Bastian Schweinsteiger: 'Tôi rời châu Âu vì chỉ muốn khoác áo Bayern hoặc M.U'

Minh Tâm
15:48 ngày 22-06-2019
Là một tượng đài của Bayern Munich, từng đeo băng đội trưởng ĐT Đức và từng khoác áo Man United, tiền vệ Bastian Schweinsteiger đang rất hạnh phúc tại đội bóng Mỹ Chicago Fire. Trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất, Schweinsteiger đã chia sẻ với tạp chí TZ về lý do anh chọn MLS, về cuộc sống mới ở Mỹ, về tình yêu của anh với Bayern và M.U….
Tiền vệ Bastian Schweinsteiger : 'Tôi rời châu Âu vì chỉ muốn khoác áo Bayern hoặc M.U'

“Rời châu Âu vì… yêu Bayern và M.U”

Ở tuổi 34, Schweinsteiger đang bước vào mùa bóng thứ 3 cùng với Chicago Fire - bến đỗ mà anh đã lựa chọn để giải thoát mình khỏi những ngày sống phận “người thừa” ở M.U cách đây 2 năm. Đấy là một kỷ niệm buồn với tiền vệ người Đức bởi khi đến M.U vào năm 2015, Schweinsteiger là một ngôi sao lớn, là một bản hợp đồng mà người Manchester rất mong chờ. 

Khi đó, Schweinsteiger đang là nhà vô địch thế giới, là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình và là cầu thủ người Đức đầu tiên khoác áo M.U. Người Manchester hy vọng, Schweinsteiger sẽ mang đến cho đội bóng của họ chất thép, ý chí và bản lĩnh nổi danh của bóng đá Đức. 


Nhưng hành trình của Schweinsteiger tại M.U không được như kỳ vọng. 18 tháng khoác áo Quỷ đỏ, anh ra sân vỏn vẹn 35 trận trên mọi đấu trường, ghi được 2 bàn và dành phần lớn thời gian trên khán đài xem đồng đội thi đấu. Thực ra, dưới thời HLV Louis van Gaal, anh vẫn được trao cơ hội ra sân để hòa nhập với đội bóng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của HLV Jose Mourinho, sự nghiệp của anh tại Old Trafford không còn hy vọng. Chiến lược gia này luôn khẳng định Schweinsteiger đã hết thời, không đủ khả năng thi đấu cho M.U. Vì thế, tiền vệ người Đức quyết định ra đi, để giải thoát mình khỏi phận người thừa và để được tiếp tục sống cùng trái bóng.

“Dù mọi người nghĩ thế nào thì tôi vẫn tin rằng mình còn hữu dụng. Tôi vẫn yêu cái cảm giác được ra sân hằng tuần, tôi nghĩ mình vẫn có thể tạo ảnh hưởng tích cực đến các đồng đội và góp sức giúp đội bóng đạt được những thành tích tốt”, Schweinsteiger lý giải quyết định chuyển sang Chicago Fire. “Nhưng tôi không thể chịu được cảm giác phải ra sân để chống lại Bayern hoặc M.U. Tôi chỉ yêu hai đội bóng đó, chỉ muốn thi đấu cho hai đội bóng đó. Vì thế, cách tốt nhất là tôi phải đi thật xa, sang MLS”.

“Sống chậm ở nước Mỹ”

Nói về cuộc sống mới tại Mỹ, Schweinsteiger cho rằng, khác biệt lớn nhất là anh không phải chịu bất cứ áp lực nào do bóng đá ở xứ này nhàn nhã hơn rất nhiều. “Các đội bóng tại MLS không có quá nhiều trận đấu trong một mùa giải như ở châu Âu, có lẽ chỉ bằng một nửa so với những đội lớn như Bayern hay M.U. Quan trọng hơn, mọi thứ ở đây diễn ra rất chậm”, tiền vệ người Đức chia sẻ với phóng viên tạp chí TZ. “Đôi khi bạn phải biết kiên nhẫn. Ở MLS, một cuộc họp chiến thuật của đội bóng diễn ra lúc 6h00 sáng mà 6h10 vẫn còn cầu thủ đang trên đường đến dự là chuyện bình thường. Nói chung, người ta không quá quan trọng các vấn đề của đội bóng, khác với châu Âu, dù chỉ một chi tiết sai lệch cũng có thể làm BHL đội bóng nổi khùng”. 

