Tổng quan môn bóng đá Nữ SEA Games 31: 7 đội tranh tài, 4 ứng viên lớn

Thành Văn
08:04 ngày 01-05-2022
Khác với bóng đá nam, môn bóng đá nữ tại SEA Games 31 được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt khi có đến 4 ứng viên giành HCV. Điều này hứa hẹn một cuộc đua căng thẳng, hấp dẫn.
Tổng quan môn bóng đá Nữ SEA Games 31: 7 đội tranh tài, 4 ứng viên lớn

Nếu như ở môn bóng đá nam SEA Games, trình độ giữa các đội tham dự thường có sự chênh lệch lớn thì ở bóng đá nữ, khoảng cách về trình độ cũng như chất lượng đội hình không có nhiều khác biệt. Trong những năm trước, ở giải Đông Nam Á hay SEA Games thường có 8-9 đội tham dự và cuộc đua giành vị trí số 1 thường xuyên xoay quanh Việt Nam, Thái Lan, Myanmar thì trong 2 năm trở lại đây sự vươn lên của Philippines đã khiến cuộc đua trở nên vô cùng khốc liệt. 

Năm nay, sau khi Indonesia rút lui vào phút cuối thì SEA Games 31 sẽ có sự tham dự của 7 đội, chia làm 2 bảng. Ở bảng A có Philippines, Việt Nam và Campuchia, trong khi bảng đấu còn lại chứng kiến sự góp mặt của Thái Lan, Myanmar, Lào và Singapore. Về cơ bản, 4 tấm vé vào bán kết gần như được “quy hoạch” xoay quanh 4 đội mạnh Việt Nam, Philippines, Thái Lan và Myanmar. Sẽ không quá bất ngờ khi 4 đội nói trên sẽ lần lượt điền tên mình vào bán kết nhưng không vì thế mà vòng bảng trở nên nhàm chán. Nói thế là bởi, việc xác định vị trí nhất, nhì ở mỗi bảng sẽ ảnh hưởng lớn đến tham vọng giành HCV của các đội.

Với Việt Nam, thời gian qua, Thái Lan và Myanmar luôn là những rào cản không hề dễ dàng để vượt qua. Thậm chí, nhiều trận chung kết, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải rất vất vả, giải quyết thắng thua ở loạt sút luân lưu. Còn Myanmar thì đương nhiên rất “khỏe” và chơi kỷ luật. Còn nhớ tại Asian Cup nữ 2022, Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi 2 lần bị Myanmar dẫn trước và đến gần cuối trận mới gỡ hòa 2-2 và chỉ vượt qua đối thủ nhờ có hiệu số bàn thắng bại cao hơn. Nói thế để thấy, Myanmar thực sự đáng gờm và sẽ là thách thức cực lớn với thầy trò HLV Mai Đức Chung. 

Đội tuyển nữ Việt Nam (phải) đứng trước cơ hội lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

“Thực sự rất khó khăn khi nói về cuộc đua giành HCV SEA Games bởi ở ĐNA, Thái Lan, Myanmar vốn dĩ đã rất khó chịu rồi giờ thêm Philippines nữa nên mọi thứ càng không dễ dàng với Việt Nam. Các đội bóng đều có điểm mạnh riêng, đồng thời quá hiểu nhau, nên nếu đội bóng nào có điểm rơi phong độ tốt cùng may mắn thì sẽ chiến thắng”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong khi đó, kỳ phùng địch thủ Thái Lan dự SEA Games 31 với tham vọng cực lớn hướng đến tấm HCV. Liên tiếp để Việt Nam giành HCV môn bóng đá nữ ở 2 kỳ SEA Games 2017 và 2019, HLV trưởng đội tuyển nữ Thái Lan, Miyo Okamoto tuyên bố sẽ phá bỏ cái “dớp” này: “Mục tiêu của Thái Lan tại SEA Games 31 không gì khác là giành lại HCV từ tay đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ phục thù cho những thất bại gần đây trước đối thủ này”.

Môn bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 9/5 đến 21/5. Tất cả 13 trận đấu tại giải với sự tham dự của 7 đội bóng đều được tổ chức tại sân Cẩm Phả (Quảng Ninh). Những trận đấu có sự tham gia của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV. Các trận đấu vòng bảng của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ diễn ra ở khung giờ cố định 19h00 và với điều kiện cơ sở vật chất tốt cùng sự chuẩn bị chu đáo, đội tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ chơi thăng hoa trên sân nhà.

Thái Lan có cơ hội san bằng kỷ lục của Việt Nam
Trong lịch sử môn bóng đá nữ SEA Games, Việt Nam hiện là nước đoạt HCV nhiều nhất với 6 lần, trong đó 2 kỳ gần đây chúng ta đều vượt qua chính Thái Lan (5 lần đoạt HCV) để đăng quang. Thế nên, người Thái đang rất quyết tâm san bằng kỷ lục của Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam nghiên cứu kỹ Philippines

Khi SEA Games 31 đã cận kề, ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) bên cạnh việc rèn chiến thuật thì BHL của đội cũng rất tích cực nghiên cứu ĐT nữ Philippines, đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vòng bảng. Philippines đã giành vé dự World Cup nữ 2023 nên HLV Mai Đức Chung thường xuyên cập nhật danh sách cũng như cách chơi của đội bóng này để từ đó có phương án hóa giải. ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Philippines vào ngày 11/5 và đó được xem là trận quyết đấu xác định ngôi nhất bảng A.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x