
Kỳ vọng vào chân sút ngoại
Trước khi bước vào cuộc đua vô địch ở giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026, CLB nữ TP.HCM I đã được thử thách ở Cúp nữ QG 2026. Cô trò Đoàn Thị Kim Chi đã thể hiện bản lĩnh, đẳng cấp và chuyên môn cao khi bảo vệ thành công chức vô địch. Đó là hành trình không bằng phẳng khi có lúc, CLB nữ TP.HCM I đã phải đối mặt với thách thức lớn. Chẳng hạn như ở bán kết, trước một đối thủ không còn được đánh giá cao là Phong Phú Hà Nam, nhưng Huỳnh Như và đồng đội cũng phải đợi đến loạt luân lưu may rủi để giành vé vào chung kết. Dù vậy, những khó khăn đó đôi khi lại tốt cho HLV Đoàn Thị Kim Chi nhìn rõ hơn vấn đề mà đội bóng cần khắc phục. Và kể từ khi Cúp nữ QG kết thúc là quãng thời gian hữu ích để CLB nữ TP.HCM I sửa chữa những nhược điểm ấy, qua đó giúp cho cỗ máy vận hành trơn tru và nhuần nhuyễn hơn.
Có thể thấy, lực lượng của CLB nữ TP.HCM I không có biến động nào đáng kể so với mùa trước. Thậm chí, những gương mặt mới còn hứa hẹn giúp nhà ĐKVĐ mạnh hơn về chuyên môn. Chẳng hạn, sự trở lại của thủ môn Kim Thanh sau một thời gian đầu quân cho Thái Nguyên T&T sẽ là điểm tựa vững vàng cho các cầu thủ phía trên. Mùa giải này, các đội được đăng ký 1 ngoại binh nên sự có mặt của tiền đạo Joelma Gabriel hứa hẹn sẽ giúp đội bóng này bùng nổ hơn trên hàng công, nhất là khi Huỳnh Như đang gặp vấn đề về phong độ do tuổi tác đã cao (35 tuổi). Joelma Gabriel đã cùng các đồng đội tập luyện, thi đấu ở tứ kết giải CLB nữ châu Á 2025/26 cũng như ở Cúp nữ QG 2026, nên được kỳ vọng sẽ hòa nhập tốt hơn ở sân chơi sắp tới trong màu áo của CLB nữ TP.HCM I.

Bộ khung cũ ổn định
Nhìn vào danh sách 25 cầu thủ đăng ký cho mùa giải mới của CLB nữ TP.HCM I, có thể thấy tất cả đều đã khá quen thuộc với khán giả. Nguyễn Thị Thùy Linh, Ngô Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phan Thị Trang, Cù Thị Huỳnh Như, Trần Thị Thu Xuân, Nguyễn Thị Kim Yên… cũng đã góp mặt ở các giải đấu cao nhất trong màu áo của đội bóng TP.HCM ít nhất vài ba mùa. Lão tướng đa năng, chơi tốt ở futsal là Trần Thị Thùy Trang vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần và chuyên môn cho các đồng đội. Riêng trung vệ Chương Thị Kiều đang trong quá trình dưỡng thương nên không góp mặt theo danh sách đăng ký dự giải được công bố.
Có thể thấy, CLB nữ TP.HCM I là tập thể kết hợp giữa sức trẻ đầy tiềm năng và lực lượng kinh nghiệm có chuyên môn, nên sẽ là đối thủ rất đáng gờm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Cần biết rằng, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi đã vô địch 10/11 giải nữ VĐQG kể từ năm 2015 đến nay, để nâng tổng số danh hiệu (ở sân chơi này) lên con số 14 trong lịch sử. Với tư cách là nhà vô địch của 4 mùa giải liên tiếp, CLB nữ TP.HCM I hướng đến giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vị “nữ hoàng” đang nắm giữ. Đây là thách thức lớn, nhất là trước sự lớn mạnh của Thái Nguyên T&T. Nhưng với thực lực hiện có, Huỳnh Như và đồng đội đủ sức để giữ vững vị trí số 1.





















-ngay-18-6-202.jpg)