Schweinsteiger (số 31) đang hạnh phúc trong màu áo đội bóng Mỹ - Chicago Fire
Schweinsteiger (số 31) đang hạnh phúc trong màu áo đội bóng Mỹ - Chicago Fire

Dù vậy, Schweinsteiger cho rằng, nhờ nhịp sống chậm rãi của MLS mà anh đã có được giai đoạn khá thú vị của sự nghiệp. Ở độ tuổi xế chiều của đời cầu thủ, tiền vệ người Đức vẫn là ngôi sao tại giải đấu mà anh đang chơi. Schweinsteiger ghi bàn ngay trong trận ra  mắt Chicago Fire và nhanh chóng trở thành trụ cột quan trọng bậc nhất của đội bóng này. Mùa đầu tiên thi đấu tại MLS, Schweinsteiger đã được các CĐV bầu vào Đội hình tiêu biểu của giải (mùa 2017) nhờ những đóng góp nâng tầm Chicago Fire.

Chính nhờ những mùa giải nhẹ nhàng và thành công ở Mỹ, Schweinsteiger đã lấy lại được niềm vui bên trái bóng mà anh từng đánh mất trong những tháng ngày buồn ở M.U dưới thời Mourinho. Thế nên, Schweinsteiger vẫn chưa muốn trở lại Bayern đảm nhận một vị trí trong hậu trường dù Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge của đội bóng Đức luôn để ngỏ khả năng này. “Tôi không thể nói trước được điều gì. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng trước mắt, tôi muốn vô địch MLS cùng Chicago Fire. Tôi rất có niềm tin vào đội bóng này và muốn làm được điều gì đó lớn lao với CLB rồi mới tính đến chuyện chia tay”, Schweinsteiger cho biết.

Hạnh phúc viên mãn


Bên cạnh việc được niềm vui trên sân cỏ, Schweinsteiger cũng tìm thấy những gì quý giá nhất đời anh tại Mỹ. Trong thời gian sống tại xứ sở cờ hoa, cầu thủ này và bạn gái, người đẹp quần vợt Ana Ivanovic, đã đón chào 2 “nhóc tì” xinh xắn. Đầu tiên là cu cậu Luka chào đời hồi tháng 3 năm ngoái. Sau đó, đến tháng 5 vừa qua, Ana lại thông báo gia đình cô có thêm thành viên mới qua một dòng trạng thái đầy hạnh phúc trên Twitter.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Favre sẽ làm cách mạng tại Dortmund Favre sẽ làm cách mạng tại Dortmund

    Sau khi chi ra gần 130 triệu euro mua sắm, HLV Lucien Favre sẽ làm một cuộc cách mạng chiến thuật tại Dortmund nhằm tận dụng hết khả năng của dàn sao này.

  • Bán Hummels, Kovac 'đánh bạc' với hàng thủ Bán Hummels, Kovac 'đánh bạc' với hàng thủ

    Sự kiện Mats Hummels về lại Dortmund khiến NHM thực sự khó hiểu. Đó dường như là một sai lầm bởi Bayern đã tự làm suy yếu chính mình. HLV Kovac đang “đánh bạc” bởi những cái tên ở hàng thủ của Bayern chỉ mang đến sự hoài nghi.

  • Thử thách lớn nhất của Hummels là… Favre Thử thách lớn nhất của Hummels tại Dortmund là… Favre

    Trung vệ Mats Hummels trở lại Dortmund sau 3 mùa giải khoác áo Bayern. Dortmund được tăng cường một ngôi sao phòng ngự đẳng cấp. Song đi liền với đó là nguy cơ tiềm ẩn xung đột giữa 2 cá tính quá mạnh và không ngại va chạm: Hummels và HLV Lucien Favre.

  • Bán Hummels, Bayern lỡ dở vụ Boateng Bán Hummels, Bayern lỡ dở vụ Boateng

    Bán lại Mats Hummels cho Dortmund theo bản hợp đồng với tổng giá trị có thể lên tới 38 triệu euro, Bayern đã thắng lớn về mặt kinh doanh. Nhưng Hùm xám cũng nhận một bàn thua trong chiến dịch tái cơ cấu đội ngũ. Bởi việc Hummels ra đi khiến họ lỡ dở phương án xử lý trung vệ Jerome Boateng.

  • HLV Favre gia hạn với Dortmund tới 2021 HLV Favre gia hạn với Dortmund tới 2021

    Trang chủ của Dortmund hôm qua vừa xác nhận, HLV Lucien Favre đã chính thức gia hạn hợp đồng với đội bóng này tới mùa Hè 2021. Đây có thể xem như một cú hích tinh thần lớn với Dortmund trước thềm mùa giải mới.

  • Trở lại Dortmund, kịch bản nào chờ Hummels? Trở lại Dortmund, kịch bản nào chờ Hummels?

    Mats Hummels chuẩn bị trở lại Dortmund sau cuộc phiêu lưu 3 năm ở Bayern. Cuộc tái hợp này liệu có cột kết cục viên mãn? Thật khó nói trước, bởi trong quá khứ tại Signal Iduna Park, rất nhiều những sự trở về nhưng không phải ai cũng thành công.

  • Konoplyanka, từ niềm hy vọng đến thất vọng Konoplyanka, từ niềm hy vọng đến thất vọng

    Mùa Hè 2016, Schalke rất hồ hởi thông báo chiêu mộ thành công ngôi sao chạy cánh Yevhen Konoplyanka theo dạng cho mượn từ Sevilla và kèm theo điều khoản mua đứt với giá 12,5 triệu euro. Hoàng đế xanh sở hữu một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất của bóng đá châu Âu lúc đó.

  • Làn sóng Pháp đổ bộ vào Bundesliga Làn sóng Pháp đổ bộ vào Bundesliga

    Trong khoảng 10 năm trở lại đây, lượng cầu thủ Pháp đã tăng đột biến tại Bundesliga. Hầu như đội bóng lớn nào của Đức cũng phải có người Pháp đóng vai trụ cột.

  • Ribery vẫn chưa quên món hận thua Messi và Ronaldo ở Quả bóng Vàng Ribery chưa quên 'mối hận Quả bóng vàng' với Messi và Ronaldo

    6 năm sau cuộc bình chọn Quả bóng Vàng 2013, lão tướng Franck Ribery vẫn chưa hiểu vì sao mình lại chỉ về đích thứ 3 sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

  • Mâu thuẫn Boateng và Kovac: Kẻ nổi loạn sẽ phải ra đi Mâu thuẫn Boateng và Kovac: Kẻ nổi loạn sẽ phải ra đi

    Truyền thông Đức mới đây đã tiết lộ những tình tiết mới về xung đột rất nghiêm trọng giữa trung vệ Jerome Boateng và HLV Niko Kovac. Nó cho thấy việc ngôi sao người Đức phải rời Bayern trong Hè này là không thể tránh khỏi!

  • Ribery muốn chơi bóng đỉnh cao thêm 2 năm nữa Ribery muốn chơi bóng đỉnh cao thêm 2 năm nữa

    Tiền vệ kỳ cựu Franck Ribery vẫn chưa có ý định giải nghệ dù năm nay đã 36 tuổi. Sau khi rời Bayern Munich, cầu thủ người Pháp này còn muốn chơi bóng đỉnh cao trong ít nhất 2 năm nữa.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x