Người ấy nay đâu?

Marcell Jansen treo giầy làm marketing

Văn Hoè
11:30 ngày 24-05-2016
29 tuổi, đúng vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp thi đấu thì Marcell Jansen bất ngờ giải nghệ. Nhưng là một cầu thủ thông minh và nhạy bén, cựu ngôi sao Bayern, Hamburg và ĐT Đức đã có những toan tính cẩn thận, từng bước cho một sự nghiệp mới không bóng đá trước khi quyết định treo giày…
Marcell Jansen treo giầy làm marketing

KHÔNG KIẾM TIỀN BẰNG SỰ DỐI TRÁ

Marcell Jansen trưởng thành từ Moenchengladbach. Cựu hậu vệ sinh năm 1985 này từng cùng Bayern Munich giành cú ăn ba ở đấu trường quốc nội mùa giải 2007/08, hai lần giành HCĐ World Cup (2006, 2010) và một lần Á quân EURO (2012). Nhưng những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Jansen ở Bayern, Hamburg và đặc biệt là ở ĐT Đức.

Mùa Hè năm ngoái, bản hợp đồng của Jansen và Hamburg hết hiệu lực. Anh nhận được lời mời từ đội bóng cũ Gladbach cùng nhiều đội bóng khác ở ngoài biên giới nước Đức như Benfica, Everton… nhưng Jansen lại gây sốc cho tất cả với quyết định giải nghệ. Thời điểm đó, rất nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng, chỉ trích quyết định mà họ cho là sai lầm của Jansen, vì anh mới 29 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp thi đấu.

Giành nhiều thành tích cùng ĐT Đức và CLB Bayern Munich, song Marcell quyết định sớm giải nghệ để lo tương lai lâu dài
Giành nhiều thành tích cùng ĐT Đức và CLB Bayern Munich, song Marcell quyết định sớm giải nghệ để lo tương lai lâu dài


Nhưng hơn ai hết, cựu ngôi sao Bayern và ĐT Đức biết mình phải hành động thế nào cho đúng và tương lai của mình thuộc về đâu. Trước những lời chỉ trích của phần lớn người hâm mộ vì tiếc cho anh, Jansen cho biết: “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt cho cuộc đời mình. Tôi nhận được lời mời của một số đội bóng, tôi không chấn thương. Tôi có thể thi đấu thêm vài mùa giải nữa để kiếm khoản tiền hậu hĩnh. Nhưng có điều, thể lực của tôi không đảm bảo nữa, tôi không muốn lừa dối các đội bóng, các CĐV rằng thể lực của tôi hoàn hảo. 

Cuộc sống không chỉ có bóng đá, tôi muốn có một sự khởi đầu mới. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, trước đây tôi sống cùng bố mẹ trong căn hộ đi thuê có diện tích 80m2. Trong 11 năm thi đấu ở Bundesliga, tôi tiết kiện được một khoản tiền. Giờ đây tôi sẽ cần tới chúng để bắt đầu với một hướng đi hoàn toàn khác”.

Vậy đang ở độ tuổi đẹp của sự nghiệp cầu thủ, Jansen sẽ khởi nghiệp mới như thế nào? Ai cũng tiếc và lo cho nhà Á quân EURO 2012. Theo Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Đức (VdV), chỉ 25% cầu thủ chuyên nghiệp Đức xác định được mục tiêu tiếp theo sau khi giải nghệ, 2/3 số cầu thủ có bằng tốt nghiệp phổ thông và học nghề nào đó nhưng khi treo giày, họ buộc phải học lại từ đầu. 

GĐĐH VdV, ông Ulf Baranovsky thổ lộ: “Đa số các cầu thủ chuyên nghiệp không có kế hoạch B. Chỉ 10% số cầu thủ chuyên nghiệp ở Bundesliga ổn định vững chắc về tài chính, công việc sau giải nghệ, phần còn lại đa số thất nghiệp và cũng không ít trường hợp phá sản”.

KHỞI NGHIỆP TRƯỚC KHI GIẢI NGHỆ

Oliver Bierhoff - người đàn anh, người quản lý ĐTQG Đức quá hiểu Jansen. Thời điểm đàn em tuyên bố giải nghệ, thay vì tiếc và lo, Bierhoff khẳng định: “Không chỉ bóng đá, Jansen có rất nhiều ý tưởng và đam mê khác ngoài cuộc sống. Jansen là một trong những cầu thủ thông minh nhất mà tôi từng biết. Tôi tin chắc với niềm đam mê mới, cậu ấy sẽ khởi nghiệp thành công”.

Sau 4 tuần nghỉ Hè 2015, kỳ nghỉ mà Jensen nói rằng “dài nhất và thoải mái nhất vì không phải nghĩ đến bóng đá”, Jansen đã bắt tay ngay vào công việc. Anh cùng với 5 người bạn thân mở Gymjunky - một cửa hàng online chuyên bán quần áo phục vụ cho việc luyện tập thể thao. Tuy nhiên, việc bán hàng qua mạng chỉ là công việc mới, nó không phải là sự khởi nghiệp thực thụ của cựu ngôi sao Bayern, Hamburg và ĐT Đức.

Năm 2013, Jansen đã đăng ký thành lập công ty marketing mang tên GmbH
Năm 2013, Jansen đã đăng ký thành lập công ty marketing mang tên MJ GmbH

Đầu năm 2013, thời điểm vẫn đang là tuyển thủ quốc gia Đức, Jansen đã đăng ký thành lập công ty marketing mang tên MJ GmbH. Đó chính là “kế hoạch B” của Jansen và hơn 2 năm sau, khi nhận thấy không còn đủ đảm bảo điều kiện về thể lực cho các trận đấu đỉnh cao ở châu Âu, Jansen quyết định giải nghệ để chính thức đưa MJ GmbH đi vào hoạt động.

Jansen cho biết: “Là một cầu thủ chuyên nghiệp không có nghĩa là suốt ngày bạn phải ở trên sân cỏ. Bạn vẫn có nhiều thời gian cho những việc khác nếu biết thu xếp một cách hợp lý. Cách đây 5 năm, tôi đã bắt đầu thích công việc marketing và tìm hiểu kỹ về nó. Hơn 2 năm trước tôi quyết định phải trở thành một nhà marketing chuyên nghiệp khi giải nghệ và đó là lý do tôi đăng ký thành lập công ty GmbH”. Như vậy có thể thấy, Jansen đã chuẩn bị từng bước rất kỹ lưỡng cho bước đi tiếp theo trong cuộc đời mình. 

MJ GmbH của Jansen hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tiếp thị cho các thương hiệu. Ngoài ra, Jansen tiết lộ, anh có nhiều ý tưởng, dự án và một trong những dự án chuẩn bị thực hiện là về lĩnh vực công nghệ. MJ GmbH là một công ty nhỏ. Để tiết kiệm chi phí tối đa, văn phòng công ty được đặt ngay trong căn hộ nơi anh đang sống tại Blankenese, Hamburg và cũng chỉ có hai nhân viên làm việc toàn thời gian.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Gala, Jansen cho biết: “Tôi không có cảm giác nhớ bóng đá. Ngày từ những ngày đầu tiên khi giải nghệ, tôi đã lao vào công việc mới. Công việc lôi cuốn tôi và tôi bắt tay vào làm với sự hứng khởi mới. Tôi vẫn đá bóng với bạn bè, nó giống như một thú vui bên ngoài công việc”.

Marcell Jansen không phải một ngôi sao lớn của Bundesliga và bóng đá thế giới. Nhưng với những gì đã cống hiến cho Hamburg và ĐT Đức, Jansen vẫn là tên tuổi được nhiều người Đức nhớ và yêu mến. Thường thì các cầu thủ khi dấn thân vào thương trường luôn tìm mọi cách tận dụng hình ảnh bóng đá của mình nhưng Jansen thì khác. 


Khi được phóng viên tờ Gala hỏi tại sao không gắn cái tên Marcell Jansen bên cạnh thương hiệu Mj GmbH xa lạ, cựu ngôi sao ĐT Đức khẳng định: “Tôi đã giải nghệ, khởi nghiệp mới và không muốn bám vào quá khứ để kiếm tiền. GmbH đã ký được nhiều hợp đồng quảng cáo và hỗ trợ nhiều dự án mà chẳng liên quan gì đến cái tên Marcell Jansen. Chúng tôi chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất và uy tín nhất để gây dựng niềm tin, mà không cần đến bóng đá. Tôi vẫn còn trẻ, tôi hạnh phúc với những gì mình đang làm. Mục tiêu của tôi là từng bước đưa Mj GmbH phát triển và tăng trưởng”.

Từ 29 tuổi, Marcell Jansen lại khởi nghiệp với sự hứng khởi, đam mê và niềm tin mãnh liệt. Giống như hơn 10 năm trước khi anh khởi nghiệp cầu thủ ở Gladbach, người ta tin rằng, Jansen sẽ lại thành công.

Danh hiệu của Marcell Jansen 
- Bayern Munich: Bundesliga 2007/08; Cúp QG Đức 2007/08; Cúp Liên đoàn Đức 2007
- ĐTQG Đức: HCĐ World Cup 2006, 2010; Á quân EURO 2008; HCĐ Confederations Cup 2005

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Jari Litmanen về quê vợ tư vấn cá cược Jari Litmanen về quê vợ tư vấn cá cược

    Mùa Hè năm 2011, Jari Litmanen - siêu sao bóng đá thập niên 1990 giã từ sân cỏ trong màu áo HJK. Kể từ ấy, cựu tiền đạo Ajax, Barca và Liverpool sống lặng lẽ, yên bình cùng vợ con tại Tallinn, thủ đô đất nước Estonia.

  • Bóng đá Anh suy yếu vì... nhiều tiền Bóng đá Anh suy yếu vì... nhiều tiền

    Bóng đá Anh chỉ giàu có khi Premier League ra đời vào năm 1992 và kể từ đó, chất lượng chuyên môn của "quê hương bóng đá" bắt đầu sụp giảm. Tiền khiến người Anh có giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất hành tinh, nhưng tiền cũng khiến Tam Sư trở thành những chú mèo ở đẳng cấp ĐTQG.

  • Anthony Stevens & chuyện tình cổ tích chắp cánh cho sự nghiệp Anthony Stevens & chuyện tình cổ tích chắp cánh cho sự nghiệp

    Thi đấu tồi tệ tại Nga nhưng chính tại nơi đây Errol Anthony Stevens lại gặp được một nửa của mình. Cô gái tóc vàng xinh đẹp đã chấp nhận vứt bỏ tất cả để theo chàng trai Jamaica tới Thái Lan, Việt Nam, những mảnh đất mà cô chưa từng biết tới.

  • Nguyễn Bảo Quân: “ĐT futsal Việt Nam không đến World Cup để du lịch” Nguyễn Bảo Quân: “ĐT futsal Việt Nam không đến World Cup để du lịch”

    Trong khoảnh khắc Phùng Trọng Luân thực hiện thành công lượt sút luân lưu để mang về chiến thắng trước Nhật Bản, toàn đội Futsal Việt Nam như vỡ òa trong niềm vui sướng.

  • Về hưu, Rivaldo bán xe chống đạn vì Chúa Về hưu, Rivaldo bán xe chống đạn vì Chúa

    Sau khi treo giày, Rivaldo không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp bóng đá trên cương vị lãnh đạo dù có cơ hội. Anh mở công ty chuyên kinh doanh xe hơi chống đạn hạng sang. Nhưng cơ duyên nào đưa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 1999 đến với cái nghề này? Đó là nhờ một lời khải truyền của Chúa...

  • Man United vô đối về bê bối tình dục Man United vô đối về bê bối tình dục

    Từ thời George Best tới “thế hệ 92” và ngày nay là “những cậu nhóc” như Timothy Fosu-Mensah, Manchester United luôn là tâm điểm của những bê bối tình dục…

  • ĐT Đức: Hết rồi thời “lao động với quả bóng” ĐT Đức: Hết rồi thời “lao động với quả bóng”

    Một thời, người ta luôn nói đến “tinh thần Đức”, “ý chí Đức”. Cũng đúng, khi mà xã hội thế nào thì bóng đá thế ấy. Bây giờ, xã hội Đức khác hẳn, và bóng đá Đức giờ cũng khác hẳn ngày xưa. Chỉ có một điều không bao giờ đổi, như cựu danh thủ Anh Gary Lineker từng nói: “Bóng đá là môn thể thao có 22 cầu thủ, và cuối cùng người Đức luôn thắng”.

  • Giải Thể Thao Sinh Viên Việt Nam VUG: Sức mạnh tinh thần từ cựu sinh viên Giải Thể Thao Sinh Viên Việt Nam VUG: Sức mạnh tinh thần từ cựu sinh viên

    Sau nhiều tháng trời tranh tài quyết liệt và sôi nổi, cúp futsal toàn quốc Giải Thể Thao Sinh Viên Việt Nam (VUG) đã kết thúc với chức vô địch dành cho đại học Xây dựng Hà Nội sau khi đánh bại đại học Kiến trúc Đà Nẵng 3-1 trong trận chung kết diễn ra hôm 15/5 tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP.HCM).

  • Các chủ đề chém gió của cánh mày râu Các chủ đề chém gió của cánh mày râu

    Đàn ông khoái cà kê cũng như phụ nữ khoái shopping, làm đẹp. Những khi ngồi lại với nhóm chiến hữu thân thiết, đàn ông lại tám đủ thứ chuyện trên đời. Vậy khi tụ tập, cánh mày râu thường “chém gió” về những chủ đề gì?

  • Võ sư mù Nguyễn Kim Hoàng - Chế ngự khổ đau bằng Pencak Silat Võ sư mù Nguyễn Kim Hoàng - Chế ngự khổ đau bằng Pencak Silat

    Căn bệnh Lupus ban đỏ đã cướp đi cầu thận và đôi mắt của võ sư Nguyễn Kim Hoàng. Nhưng nó không thể quật ngã thầy ra khỏi “thảm đấu” của cuộc sống. Bằng nghị lực quật cường và tình yêu mạnh mẽ với Pencak Silat, thầy vẫn rắn rỏi chiến đấu với bệnh tật, vượt qua cơ cực số phận để tiếp tục truyền dạy tinh hoa võ học cho lớp lớp học trò.

  • Chiến binh Number 1 team: Sẵn sàng cho những thử thách mới Chiến binh Number 1 team: Sẵn sàng cho những thử thách mới

    Trở về từ cuộc thi ấn tượng Ironman 70.3 VN 2016, các chiến binh Ironman của Number 1 team vẫn còn nguyên những dư âm của ngày thi đấu căng thẳng, khó khăn nhưng thú vị.

  • Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel Bayern nhắm 'người cũ' MU thế chỗ Tuchel

    Sau khi phi vụ theo đuổi Xabi Alonso đổ bể, Bayern đang chuyển hướng sang một cái tên thay thế, đó là Ralf Rangnick, tờ Kicker cho biết.

  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x