Sự đối lập giữa Ronaldo và Messi: Như mặt trăng với mặt trời

Minh Kiệt
08:18 ngày 06-10-2014
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trái ngược nhau như mặt trăng với mặt trời, khiến cho fan của người này cũng trở thành anti-fan của người kia và ngược lại. Và chính việc đối chọi nhau từng chút một ấy càng khiến cho cuộc đua tranh hàng tuần của họ trở nên thú vị hơn.
Sự đối lập giữa Ronaldo và Messi: Như mặt trăng với mặt trời
Ronaldo là những gì mà một VĐV thể thao cần: tốc độ, sức bật và sức mạnh cơ bắp. Không một ngày nào anh rời xa phòng gym, cơ thể của anh đầy những múi cơ như một VĐV thể hình. Ronaldo luôn nuốt những bài nhồi thể lực một cách hết sức nhẹ nhàng. Trong những đoạn đua 200 mét trở lên, Ronaldo rất ít có đối thủ.

Messi từ nhỏ đã bị còi xương, khiến cho cơ thể anh không được đẹp như đối thủ. Nhưng vì thấp bé, Messi lại có trọng tâm thấp, khiến anh có thăng bằng cơ thể rất tốt. Messi không khỏe để tung ra những cú nước rút qua chiều dài phần sân, nhưng khi tăng tốc trong những đoạn ngắn, không hậu vệ nào theo kịp Messi.

Ronaldo là biểu trưng của sự mạnh mẽ, mạnh trong tranh chấp, mạnh trong những cú sút như trái phá, mạnh trong bật nhảy đánh đầu. Messi là biểu trưng của sự tinh tế, sút nhẹ, qua người nhẹ, bấm bóng nhẹ, những quả bóng từ Messi đi ra luôn có lực đạo vừa đủ. Nói cách khác: Ronaldo chú trọng về lực, Messi chú trọng về quỹ đạo.


Cách lừa bóng của Ronaldo và Messi dù đều dựa trên tốc độ, nhưng cũng có khác nhau cơ bản. Ronaldo liên tục sử dụng động tác giả, chân đảo như rang lạc, rốt cục cũng chỉ đẩy bóng qua người đối phương và lao đi. Messi không bao giờ dùng động tác giả, nhưng đã luyện thành một kỹ năng siêu hạng là chuyển hướng bóng vào hướng đối phương đang đặt chân trụ, khiến họ luôn chậm lại một nhịp. Khi Messi đi bóng, quả bóng luôn dính chặt trong chân anh.

Ronaldo là biểu tượng của sự khổ luyện. Bản thân anh từ đầu là một cầu thủ khá vụng về, thường xuyên làm trò cười vì kỹ thuật cá nhân trên sân cỏ nước Anh. Nhưng dưới sự hướng dẫn của Sir Alex Ferguson, Ronaldo đã tinh giản những động tác thừa, trau dồi sở trường, lược dần sở đoản. 

Còn Messi là biểu tượng của tài năng thiên bẩm. Bàn đầu tiên của Messi cho Barca là một cú bấm bóng đầy cảm giác. 20 tuổi anh đã có những pha dốc bóng qua hàng loạt cầu thủ đối phương. Từ khi xuất hiện với bóng đá đỉnh cao, không một cầu thủ nào trên thế giới có thể thực hiện nhiều pha qua người như Messi.


Ronaldo và Messi đều hoàn thiện ở mọi kỹ năng, nhưng Ronaldo xuất phát vẫn là một cầu thủ thuận chân phải. Tương tự, Messi vẫn thích nhất những pha chạm bóng với chân trái sở trường. Ronaldo là biểu tượng của một tuổi thơ mất mát. Mẹ anh từng muốn hủy thai khi Ronaldo còn trong bụng, bố anh qua đời vì những di chứng của rượu và anh đã thề nói không với thức uống có cồn. Messi là biểu tượng của một gia đình êm ấm. Người đại diện của Messi cũng chính là bố anh, luôn ở cạnh để chăm sóc cho đứa con trai.

Ronaldo từ nhỏ đã phải lăn lộn khẳng định bản thân. Ở 2 CLB lớn nhất thế giới, Ronaldo luôn kế thừa chiếc áo số 7 và biến bản thân mình thành huyền thoại, chinh phục các đồng đội bằng khả năng của mình. Messi từ khi ở La Masia đã là một viên ngọc, được mọi người ra sức bảo vệ, nâng niu, được các đồng đội hết sức ủng hộ. 

Điều ấy cũng một phần lý giải cho tính cách khác biệt của họ. Ronaldo ngạo mạn, vênh váo, luôn có xu hướng tự phản vệ mạnh mẽ. Messi thì ngoan ngoãn, hiền lành, là con cưng của các quan chức, kể cả... Chủ tịch FIFA. Ronaldo có một đứa con riêng và giấu tiệt mẹ đứa bé, Messi có một gia đình tuyệt đẹp với người vợ quen từ hồi thanh mai trúc mã. 

Trong ngôn ngữ... kiếm hiệp, Ronaldo như một thanh đại đao cương mãnh, xù xì, Messi là một thanh liễu kiếm mỏng manh nhưng linh hoạt. Những phẩm chất khác biệt ấy đã góp phần biến họ thành cặp kỳ phùng địch thủ vĩ đại nhất lịch sử.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x