
Theo dữ liệu cập nhật sáng 18/5, dầu Brent tăng lên mức 110,85 USD/thùng, cao hơn 1,59 USD so với phiên trước. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ tăng 1,84 USD, lên 107,26 USD/thùng. Đây là mức tăng mạnh tiếp nối đà leo dốc từ cuối tuần trước, thời điểm giá dầu Brent bật hơn 3,3% còn WTI tăng trên 4,2%.
Giới phân tích nhận định thị trường đang đặc biệt lo ngại trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu trong ngắn hạn. Các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục rơi vào bế tắc, khiến hy vọng tái mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz ngày càng mong manh. Đây là tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu nên mọi diễn biến tại khu vực đều tác động mạnh tới giá năng lượng thế giới.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi tuyên bố Tehran không còn đặt niềm tin vào Mỹ và chỉ chấp nhận đối thoại nếu Washington thực sự nghiêm túc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời yêu cầu Tehran phải đảm bảo hoạt động lưu thông năng lượng quốc tế.

Ngoài yếu tố Trung Đông, thị trường dầu mỏ còn chịu áp lực khi Ukraine tiếp tục tấn công vào hệ thống lọc dầu của Nga, làm gia tăng rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu toàn cầu.
Ở thị trường trong nước, giá bán lẻ xăng dầu hiện vẫn áp dụng theo kỳ điều chỉnh ngày 14/5 của Liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, xăng E5RON92 có giá tối đa 23.134 đồng/lít, còn xăng RON95-III ở mức 24.078 đồng/lít. Dầu diesel được bán với giá 27.226 đồng/lít, trong khi dầu mazut ở mức 20.585 đồng/kg.
Tại kỳ điều hành gần nhất, cơ quan quản lý đã giảm đồng loạt các mặt hàng xăng dầu, với mức giảm từ 268 - 656 đồng tùy loại. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục không được trích lập và không chi sử dụng.

























