ĐT nữ Việt Nam rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ: Covid-19 đe dọa giấc mơ World Cup

Duy Thường
10:10 ngày 15-01-2022
Không chỉ rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn, giấc mơ dự World Cup 2023 của ĐT nữ Việt Nam càng bị thách thức khi nhiều thành viên trong đội bị nhiễm Covid-19. Dù đội tuyển đã tính đến chuyện bổ sung nhân sự, nhưng phương án tối ưu vẫn là hy vọng các cầu thủ bị nhiễm nhanh chóng bình phục.
ĐT nữ Việt Nam rời Tây Ban Nha sang Ấn Độ: Covid-19 đe dọa giấc mơ World Cup

Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha được coi là cơ hội để ĐT nữ Việt Nam tìm cảm giác thoải mái trước khi xung trận ở VCK nữ châu Á 2022 cũng như tích lũy kinh nghiệm thi đấu để phục vụ cho mục tiêu giành vé dự World Cup 2023. Tuy nhiên, mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung khi gần ngày lên đường sang Ấn Độ, đã có rất nhiều thành viên trong đội bị nhiễm Covid-19.

Con số ca nhiễm được phát hiện đã nâng lên 9 và theo thông tin thì hôm qua, số thành viên của ĐT Việt Nam dương tính với Covid-19 đã tăng lên nhiều hơn. Đây thực sự là mối lo rất lớn đối với HLV Mai Đức Chung. 

Khi VCK nữ châu Á đang cận kề, ĐT nữ Việt Nam cũng phải tìm phương án để di chuyển sang Ấn Độ. Theo kế hoạch thì hôm nay (15/1), những thành viên khỏe mạnh do HLV Mai Đức Chung dẫn đầu sẽ đi trước. Các thành viên bị nhiễm Covid-19 sẽ cùng lãnh đội Trương Hải Tùng, trợ lý Bích Hạnh và cán bộ chuyên môn Phan Linh tiếp tục ở lại Tây Ban Nha để điều trị cũng như hỗ trợ cho đến khi lành hẳn mới di chuyển sang nước chủ nhà của VCK nữ châu Á. 

Đang có rất nhiều thành viên ở ĐT nữ Việt Nam dương tính với Covid-19

Có thể thấy, việc nhiều cầu thủ bị nhiễm Covid-19 đã đặt ĐT nữ Việt Nam vào tình thế hết sức khó khăn, đối mặt với vấn đề thiếu hụt nhân sự. Đây là thách thức cực kỳ lớn đối với HLV Mai Đức Chung sau khi lá thăm may rủi đẩy ĐT nữ Việt Nam vào bảng đấu với 2 đội bóng có trình độ vượt trội hơn hẳn là Hàn Quốc và Nhật Bản bên cạnh một Myanmar cũng không phải “dạng vừa”.

Trong thời gian qua, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thường xuyên trao đổi với các thành viên BHL của ĐT nữ Việt Nam để động viên, nắm bắt tình hình cũng như có những chỉ đạo kịp thời. Trước tình cảnh đối diện với nguy cơ thiếu hụt lực lượng, VFF cũng đã tính đến phương án đưa cầu thủ sang Ấn Độ để bổ sung cho ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, phương án này không khả thi bởi cần có thời gian để hoàn tất các thủ tục, tìm đường bay cũng như lộ trình phù hợp từ Việt Nam sang. Cần biết rằng, không dễ để tìm các chuyến bay giữa các nước trong bối cảnh dịch bệnh do Covid-19 vẫn đang tiếp tục bủa vây. Một khó khăn nữa là hiện tại, các đội bóng nữ không tập luyện với cường độ cao nên các cầu thủ bổ sung khó bắt nhịp, hòa nhập được với các nữ tuyển thủ Việt Nam. 

Thế nên, ĐT nữ Việt Nam chỉ còn trông chờ các cầu thủ sớm bình phục để có thể thi đấu. Hy vọng, mọi thứ sẽ trở nên sáng sủa hơn đối với thầy trò ông Mai Đức Chung trong vòng một tuần tới. Ở VCK nữ châu Á 2022, ĐT nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (ngày 21/1), Nhật Bản (24/1) và Myanmar (27/1). Theo tính toán, ĐT nữ Việt Nam muốn chắc vé vào vòng đấu loại trực tiếp phải bỏ túi được 4 điểm. Đó là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn bởi cầm chân được 1 trong 2 đối thủ có đẳng cấp vượt trội như Nhật Bản và Hàn Quốc là không dễ. Tình thế càng cực kỳ gian truân hơn bởi HLV Mai Đức Chung không có được đầy đủ lực lượng mạnh nhất trước giờ xung trận.

TTK LĐBĐ VIỆT NAM - LÊ HOÀI ANH: “Hy vọng đội sẽ đủ quân số”

“Khi nhận thông tin, chúng tôi đã trao đổi với lãnh đội để đưa ra các phương án phù hợp như tách các thành viên nhiễm Covid-19 để bảo vệ người khỏe mạnh. Một số cầu thủ đủ điều kiện nhập cảnh sẽ di chuyển từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ vào ngày 15/1. Những thành viên còn lại sẽ chờ đủ điều kiện nhập cảnh để lên đường. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quá trình phục hồi của các cầu thủ. Nhưng hy vọng tới trước trận ra quân gặp Hàn Quốc hôm 21/1, tuyển nữ sẽ hội quân đầy đủ ở Ấn Độ”, TTK LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh cho biết.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x