Những điểm nhấn đặc biệt của Thể thao Việt Nam 2015

Kim Tuyến
06:05 ngày 28-12-2015
Năm 2015 là một năm thành công đặc biệt của thể thao Việt Nam khi chúng ta đã bảo vệ vững chắc một vị trí Top 3 ĐNÁ bằng cách giành 73 HCV tại SEA Games 28 với 87% do công của các môn Olympic. Bóng đá & Cuộc sống xin gửi đến quý độc giả những điểm nhấn đáng chú ý nhất của thể thao Việt Nam trong năm 2015.
Những điểm nhấn đặc biệt của Thể thao Việt Nam 2015

1. ÁNH VIÊN KHIẾN LÀNG BƠI QUỐC TẾ NGHIÊNG NGẢ 

Tại SEA Games 28, Ánh Viên đã tỏa sáng rực rỡ theo cách vô cùng khó tin để trở thành một hiện tượng đột biến mà nhiều thập kỷ qua Việt Nam và nói rộng hơn cả thể thao ĐNÁ mới có. Năm 2015, siêu kình ngư này đã thực sự tạo nên những thành quả “khổng lồ” ngoài sức tưởng tượng.  

Cô gái 19 tuổi đất Tây Đô chỉ mất đúng 10 tháng của năm 2015 để giành được tới 48 huy chương các loại, trong đó có 32 HCV. Với 8 HCV, 8 kỷ lục ở đấu trường khu vực trên đất Singapore, Viên là 1 trong 3 VĐV đoạt nhiều HCV nhất, đồng thời là người phá được nhiều kỷ lục cá nhân nhất của cả 28 kỳ Đại hội. Viên cũng lọt vào Top 10 giải VĐTG, xuất sắc đoạt 1 HCB, 2 HCĐ Cúp TG khiến cả làng bơi thế giới phải sửng sốt với một cái tên lần đầu xuất hiện từ “vùng trũng”.  

Tuyển thủ mới chỉ 4 năm tập bài bản trên đất Mỹ còn mang tới những giá trị, sức lan tỏa vượt xa chuyên môn thể thao, cùng mẫu hình về một ngôi sao “chuẩn quốc tế” về quy trình đào tạo, niềm đam mê, sự khổ luyện và tính chuyên nghiệp. 


2. HOÀNG NAM LÀM LU MỜ… DJOKOVIC 

Người yêu banh nỉ Việt cũng không thể ngờ có một ngày lại có thể bỏ qua trận chung kết đơn nam thượng đỉnh Wimbledon của Djokovic để chuyển sang cổ vũ cho một niềm tự hào Việt Nam đang tranh tài ở một cuộc đấu tranh ngôi vô địch khác cùng thời điểm: Lý Hoàng Nam. 

Tay vợt số 1 Việt Nam đã làm nên kỳ tích khi cùng người đánh cặp Nagal hạ gục đôi  đối thủ hạt giống số 4 được đánh giá cao hơn R.Opelka (Mỹ)/A.Santillan (Nhật Bản) để bước lên ngôi cao nhất. Trận thắng 2-0 ấn tượng và xứng đáng này đã giúp Hoàng Nam đi vào lịch sử tennis Việt Nam với tư cách tay vợt đầu tiên vô địch một Grand Slam trẻ, và cũng là tay vợt nam thứ 2 ĐNÁ đăng quang. 

Anh cùng người đồng đội Nagal cũng sẽ được trao một suất dự tranh nội dung đôi nam Wimbledon 2016. Trong năm 2015 vừa qua, Hoàng Nam cũng dự tranh đủ 4 Grand Slam trẻ, lọt vào Top 1.000 ATP, và mới đây đã áp sát Top 900.


3. HUYỀN “TẠ” LÊN ĐỈNH THẾ GIỚI  

Chỉ trong đúng 3 tháng, từ một đô cử thuộc diện vô danh, Vương Thị Huyền đã trở thành nữ đô cử hay nhất châu Á và là 1 trong 2 người đứng đầu thế giới hạng 48kg nữ.  Sau 2 tấm HCV châu Á, lực sĩ lạ mặt đến từ Việt Nam đã làm đảo lộn giải vô địch thế giới bằng một sự tự tin, tinh thần quyết thắng cao độ, với các mức tạ liên tiếp được nâng cao và thực hiện thành công một cách đáng kinh ngạc. 

Nội dung cử giật: Huyền đạt thành tích 85kg, giành HCB, kém 3kg so với người đứng đầu Jiang Huihua (Trung Quốc). Nội dung cử đẩy: Huyền đạt 109kg, giành HCĐ, sau Jiang Huihua và và Ri Song Gum (CHDCND Triều Tiên), thua đúng 1kg. Tính tổng cử, tài năng trẻ này đoạt HCB với 194kg, kém đối thủ Jiang Huihua 4kg, nhưng lại vượt đương kim Á quân Olympic (Nhật Bản) Hiromi Miyake 1kg. Với những gì đang thể hiện, Huyền đang đứng trước cơ hội tranh 1 tấm  huy chương cho TTVN tại Olympic 2016. 


4. NHÀ QUÁN QUÂN THẾ GIỚI… 8 TUỔI CẨM HIỀN

Trước Cẩm Hiền, cờ vua Việt Nam từng có 6 nhà vô địch thế giới trẻ ở các lứa tuổi song chưa có ai đăng quang khi mới 8 tuổi như kỳ thủ nhí quê Quảng Ninh. Cô con gái cưng của Đại KTQT Nguyễn Anh Dũng và KTQT Lê Thị Phương Liên đã lập kỳ tích một cách ngoạn mục mà cũng đầy hồn nhiên ngay trong lần đầu dự tranh một cuộc đấu tầm cỡ thế giới. 

Qua tới nửa chặng đường của 11 ván thi tài, Hiền vẫn chỉ đứng mãi ở nhóm thứ 3 do để hòa quá nhiều. Tuy nhiên, em đã có cuộc tăng tốc khó tin để thắng tuyệt đối 5 ván còn lại, trong khi các ứng viên khác lại thay nhau thất bại, để bước lên ngôi cao nhất, với 9 điểm. 

Nhờ chiến tích làm nức lòng cả nước, Hiền đã là VĐV trẻ nhất trong lịch sử TTVN được đôn thẳng từ tuyến năng khiếu lên tuyến 1 của một địa phương, nhận mức lương 5 triệu đồng/tháng. Hiền cũng được lên kế hoạch sang tập huấn dài hạn tại một “lò” quốc tế với mức tiêu sớm gia nhập nhóm Đại KTQT.  


Chuỗi số đẹp như mơ 8-9-10-11 
Kết thúc SEA Games 28, có tới 87% trong số 73 HCV của đoàn TTVN đến từ các môn Olympic, một tỷ lệ Vàng với một nền thể thao mà ngay Thái Lan cũng không bằng. Trong đó, chiếm thế áp đảo lại chính là các môn Olympic cơ bản, truyền thống hàng đầu với một chuỗi số đẹp như mơ của các HCV: 8-9-10-11, là thành tích ở các môn đấu kiếm, thể dục dụng cụ, bơi lội và điền kinh. 

Quang Liêm “gặt” 1,4 tỷ trong 15 ngày 
Chỉ từ cuối tháng 9 cho đến giữa tháng 10, chính xác trong đúng 15 ngày, siêu kỳ thủ Lê Quang Liêm đã “gặt” tới 1,4 tỷ đồng tiền thưởng. Ngôi á quân giải Millionaire Chess 2015 đã giúp Quang Liêm nhận phần thưởng 50.000 USD trong khi chỉ lọt tới vòng 3 của World Cup 2015, đại kiện tướng này cũng được nhận 16.000 USD. Tính cả hai khoản thưởng trên, Liêm có 66.000 USD, tương đương gần 1,4 tỉ đồng. 

Ngọc Hoa vô địch Thái League và châu Á 
Tượng đài bóng chuyền cao 1m83 này đã trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch ở hai nước khác nhau khi cùng đội bóng Bangkok Glass đăng quang Thái League 2015, nơi chị cũng được bầu là phụ công xuất sắc nhất giải. Càng kỳ thú hơn vì sau đó, Hoa tiếp tục lập công lớn giúp đội bóng Thủ đô Thái Lan đoạt ngôi số 1 giải CLB nữ châu Á 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x