Theo dõi thông tin

Giày Thượng Đình: Từ đôi giày bóng đá bình dân đến ký ức của cả một thế hệ

Trước khi những đôi giày Nike, Adidas, Puma hay Mizuno phủ kín các sân bóng Việt Nam, có một thương hiệu gần như gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ cầu thủ phong trào - giày Thượng Đình. 

    Đôi giày vải giản dị, đế cao su, giá bình dân ấy từng theo chân học sinh ra sân, theo những trận bóng chiều trên sân đất, sân bê tông và sau này trở thành một phần ký ức rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam.

    Đôi giày của những sân bóng ngày chưa có cỏ nhân tạo

    Ngày nay, một người bước vào cửa hàng giày bóng đá có thể đứng trước hàng chục lựa chọn. Nike, Adidas, Puma, Mizuno cùng hàng loạt thương hiệu khác chia thị trường thành đủ phân khúc, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Giày sân cỏ nhân tạo, giày sân cỏ tự nhiên, đinh TF, AG, FG... tất cả đều trở thành những khái niệm quen thuộc với người chơi bóng.

    Nhưng vài chục năm trước, câu chuyện đơn giản hơn rất nhiều.

    Thượng Đình là một trong những cái tên phổ biến nhất. Những đôi giày vải mang thương hiệu này từng xuất hiện rộng rãi trong thể thao, bóng đá và các hoạt động vận động ngoài trời.

    Đó là thời điểm bóng đá phong trào Việt Nam chưa có hệ thống sân cỏ nhân tạo dày đặc như hiện nay. Người ta đá bóng trên sân đất, sân bê tông, sân trường, thậm chí bất cứ khoảng đất trống nào đủ rộng để đá bóng, để biến những viên gạch thành cột gôn.

    Và Thượng Đình phù hợp với hoàn cảnh ấy. Không công nghệ hiện đại. Không vật liệu siêu nhẹ. Chỉ là thân giày vải, đế cao su và một cảm giác rất thật khi bàn chân tiếp xúc với trái bóng.

    Có lẽ không quá lời khi nói Thượng Đình từng là một trong những đôi giày bóng đá bình dân tiêu biểu của Việt Nam. Lý do đầu tiên rất thực tế: giá rẻ. Trong bối cảnh những thương hiệu nước ngoài có giá vượt xa khả năng chi trả của phần đông người chơi bóng, một đôi Thượng Đình chỉ ở mức bình dân trở thành lựa chọn dễ tiếp cận với học sinh, sinh viên và những người đá bóng phong trào.

    Theo một bài viết năm 2013, các mẫu giày đá bóng Thượng Đình thời điểm đó thường có giá khoảng 70.000 đồng, nhiều khi còn rẻ hơn. Chính mức giá này giúp sản phẩm trở thành một món đồ dễ mua, dễ sử dụng và dễ tạo ra sự đồng cảm với người tiêu dùng.

    Nhưng giá rẻ không phải lý do duy nhất. Đôi giày vải mỏng, nhẹ và tạo cảm giác khá sát chân. Với những người từng chơi bóng bằng giày Thượng Đình, cảm giác ấy có lẽ quen thuộc đến mức chẳng cần phải giải thích.

    Bóng đến chân. Chân chạm bóng. Và người chơi cảm nhận gần như trực tiếp từng cú đẩy bóng. Đó là thứ mà những đôi giày hiện đại, với vô số công nghệ hỗ trợ, đôi khi lại khiến người chơi nhớ về.

    Chỗ đứng đặc biệt trong câu chuyện bóng đá Việt Nam

    Ngày nay, sân cỏ nhân tạo mọc lên ở các thành phố. Giày đinh trở thành vật dụng quen thuộc. Những thương hiệu quốc tế tràn vào thị trường. Người chơi bóng bắt đầu quan tâm đến trọng lượng, độ bám, chất liệu, đế giày, form chân và rất nhiều công nghệ khác.

    Thượng Đình dần mất vị trí trung tâm. Những đôi giày từng xuất hiện dày đặc trên sân bóng phong trào trở nên ít nổi bật hơn trước. Thương hiệu tưởng như đã chìm vào một vùng ký ức.

    Nhưng bóng đá có một đặc điểm rất lạ: nó không chỉ lưu giữ những bàn thắng. Nó lưu giữ cả đôi giày mà người ta từng mang khi ghi bàn.

    Một trận bóng thời học sinh.

    Một buổi chiều đá bóng với bạn bè.

    Một đôi giày cũ được bố mẹ mua cho trước năm học mới.

    Một sân bóng đất đầy bụi.

    Một cú sút khiến cả đám bạn reo lên.

    Những ký ức ấy không thể được thay thế bằng một đôi giày trị giá vài triệu đồng. Và có lẽ đó là lý do Thượng Đình vẫn còn một chỗ đứng đặc biệt trong câu chuyện bóng đá Việt Nam.

    Bởi trước khi bóng đá trở thành ngành công nghiệp, nó đã là một trò chơi. Và trước khi một đôi giày trở thành biểu tượng thời trang, Thượng Đình chỉ đơn giản là đôi giày giúp cả một thế hệ… chạy theo trái bóng.

    TÙNG LINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay