Vị trí chốt chặn của Weigl vốn dĩ thuộc về Axel Witsel, cầu thủ phải nghỉ hết lượt đi vì chấn thương ở mặt. Chính nhờ sự chắc chắn của Witsel mà Lucien Favre tự tin chuyển sang đá 3-4-3, kéo Brandt về chơi tiền vệ trung tâm. Vị HLV người Thụy Sỹ chỉ cần một Witsel là đủ an toàn nhằm tăng số lượng tiền vệ tấn công.
Dù vậy, việc Witsel chấn thương không làm Lucien Favre thay đổi kế hoạch. Ông tin rằng, Weigl là sự thay thế tốt nhất vào lúc này (một phương án khác là Thomas Delaney cũng chấn thương). Cầu thủ người Đức từng là tiền vệ thủ lĩnh của Dortmund trong giai đoạn 2015-2018 trước khi Witsel cập bến vùng Ruhr.
Những chấn thương liên miên đã ảnh hưởng đến đà phát triển của Weigl. Ở tuổi 24, Weigl không vươn lên đến đẳng cấp thế giới như bản thân từng được kỳ vọng. Nhưng bề dày kinh nghiệm và khả năng kiểm soát khu trung tuyến của cầu thủ từng 5 lần khoác áo ĐT Đức vẫn rất hữu dụng với Dortmund lúc này. Việc thường xuyên phải về đá trung vệ trong hai mùa gần đây cũng giúp Weigl hoàn thiện kỹ năng phòng ngự.
Vắng Witsel, 3-4-3 của Dortmund còn an toàn hay không tùy thuộc vào người thay thế là Julian Weigl.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn