Bóng Đá Plus trên MXH

Những cầu thủ trở thành triệu phú sau khi giải nghệ

10:51 ngày 25/10/2021
Việc cầu thủ trở thành triệu phú khi đang thi đấu đã trở thành chuyện… thường ngày ở huyện. Song cũng có một số cầu thủ thực sự trở nên giàu có hơn sau khi giải nghệ nhờ đam mê kinh doanh, từ đua ngựa cho đến hóa sinh…

    Asamoah Gyan

    Tiền đạo người Ghana là một trong những cầu thủ châu Phi nổi tiếng nhất với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup của lục địa đen, ghi 6 bàn thắng tại World Cup 2006, 2010 và 2014. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Gyan đã lang bạt đến nhiều quốc gia như Anh, Italy, UAE, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ… Hoạt động kinh doanh của Gyan mở rộng trên nhiều lĩnh vực sau khi treo giày, chẳng hạn như hàng không, bất động sản, nước đóng chai, quảng bá thi đấu quyền Anh, kinh doanh xăng dầu, thực phẩm. Sự mát tay của Gyan thông qua hoạt động kinh doanh đã giúp gia tăng đáng kể tài sản. Theo thống kê, khối tài sản của Gyan hiện vào khoảng 16,6 triệu bảng. 

    Asamoah Gyan mở hãng hàng không riêng

    Louis Saha

    Cựu tiền đạo của Man United là người sáng lập và giám đốc điều hành của AxisStars. Sau khi giải nghệ vào năm 2013, Saha đã nảy ra ý tưởng lập công ty của riêng mình, đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ những ngôi sao như Didier Drogba, Robert Pires và Florent Malouda.

    Công ty AxisStars có hoạt động chính là kết nối các vận động viên và thương hiệu kinh doanh để họ có cơ hội tìm kiếm hợp đồng làm ăn béo bở. Sự hiệu quả trong hoạt động của AxisStar đã giúp cựu cầu thủ 43 tuổi vớ bẫm trong thời gian qua. 

    Michael Owen

    Cựu danh thủ Liverpool, Michael Owen đang hốt bạc khi bén duyên với màn kinh doanh ngựa đua. Owen hiện là đồng sở hữu Manor House Stables, trường đua ngựa đã cung cấp hàng loạt chiến mã từng giành chiến thắng tại những giải đua ngựa lớn như Ascot hay Dubai Gold Cup. Việc mua đi bán lại ngựa đua cũng như tiền thưởng kiếm được từ các giải đua ngựa lớn giúp cho cựu tuyển thủ Anh đã giàu lại càng giàu hơn.

    Michael Owen  hốt bạc nhờ  kinh doanh  ngựa đua

    Mathieu Flamini

    Chẳng ai ngờ cựu ngôi sao Arsenal lại trở thành doanh nhân chuyên ngành sinh hóa. Cựu cầu thủ với phong cách chơi bóng quyết liệt và đối tác kinh doanh Pasquale Granata đã thành lập một công ty có tên gọi GF Biochemicals. Đáng chú ý, GF Biochemicals là công ty đầu tiên trên thế giới chuyên sản xuất axit Levulinic, một loại nhiên liệu làm từ chất thải thực vật có thể được sử dụng để tạo ra nhựa thân thiện với môi trường. Axit levulinic đã được bộ Năng lượng Hoa Kỳ xác định là một trong 12 phân tử có thể giúp mở ra một thế giới “xanh hơn”. 

    Flamini cũng đã tham gia phát hành tạp chí đầu tiên trên thế giới dành cho tính bền vững sinh thái và trao học bổng đại học chuyên ngành kinh tế sinh học. Việc liên tục mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh đã giúp Flamini trở nên khá tất bật, đồng thời kiếm bộn bạc. 

    Robbie Fowler

    Không giống như đồng đội cũ Michael Owen tại Liverpool, cựu tiền đạo Robbie Fowler lại trở thành chuyên gia bất động sản sau khi giã từ sân cỏ. Cựu danh thủ 46 tuổi hiện đang nắm giữ một loạt bất động sản nằm rải rác ở Tây Bắc nước Anh. Sự nhạy bén trong lĩnh vực đất đai đã giúp Fowler thắng lớn. Không dừng lại ở đó, Fowler còn thắng đậm khi dùng tiền lãi đầu tư mua bán cổ phiếu của những công ty bất động sản hàng đầu tại Anh. Giá trị tài sản của Fowler được cho là đã vượt quá 30 triệu bảng.

    Robbie Fowler trở thành chuyên gia bất động sản sau khi treo giày

    Ramon Vega

    So với những đồng đội cũ tại Tottenham như Sol Campbell hay Ledley King, cái tên Ramon Vega không được chú ý bằng. Tuy nhiên, kể từ khi giải nghệ vào năm 2003, Vega đã hốt bạc khi chuyển sang đầu tư tài chính. Công ty quản lý tài sản của Vega  hiện kiểm soát khoảng 650 triệu bảng từ quỹ khách hàng ký gửi. Đi kèm với đó, tài sản của Vega ngày càng phình ra.

    Tham vọng như Vega

    Không chỉ lấn sân tài chính, Ramon Vega còn tham vọng trở thành chủ sở hữu một đội bóng. Năm 2009, Vega lên kế hoạch mua CLB Portsmouth nhưng rốt cuộc bất thành. Nhắc tới Vega cũng không thể bỏ qua việc cựu trung vệ người Thụy Sỹ suýt ra tranh cử chiếc ghế chủ tịch FIFA vào năm 2015.

     

    HÀ BÌNH • 10:51 ngày 25/10/2021
    Tags:

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay