Thần tượng Ibra, học cách ăn của Ronaldo & 15 điều có thể bạn chưa biết về Haaland

Trung Nghĩa
15:25 ngày 20-02-2020
Erling Haaland đang là cái tên hot nhất làng túc cầu hiện tại khi anh liên tiếp phá các kỷ lục bằng phong độ ghi bàn khủng khiếp. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nhiều điều mà ít ai biết về tiền đạo 19 tuổi này.
#1
Mơ vô địch Premier League cùng Leeds

Erling là con trai của Alf-Inge Haaland, cựu cầu thủ của Nottingham Forest, Leeds và Manchester City. Anh sinh ra tại Leeds vào ngày 21/7/2000 trước khi chuyển đến sống tại Bryne ở Norwich cùng gia đình khi mới 3 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2/2017, Haaland từng thừa nhận "giấc mơ của tôi là vô địch Premier League với Leeds".

#2
Lập kỷ lục khi mới 5 tuổi

Haaland quả xứng danh ông vua của những kỷ lục. Thậm chí, khi mới 5 tuổi, anh đã lập kỷ lục thế giới nhảy xa nhất của một cậu bé 5 tuổi. Theo đó, tiền đạo người Na Uy đã nhảy xa tới 1m63 trong một lần nhảy vào ngày 22/1/2006. Và kỷ lục này vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay.

#3
Mẹ là nhà vô địch 7 môn phối hợp

Ngoài việc có một người cha là cựu danh thủ nổi tiếng, Haaland còn có một người mẹ (Gry Marita) là nhà vô địch quốc gia 7 môn phối hợp. Cha của Haaland từng kể rằng anh thường xuyên chơi bóng ném, điền kinh và trượt tuyết tới tận năm 14 tuổi. Thậm chí, HLV ĐT bóng ném quốc gia Na Uy còn tha thiết muốn anh bỏ bóng đá để chuyển sang làm trụ cột của ĐT này.

#4
Khởi nghiệp đá cánh ở tuổi 15

Là một thần đồng bóng đá, Erling Haaland cũng sớm có trận ra mắt bóng đá chuyên nghiệp khi mới 15 tuổi. Đó là trong màu áo của Bryne FK, một CLB nhỏ tại giải VĐQG Na Uy. Tuy nhiên, khi đó anh thi đấu với vai trò là một cầu thủ chạy cánh và sau này mới chuyển dần vào đá trung phong.

#5
Solskjaer là ân nhân

Haaland gia nhập Molde vào năm 2017 và được HLV Ole Gunnar Solskjaer hết mực nâng đỡ và tạo mọi điều kiện phát triển. "Ole có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của tôi. Ông ây đã dạy tôi rất nhiều điều và là một trong những lý do tôi được như ngày hôm nay. Đó là một người đàn ông tốt và 1 HLV giỏi", Haaland từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn. Vậy nhưng anh lại không chọn về M.U với Solsa trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 mà tới Dortmund.

#6
Bị đặt biệt danh là "Manchild"

Haaland hiện có chiều cao 1m94 và anh vượt trội so với chúng bạn từ khá sớm. Không chỉ sở hữu thể hình bẩm sinh, tiền đạo này còn rất chăm chỉ tập luyện để có cơ bắp săn chắc như hiện tại. Khi còn thi đấu cho Molde, anh đã được đặt biệt danh là "Manchild" (đứa trẻ to xác) do sở hữu vóc dáng như một người đàn ông trưởng thành.

#7
Có khả năng rap chuyên nghiệp

Ngoài kỹ năng chơi bóng ấn tượng, Haaland còn có thể hát rap khá điêu luyện. Nghệ danh của anh là "Flow Kingz". Và quả thật nếu không theo nghiệp bóng đá, Haaland hoàn toàn có thể trở thành một rapper chuyên nghiệp.

#8
Ăn mừng như Salah và Griezmann

Trong thời gian gần đây, Haaland thường có thói quen ăn mừng theo kiểu yoga mỗi khi ghi bàn. Đây là cách ăn mừng bàn thắng của tiền đạo Mohamed Salah và Antoine Griezmann đôi khi cũng hay làm như vậy.

#9
Từng ghi 9 bàn trong 1 trận đấu

Haaland lần đầu khiến thế giới chú ý là khi anh ghi tới 9 bàn trong trận thắng 12-0 của U19 Na Uy trước U19 Honduras vào tháng 5/2019 tại giải U20 Thế giới. Anh cũng đang giữ kỷ lục là người ghi nhiều bàn nhất trong 1 trận đấu tại giải U20 Thế giới.

#10
Hâm mộ Ibrahimovic

Thần tượng của Haaland chính là tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, một siêu sao cũng đến từ Bắc Âu. "Tôi có rất nhiều hình mẫu và học hỏi nhiều ngôi sao bóng đá nhưng Zlatan là người có ảnh hưởng lớn nhất. Cách anh ấy thi đấu thật ấn tượng. Ibra cũng là người Scandinavia và tôi muốn kế tục anh ấy".

#11
Lập vô số kỷ lục Champions League

Sau cú đúp vào lưới PSG, Haaland đã lập vô số kỷ lục đáng nể như cầu thủ tuổi teen đầu tiên ghi được 10 bàn trong 1 mùa giải Champions League, cầu thủ đầu tiên ghi bàn cho 2 đội bóng khác nhau trong cùng 1 mùa giải Champions League, người có được 10 bàn thắng nhanh nhất tại Champions League. 

#12
Đam mê nhạc hiệu Champions League

Rất nhiều người yêu thích nhạc hiệu Champions League nhưng Haaland có thể là người đam mê nhất. "Tôi đã nghe nhạc hiệu Champions League từ khi còn nhỏ và đó là bài hát yêu thích của tôi. Được nghe nó trước khi bước vào trận đấu thật tuyệt vời", anh nói. 

#13
Bị Hoffenheim từ chối vì đòi lương cao

Năm 2016, Haaland từng tới Hoffenheim thử việc 1 tuần nhưng không được giữ lại. Nguyên nhân là phía Haaland muốn nhận 5.000 euro mỗi tháng trong khi mức cao nhất của CLB này khi đó chỉ là 2.000 euro. 

#14
Sao chép chế độ ăn của Ronaldo

Để trở thành người giỏi nhất, Haaland đã học theo chế độ ăn uống của Cristiano Ronaldo. "Có lần, Erling đọc được một bài báo, trong đó Patrice Evra kể về bữa trưa với Ronaldo và anh ta chẳng ăn món gì ngoài cá. Thế là con trai tôi cũng cố gắng áp dụng chế độ ăn uống giống như Ronaldo. Khi Ronaldo năm nay đã 35 tuổi mà vẫn còn tỏ ra rất sung sức, điều đó chứng tỏ cậu ấy đã đúng khi ưu tiên dùng món cá", ông Alfie Haaland từng kể.

#15
Ghi bàn khủng hơn Messi, Ronaldo

Haaland hiện đã có 10 bàn tại Champions League và ở tuổi 19, ngay cả các siêu sao Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo cũng không có thành tích tốt như vậy ở cùng độ tuổi. Khi 19 tuổi, Messi mới chỉ có 2 bàn tại Champions League trong khi Ronaldo còn chưa có bàn nào. Số bàn của Haaland hiện tại cũng nhiều hơn tổng số bàn thắng của cả đội Barca tại Champions League mùa này (9 bàn).

XEM THÊM

Haaland nhấn chìm cả Neymar & Mbappe, một bước lên hàng siêu sao

Haaland lập hàng loạt kỷ lục sau khi hạ gục PSG của Neymar và Mbappe

Haaland học cách Ronaldo ăn uống để trở thành 'siêu nhân'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Haaland học cách Ronaldo ăn uống để trở thành 'siêu nhân' Haaland học cách Ronaldo ăn uống để trở thành 'siêu nhân'

    Tiền đạo Erling Haaland của Borussia Dortmund đang là cái tên đình đám bậc nhất trong làng bóng đá, bởi mới 19 tuổi mà anh đã làm được những điều phi thường. Một trong những lý do giúp cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ là anh áp dụng chế độ ăn uống nghiêm ngặt giống y như siêu sao Cristiano Ronaldo.

  • Julian Nagelsmann (RB Leipzig): 'Tiểu Mourinho' từng từ chối Real Madrid Julian Nagelsmann: 'Tiểu Mourinho' từng từ chối Real Madrid

    Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền cho tờ Independent (Anh), HLV Julian Nagelsmann đã có nhiều chia sẻ thú vị liên quan tới triết lý bóng đá và tương lai của mình. Anh cũng tiết lộ bí mật về việc vì sao anh từ chối Real Madrid, tại sao anh được gọi là “tiểu Mourinho” và nhiều điều khác.

  • Emre Can chỉ cần 151 phút để 'buộc' Dortmund phải móc tiền mua đứt Emre Can chỉ cần 151 phút để 'buộc' Dortmund phải móc tiền mua đứt

    Dortmund vừa bất ngờ kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ Emre Can từ Juventus dù anh mới chỉ đến với CLB vùng Ruhr chưa đầy 1 tháng.

  • Haaland: Quái vật mắt biếc tóc vàng thụ thai trong phòng thay đồ Haaland: Quái vật mắt biếc tóc vàng thụ thai trong phòng thay đồ

    "Nếu Haaland là người Argentina, Batistuta sẽ phải hôn lên đôi giày của cậu ta", một cây bút nào đó đã viết.

  • Emre Can là chìa khóa khu trung tuyến của Dortmund Emre Can là chìa khóa khu trung tuyến của Dortmund

    Mới khoác áo Dortmund được hơn hai tuần, nhưng Emre Can sẽ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tiếp đón PSG.

  • Cột mốc mới cho Havertz Cột mốc mới cho Havertz

    Kai Havertz chỉ đang ở tuổi 20, nhưng đây đã là mùa bóng thứ 4 của anh ở Bundesliga. Cuối tuần qua, Havertz trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Bundelisga đạt đến cột mốc thắng 50 trận ở giải đấu này. Cột mốc mới của Havertz càng thêm đáng nhớ khi chính anh ghi bàn và chơi rất hay, giúp Leverkusen thắng Union Berlin 3-2.

  • Patrik Schick, họng pháo mới của Leipzig Patrik Schick, họng pháo mới của Leipzig

    Cuối cùng thì Leipzig cũng tìm lại thói quen chiến thắng sau 3 trận liền chỉ hòa và thua. Điều gây ngạc nhiên là Leipzig có được điều đó mà không cần đến sự tỏa sáng của Timo Werner. Một người hùng khác đã xuất hiện, là Patrik Schick.

  • Nhận định bóng đá Bochum vs Stuttgart, 2h30 ngày 18/2 Nhận định bóng đá Bochum vs Stuttgart, 2h30 ngày 18/2

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Bochum và Stuttgart.

  • Cologne 1-4 Bayern: Hùm xám giành 3 điểm chỉ sau 12 phút Cologne 1-4 Bayern: Hùm xám giành 3 điểm chỉ sau 12 phút

    Bayern Munich chỉ cần 12 phút đầu trận để ghi tới 3 bàn vào lưới Cologne và quyết định kết quả trận đấu. 2 ngôi sao sáng nhất của trận đấu này là Serge Gnabry với 1 cú đúp bàn thắng và Thomas Mueller với 1 cú đúp kiến tạo.

  • Javi Martinez: 'Khi tôi chơi bóng, nghĩa là khi tôi… không tư duy' Javi Martinez: 'Khi tôi chơi bóng, nghĩa là khi tôi… không tư duy'

    Gần 8 năm đã trôi qua kể từ khi cập bến Allianz Arena với mức phí kỷ lục vào thời điểm đó, Javi Martinez vẫn đang là một trong những gương mặt gạo cội nhất trong đội hình Hùm xám. Nhưng với chàng trai sinh ra ở Estella, mọi thứ vẫn trôi qua bình yên như khi anh bắt đầu sự nghiệp trên những sân bóng nằm lưng chừng sườn núi.

  • Piszczek, gừng càng già càng cay Piszczek, gừng càng già càng cay

    Trong chiến thắng đậm đà 4-0 của Dortmund trước Frankfurt rạng sáng qua, lão tướng Lukasz Piszczek để lại ấn tượng mạnh. Hậu vệ 34 tuổi người Ba Lan hoàn thành tốt cả trong vai trò chính là phòng ngự lẫn vai trò hỗ trợ tấn công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x