Theo dõi thông tin

U17 nữ Việt Nam: Đứng vững trước ƯCV vô địch sẽ mở rộng cửa vào tứ kết

01 giờ trước
Trận hòa trước U17 nữ Thái Lan là kết quả 'chấp nhận được' đối với U17 nữ Việt Nam trong ngày đầu ra quân tại VCK U17 nữ châu Á 2026. Nếu đứng vững, có ít nhất 1 điểm trước ứng cử viên vô địch U17 nữ Trung Quốc, Ngọc Ánh và đồng đội sẽ mở rộng cánh cửa vào tứ kết.

    U17 nữ Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn hơn

    Nhận định bóng đá U17 nữ Việt Nam vs U17 nữ Trung Quốc, 18h30 ngày 4/5: Thử thách cực đại

    Sẽ là mỹ mãn nếu U17 nữ Việt Nam đánh bại U17 nữ Thái Lan trong trận ra quân bởi đây là đối thủ cạnh tranh suất vào tứ kết với đoàn quân của ông Okiyama Masahiko. Tuy vậy, nhìn vào lịch sử đối đầu của các đội nữ trẻ Việt Nam trước đội bóng nữ trẻ của xứ Chùa vàng thì một kết quả hòa cũng là thành công của U17 nữ Việt Nam. U17 nữ Thái Lan cho thấy, đây là đội bóng có chất lượng, trình độ chuyên môn cao, tổ chức trận đấu tốt. U17 nữ Việt Nam đối mặt với đối thủ mạnh lại 2 lần bị dẫn trước nhưng giành lại 1 điểm quý giá cũng là kết quả đáng để hài lòng.

    Có thể thấy, đoàn quân của ông Okiyama Masahiko  đã để lại được những ấn tượng tích cực. Tinh thần chiến đấu là vũ khí được các cầu thủ U17 nữ Việt Nam thể hiện rất cao. Bị đẩy vào thế khó nhưng Ngọc Ánh và đồng đội không chùn bước. Thậm chí khi ở thế “dựa lưng tường”, U17 nữ Việt Nam lại càng chơi bốc lửa, hơn với 100% năng lực để ghi 2 bàn thắng. Về chuyên môn, U17 nữ Việt Nam tổ chức trận đấu khá ổn. Các pha tấn công khá sắc sảo, bài bản và có chủ đích. Bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ là kết tinh của quá trình tập luyện bằng một pha lên bóng nhanh từ biên rồi lật vào trong cho Thanh Lâm đặt lòng. U17 nữ Việt Nam cũng cho thấy sự hiệu quả ở các tình huống cố định. Cú cứa lòng rất chuẩn của Thu Phương từ chấm đá phạt ngay trước vạch 16m50 của Thái Lan để gỡ hòa 1-1 ở phút 34 cho thấy điều đó.

    Chủ nhà Trung Quốc rất mạnh

    Tuy vậy, U17 nữ Việt Nam cũng còn nhiều điều để rút kinh nghiệm. Có thể thấy, hệ thống phòng ngự của U17 nữ Việt Nam trong hiệp 1 chơi không tốt. Các cầu thủ ở cánh phải được coi là “điểm yếu” để U17 nữ Thái Lan khai thác. Hai bàn thua của đoàn quân ông Okiyama Masahiko đều xuất phát từ cánh này và cùng một kịch bản là bất lực trong các pha tranh chấp trước các tình huống tăng tốc của U17 nữ Thái Lan và để đối phương lật bóng vào trong và ghi bàn. Điểm yếu này có thể không xuất phát từ năng lực cá nhân mà có thể cách tổ chức, bọc lót cho nhau, hỗ trợ giữa các cầu thủ. Bằng chứng là những điều chỉnh ở giờ nghỉ giữa hiệp đã giúp cho hệ số phòng ngự ở cánh này của U17 nữ Việt Nam an toàn hơn. 

    Hơn hết, màn trình diễn trước U17 nữ Thái Lan là bức họa rõ nét để HLV Okiyama Masahiko có những tính toán, điều chỉnh cho phù hợp khi chạm trán với U17 nữ Trung Quốc. Vị chiếc lược gia người Nhật Bản cho biết, ông sẽ có phương án tiếp cận khác khi đối đầu với chủ nhà. Đó là điều hiển nhiên bởi U17 nữ Trung Quốc rất mạnh nên chơi đôi công như trước U17 nữ Thái Lan sẽ khiến nguy cơ bị thủng lưới (sớm) rất cao. Thực tế, chủ nhà đã không mấy khó khăn để đại thắng một đối thủ khác của Đông Nam Á là U17 nữ Myanmar (6-0) bằng thế trận dễ dàng. Cần biết rằng, U17 nữ Myanmar không phải là quá yếu, quá chênh lệch về chuyên môn so với U17 nữ Việt Nam hay U17 nữ Thái Lan. 


     

    Duy Thường • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay