23 tuổi, anh đã là trụ cột của các đội bóng giành 3 chức VĐQG Thái Lan và 3 Cúp Quốc gia Thái Lan.

Họ chính là lý do khiến Kiatisuk mạnh dạn loại khỏi đội hình dự AFF Suzuki Cup năm nay những công thần cũ và các cựu binh, với 2 tên tuổi vắng mặt nổi bật nhất là Datsakorn Thonglao (30 tuổi, 96 lần khoác áo ĐTQG) và Teerasil Dangda (26 tuổi, 60 lần khoác áo ĐTQG và đang khoác áo CLB Almeria ở giải La Liga TBN).

ĐẦU TƯ RẦM RỘ
Trong giai đoạn cuối thập kỷ trước, bóng đá Thái Lan bắt đầu bước vào một chu kỳ mới, sau khi thế hệ vàng của Kiatisuk lần lượt chia tay sân cỏ. Đầu tiên là việc bổ nhiệm hàng loạt các HLV người Anh ở ĐTQG, Peter Reid, rồi Bryan Robson, cùng với cả một đội ngũ những trợ lý mang phong cách Premier League như Steve Darby, những người sau này sẽ còn ở lại và để lại nhiều ảnh hưởng với Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Các giải đấu quốc nội của Thái Lan cũng được cấu trúc lại theo kiểu Premier League của Anh. Ngay từ tên gọi, “Thailand Premier League”, tới cách tổ chức, với 18 đội ở giải VĐQG và các giải Cúp FA Thái Lan (Cúp Quốc gia) lẫn League Cup (Cúp Liên đoàn) đều tổ chức theo kiểu Anh.  Đầu tư đổ vào cho bóng đá cũng rất lớn. 2 sân bóng đã được xây mới ở Buriram và Chonburi, trong khi CLB mới nổi Bangkok Glass,  đã lên kế hoạch về một sân mới dựa trên thiết kế giống San Siro. Các sân bóng Premier League Thái Lan cũng thường xuyên thu hút 20.000-25.000 CĐV mỗi tuần.


Xác định rõ Nhật Bản và Hàn Quốc vượt trội về nền tảng đào tạo trẻ và cách quản trị, trong khi họ không thể cạnh tranh với sự giàu có của những đội vùng Vịnh, Thái Lan cố gắng tìm ra một hướng đi riêng, tập trung vào phát triển tài năng bóng đá bẩm sinh nơi các cầu thủ.  “Về tài năng bóng đá tự nhiên, tôi cho rằng Thái Lan là số 1 ở châu Á”, HLV người Anh Darby từng nói. “Tôi cho rằng một số cầu thủ Thái Lan có thể chơi bóng ở châu Âu, nhưng các vấn đề thủ tục lao động và nhập cư thường quá khó cho họ”.

Dù không có mặt ở giải lần này, Teerasil Dangda, tiền đạo 26 tuổi đang khoác áo Almeria ở TBN, là một ví dụ điển hình cho chính sách mới của bóng đá Thái Lan. Teerasil đã không thể vươn cao đến thế nếu không có việc tổ chức lại giải VĐQG, nơi các đội bóng được tạo điều kiện tối đa để phát triển hệ thống đào tạo trẻ và tạo cơ hội cho họ ra sân mỗi tuần.

Nếu tiếp tục phát triển đúng hướng, Thái Lan hoàn toàn có hy vọng thoát ra khỏi “vùng trũng” để trở thành một thế lực nữa ở châu Á. Premier League Thái Lan cũng đã có sức hút lớn hơn với các ngôi sao nước ngoài. Ngay lúc này, Nicolas Anelka (Nakhon Ratchasima Mazda FC) đang là cái tên nổi bật nhất. Sự hiện diện của các ngôi sao nước ngoài cho thấy giải đấu đang làm tốt về mặt tài chính và nhận được nhiều sự thừa nhận quốc tế hơn.

Nhưng sự phát triển của ĐTQG Thái Lan có vẻ chưa tương xứng với tương lai tươi sáng đó ở giải đấu cấp CLB. Hiện giờ, vẫn chỉ những đội giàu nhất ở Premier League Thái Lan mới có một đội trẻ đúng nghĩa, HLV có bằng cấp hẳn hoi và đầu tư bài bản. Để tiến thêm một bước nữa, Thái Lan sẽ cần phải xây dựng cơ sở đào tạo trẻ rộng khắp hơn. Kiatisuk và các đồng nghiệp sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình đó, bắt đầu từ ASIAD 17, và AFF Cup năm nay.

Siêu sao Charyl Chappuis
Với 179 bài đăng trên trang mạng xã hội Instagram, Charyl Yannis Chappuis đã thu hút được 184.000 người theo dõi, tương đương với những ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh lớn nhất Thái Lan. Đẹp trai, ăn ảnh và chơi bóng giỏi (anh đã có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014), Chappuis có hy vọng trở thành một Kiatisuk mới của Thái Lan. 

“Tất nhiên là tôi rất thích”, anh nói với kênh thể thao ESPN. “Bóng đá là cuộc đời tôi và tôi luôn nỗ lực hết sức vì bóng đá”. Có bố là người Thụy Sỹ và mẹ người Thái, Chappuis sinh ở thị trấn Kloten, Thụy Sỹ và khởi nghiệp ở đội Grasshoppers ở Super League, giải cao nhất Thụy Sỹ năm 2003. 


Lúc mới chuyển tới Thái Lan, nhiều người nói anh không hẳn là người Thái, nhưng Chappuis khẳng định Thái Lan luôn trong tim anh. Giờ thì anh lại càng có thể khẳng định điều đó, sau 2 năm trở về quê mẹ và bắt đầu có những đóng góp lớn cho ĐTQG. 

Chappuis tỏ ra thành thật: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chơi bóng ở Thái Lan khi còn ở Thụy Sỹ. Giấc mơ của tôi là châu Âu, nhưng khi cơ hội tới, tôi không thể nói không, tôi chuyển sang đây và thật khó tin, 5 trận đầu tiên của tôi ở Buriram toàn những trận lớn với 25.000 khán giả tới sân. Tôi yêu bóng đá Thái Lan ngay lập tức và cho tới giờ, mọi chuyện thật tốt đẹp”. 

Từng vô địch U17 thế giới năm 2009 với Thụy Sỹ, Chappuis nhanh chóng thể hiện tài năng của anh ở Premier League Thái Lan và trong màu áo ĐTQG. Mới 22 tuổi, Chappuis cũng chưa quên giấc mơ châu Âu của mình: “Đội bóng tôi yêu thích nhất là Barcelona, nhưng tôi biết điều đó là không thể. Giấc mơ khác của tôi là được chơi ở Bundesliga vì tôi sinh ra ở vùng Thụy Sỹ nói tiếng Đức. Tôi muốn một ngày nào đó được ra sân ở Champions League”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang

    Sau một thời gian thất bại trong việc huấn luyện ở các CLB, Kiatisuk Senamuang bất ngờ được mời làm HLV U23 và ĐTQG Thái Lan. Điều đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển, “Zico Thái” lập tức gặt hái thành công mà chiến tích mới nhất là đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2014.

  • ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định? ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định?

    Chỉ 4 ngày sau trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện được tất cả những cái hay người ta có thể nghĩ đến trong môn bóng đá - thậm chí vượt luôn ra ngoài phạm vi bóng đá. Thì chính họ lại trình diễn một cách tồi tệ đến mức ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể hình dung.

  • ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ và CĐV Việt Nam bật khóc nức nở. Họ đều không thể tin được rằng đội nhà đã có một màn trình diễn tệ đến thế, để tuột tấm vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014 cho Malaysia, đội bóng đến Hà Nội với tâm trạng khá tệ và không còn nhiều niềm tin mình có thể lội ngược dòng.

  • Chân trái dưới lăng kính khoa học Chân trái dưới lăng kính khoa học

    Có khoảng 10% nhân loại thuận tay trái và chỉ có 45% những người thuận tay trái thì đồng thời cũng thuận chân trái. Một nghiên cứu khác: có khoảng 19% nhân loại thuận chân trái. Tóm lại, mọi cuộc nghiên cứu tuy có thể khác về con số cụ thể nhưng đều kết luận: người thuận chân trái chỉ là thiểu số.

  • Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA” Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA”

    Toni Kroos là người thích nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Sau khi thẳng thắn thừa nhận là mình cảm thấy mệt mỏi vì phải chơi bóng quá nhiều, tiền vệ người Đức đưa ra đề xuất bóng đá nên học theo bóng rổ NBA để cầu thủ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Ngôi sao của Real Madrid trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức.

  • Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên

    Cesc Fabregas sẽ trở thành tiền vệ kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League? Chắc chắn như vậy, nếu chỉ xét trên 1/3 mùa bóng đã qua.

  • Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số" Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số"

    Bạn sẽ gặp lại họ trong những bộ vest chỉnh tề, ký những bản hợp đồng bạc triệu và chịu trách nhiệm về việc làm của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhân công.

  • Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao

    Không phải Quang Liêm hay Tiến Minh mà đô cử 20 tuổi vừa vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn mới chính là tuyển thủ có mức lương, thưởng cao nhất nước trong năm 2014, với khoản thu nhập vượt mức 1 tỷ đồng.

  • Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid

    Real Madrid đang thể hiện phong độ chói sáng cả ở trong nước và châu Âu, nhưng chặng đường tới với các danh hiệu lớn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như chiến thắng với tổng tỉ số 9-1 ở Cúp Nhà Vua tuần rồi.

  • Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi

    Thật khó để lo lắng cho một đội bóng đã thắng 17 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, nhưng trong khi Real Madrid đang chơi tưng bừng và nhận được đủ mọi lời khen ngợi, đội bóng áo trắng rất có thể sẽ gặp rắc rối ở giai đoạn sau của mùa giải này vì khởi đầu quá tốt.

  • Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay Bình luận: Đường dài mới biết ngựa hay

    Quá nhiều đội bóng đã tăng tốc sớm để rồi gục ngã vào phần sau mùa giải là lời cảnh báo cho HLV Carlo Ancelotti và đội bóng của ông, khi “sang chấn tâm lý” của thất bại đầu tiên luôn là điều không dễ đối phó.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x