Theo dõi thông tin

Cuộc phiêu lưu vĩ đại của Đội Bóng Vàng 

01 giờ trước
Chúng ta đã nghe đến những danh xưng như Cậu Bé Vàng (Diego Maradona), Chiếc Giày Vàng (dành cho Vua phá lưới), Quả Bóng Vàng (dành cho cầu thủ hay nhất thế giới trong năm)… Thế nhưng, lịch sử bóng đá trong thế kỷ 20 và 21 chỉ có một Đội Bóng Vàng, tồn tại từ năm 1950 đến 1956.

    Trong vòng 4 năm và 1 tháng (6/1950 đến 7/1954), ĐT Hungary bất bại tuyệt đối và được gọi là Đội Bóng Vàng

    Đội Bóng Vàng, trong quãng thời gian tồn tại, thi đấu 50 trận, và thắng 42, hòa 7, thua 1, đạt tỉ lệ thắng 91%. Nhưng trận thua duy nhất đó lại là trận đấu quan trọng nhất: chung kết World Cup 1954. Hungary thua ĐT Tây Đức 2-3 sau khi dẫn trước 2 bàn chỉ trong 8 phút. 

    Từ tháng 4/1949 đến tháng 6/1957, ĐT Hungary ghi bàn trong 73 trận liên tiếp. Trong vòng 4 năm và 1 tháng (6/1950 đến 7/1954), Hungary bất bại tuyệt đối. Tất cả đều là những kỷ lục rất khó phá, và chúng đã tồn tại gần 70 năm qua. Chính vì thế, họ mới được gọi là Đội Bóng Vàng, với thủ quân là Ferenc Puskas.

    Với 84 bàn thắng chỉ trong 85 lần khoác áo ĐTQG, Ferenc Puskas là cây làm bàn số 1 thế giới trong thế kỷ 20. Puskas cùng Sandor Kocsis làm nên cặp bài trùng huyền thoại, với kỷ lục ghi 159 bàn cho ĐTQG. 

    Ở cuộc chạm trán lịch sử trên sân Wembley vào năm 1953 mà báo chí Anh gọi là "Trận đấu của thế kỷ", Hungary thắng đậm 6-3. Puskas ghi 2 bàn trong trận này. Cay cú vì trận thua làm mất mặt “quê hương của môn bóng đá”, người Anh tìm cách phục thù bằng việc tái đấu. Kết quả còn thê thảm hơn: ĐT Anh thua 7-1. 

    HLV Gusztav Sebes đã sáng tạo ra sơ đồ 4-2-4 để vùi dập ĐT Anh 6-3 và 7-1

    Đội Bóng Vàng với chiến thuật được xây dựng xung quanh hạt nhân Puskas khi đó đã chơi một thứ bóng đá khiến thế giới nể phục. Trong khi ĐT Anh vẫn áp dụng sơ đồ cổ điển WM của thập niên 1920, Puskas và các đồng đội đã bay cao với sơ đồ chiến thuật 4-2-4 mà HLV Gusztav Sebes đưa ra. 

    Với sự xuất hiện của Puskas và Kocsis ở vai trò tiền đạo trung tâm - vị trí còn rất mới mẻ khi ấy - Hungary đã đánh bại "huyền thoại WM" của người Anh. Ở hàng công 5 người, trung phong Hidegkuti, vốn chơi cao nhất, được Sebes kéo về khu giữa sân, rồi lại kéo 1 tiền về gần ngang với 3 hậu vệ phía dưới. 

    Sơ đồ WM trở thành sơ đồ 4-2-4. Trong thời kỳ mà cách thủ “1 kèm 1” hãy còn thịnh hành, các hậu vệ Anh bó tay, không biết có nên đeo theo Hidegkuti đến tận giữa sân hay không, từ đó toàn bộ đấu pháp hỗn loạn. Họ thua 3-6, rồi lại thua 1-7, là vì vậy.

    Đến trận chung kết Cúp Trung Âu 1953, ĐT Hungary đè bẹp Italia với tỷ số 3-0. Sau khi trở thành đội đầu tiên ngoài Vương quốc Anh thắng ngay tại Wembley, Hungary lại trở thành đội đầu tiên thắng Uruguay ở World Cup. 

    Tại World Cup 1954, Hungary thắng 2 trận vòng bảng, ghi 17 bàn, trong đó thắng Tây Đức 8-3. Trước khi tái ngộ Tây Đức ở trận chung kết, Hungary thắng cả Brazil lẫn Uruguay cùng với tỉ số 4-2, tổng cộng là 25 bàn trong 4 trận đấu.

    Đội Bóng Vàng hạ Brazil 4-2 ở World Cup 1954

    Oanh liệt là thế, nhưng khi đó, rất nhiều người Hungary căm ghét Ferenc Puskas và các thành viên của Đội Bóng Vàng. Không phải vì vấn đề bóng đá mà là những đặc quyền đặc lợi mà Đội Bóng Vàng được hưởng, trong bối cảnh cả nước vẫn đang đói kém vì hậu quả của Thế chiến II.

    Các thành viên của Đội Bóng Vàng, đa phần là cầu thủ của 2 CLB MTK và Honved Budapest mặc nhiên được xem là những công dân hạng nhất. Những chuyến thi đấu ở các nước phương Tây là cơ hội để họ hốt bạc bằng cách mua bán hàng hóa. Họ được buôn lậu hợp pháp để tận hưởng cuộc sống sung túc, khác hẳn phần lớn dân số Hungary thời ấy.

    Vì ghét Puskas, người dân Hungary tung ngay tin đồn ông đã bị nhân dân hành quyết trong tình huống lộn xộn của cuộc nổi dậy 1956. Ở thời điểm ấy, Puskas và Đội Bóng Vàng vừa trở về Hungary sau những chuyến du đấu ở Belgrade, Moscow và Paris. Họ về nước vào ngày 22/10, tức đúng 1 ngày trước khi cuộc nổi dậy bùng nổ ở Hungary.

    Tại London, đài BBC đưa tin Puskas đã thiệt mạng trong vụ nổi dậy ở Hungary. Nhưng chủ tịch LĐBĐ Hungary Sandor Barcs đã bảo vệ Puskas và Đội Bóng Vàng bằng cách lặng lẽ đưa họ ra nước ngoài. Từ đó, Đội Bóng Vàng trở thành một đoàn quân lưu vong độc nhất vô nhị trong lịch sử bóng đá. 

    Họ thi đấu ở bất cứ nơi nào kiếm được hợp đồng. Danh tiếng của Đội Bóng Vàng vẫn tỏa ánh hào quang chói lọi, đem về các hợp đồng giao hữu béo bở. Puskas và đồng đội thi đấu khắp từ Đức sang Bỉ, từ Anh sang Italia, thậm chí đến cả Brazil. Ngoài chuyện kiếm tiền, họ còn muốn thi đấu liên tục để giữ phong độ.

    Biến cố chính trị 1956 đã đẩy Đội Bóng Vàng vào cuộc phiêu lưu như một đội bóng lưu vong

    Đến cuối năm 1956 thì tình hình Hungary ổn định hẳn. Sandor Barcs dàn xếp để CLB MTK về nước mà không bị trừng phạt. Nhưng một số ngôi sao của Honved thì quyết không trở về, do không đạt được thỏa thuận với Bộ thể thao Hungary về mức độ kỷ luật. 

    Cuối cùng, Đội Bóng Vàng thật sự tan rã. Lajos Tichy, Laszlo Budai chủ trương về nước. Puskas, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis cầm đầu phe đoạn tuyệt với Hungary. Gyula Grosics và Jozsef Bozsik thuộc về phe ba phải. Họ cãi nhau to trước khi giải tán, mạnh ai nấy đi. 

    Năm 1956, khi Đội Bóng Vàng trở thành đoàn quân lưu vong, cũng là thời điểm khai sinh giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu và chuẩn bị giải đấu EURO đầu tiên. Giả sử EURO và Quả bóng vàng châu Âu xuất hiện sớm hơn khoảng chục năm, Puskas và các đồng đội Nandor Hidegkuti, Jozsef Bozsik, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis hẳn đã có nhiều danh hiệu.

    Puskas lập tức thành công ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Real, rồi đoạt 3 chiếc cúp C1, 5 chức vô địch La Liga

    Toàn đội bị LĐBĐ Hungary và FIFA treo giò 2 năm trên phạm vi toàn cầu. Nhờ có đường dây, Puskas đưa được vợ sang Italia và dự định sinh sống tại đấy. Ông tăng 18kg, và nghĩ rằng sự nghiệp bóng đá đã thật sự khép lại. Thế nhưng, thủ lĩnh của Đội Bóng Vàng đã vượt qua nghịch cảnh một cách huy hoàng.

    Trong cuộc lưu vong, Đội Bóng Vàng có một nhân vật tên là Emil Osterreicher, chịu trách nhiệm về việc đàm phán hợp đồng thi đấu giao hữu cho đội và các vấn đề kinh tài. Năm 1956, Osterreicher đã sang Real Madrid để làm giám đốc tài chính. Qua sự trung gian của Osterreicher, Puskas và chủ tịch Santiago Bernabeu gặp nhau. 

    Từ đây, một sự nghiệp hào hùng kéo dài 8 năm, đến khi Puskas tuyên bố giải nghệ. Puskas đã lao vào tập luyện để bỏ 18 cân mỡ, cũng như phải nhanh chóng chứng tỏ sự hữu dụng của mình ở một CLB đã có siêu sao Alfredo Di Stefano, Raymond Kopa, Francisco Gento. Song, Puskas vẫn lập tức thành công ngay trong mùa bóng đầu tiên khoác áo Real, rồi đoạt 3 chiếc cúp C1, 5 chức vô địch La Liga và nhiều danh hiệu khác. 

    KHÔI NGUYÊN • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay