Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland

Bùi Huy
14:08 ngày 16-04-2020
5 năm trước, tài năng trẻ số một của bóng đá Pháp không phải Kylian Mbappe, mà là Odsonne Edouard. Nhưng dù đã bị Mbappe qua mặt thì Edouard vẫn không hề bị thui chột. Anh đang là “hung thần” tại Scotland và chuẩn bị đến với các đấu trường đỉnh cao tại châu Âu.
Edouard, 'ngọc thô' người Pháp đang tung hoành ở Scotland

Mbappe từng thua xa Edouard

Mùa Hè 2015, tại giải vô địch U17 châu Âu được tổ chức ở Bulgaria, Pháp đã mang đến một đội bóng có sức mạnh vượt trội. Họ dễ dàng đè bẹp gần như mọi đối thủ, gồm cả Đức với tỷ số tới 4-1 trong trận chung kết và giành ngôi vô địch. Những chú gà trống choai ghi tới 15 bàn và chỉ 2 lần thủng lưới suốt cả giải. Ngôi sao xuất sắc nhất của Pháp năm đó không phải Kylian Mbappe, mà là một cái tên hẳn đến giờ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Anh là Odsonne Edouard.

“Vào thời điểm đó, Mbappe nhận được sự quan tâm của tôi. Tuy nhiên, ở độ tuổi U17, Edouard mới là cầu thủ gây ấn tượng nhất “, HLV Jean-Claude Giuntini, người đã dẫn dắt Pháp vô địch U17 châu Âu 2015, nhớ lại. Giuntini đã gạt Mbappe khỏi danh sách đến Bulgaria để đặt niềm tin tuyệt đối vào Edouard. 

Để rồi, chân sút đầy sức mạnh và tốc độ này đã không khiến ông phải thất vọng. Pháp ghi được 15 bàn ở cả giải đấu thì anh đã đóng góp tới 8 bàn, gồm cú hat-trick trong trận chung kết. Edouard không chỉ giành ngôi Vua phá lưới, mà còn đoạt cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Tất cả đều tin rằng, một ngôi sao lớn của bóng đá Pháp sắp xuất hiện. 

Edouard trưởng thành từ lò PSG. Tuy nhiên, đó lại là thời điểm đội bóng nhà giàu của nước Pháp đang quá thừa thãi ngôi sao trên hàng công. Anh vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ, rất khó có thể chen chân vào đội 1. Thế nên, Edouard được đem cho Toulouse mượn ở mùa 2016/17 và rồi Celtic ở mùa kế tiếp. Và chính tại Scotland, tài năng của Edouard đã phát tiết. Anh ghi được 11 bàn sau 29 lần ra sân ở mùa bóng đầu tiên, để rồi được Celtic mua đứt với giá 10 triệu euro - phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử CLB này. Edouard chính thức chia tay PSG mà không chơi bất cứ một trận nào cho đội 1.

Đến mùa bóng thứ hai tại Scotland, Edouard bùng nổ rực rỡ hơn với thành tích 23 bàn sau 52 trận ra sân, qua đó trở thành chân sút số một CLB ngay ở tuổi 20. 

Odsonne Edouard (thứ 2, từ phải qua) đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải VĐQG Scotland

“Hung thần” sắp trở lại

Đến mùa này, Edouard đã trở thành một hung thần thực sự tại Scotland. Anh đã ghi 22 bàn sau 30 vòng đấu tại giải VĐQG, qua đó đang chiếm ngôi đầu trong cuộc đua Vua phá lưới, gần gấp đôi thành tích của người xếp thứ hai là tiền đạo kỳ cựu Jermain Defoe của Rangers (13 bàn). Edouard đang là một nỗi khiếp sợ trong làng bóng đá Scotland. Người ta có cảm giác anh cứ chạm vào bóng là thành bàn.

Khi Edouard rời PSG, nhiều NHM bóng đá Pháp vô cùng thất vọng. Anh từng là niềm hy vọng số một của họ, nhưng lại chỉ chuyển đến một giải đấu được xem chỉ là “hạng hai” tại châu Âu. Cái tên Edouard sớm bị quên lãng, nhất là khi lúc này Mbappe, người từng bị đánh giá thấp hơn so với anh, trở thành một hiện tượng tại châu Âu. Edouard càng bị quên nhanh hơn khi Mbappe gia nhập chính PSG và rồi trở thành một siêu sao tại đây, cũng như ở cả ĐT Pháp.

Tuy nhiên, Edouard hẳn không hề tiếc nuối với quyết định gia nhập Celtic. Sự nghiệp của anh có thể sẽ không được như hiện tại nếu cố bám trụ tại PSG. Với vị thế cầu thủ trẻ, anh rõ ràng rất khó có cơ hội thể hiện trong một đội bóng toàn sao như PSG. Giả sử nếu Mbappe trưởng thành từ lò PSG, ngôi sao này cũng khó có được thành công như hiện tại, bởi tài năng của anh chỉ được nuôi dưỡng và bùng nổ khi được thường xuyên cho thử lửa trong màu áo Monaco.

Hơn nữa, HLV Giuntini cũng thừa nhận rằng, ông nhìn thấy tiềm năng to lớn của Edouard, nhưng kèm theo là những hạn chế về tính cách thất thường của anh. Giuntini đã nhọc công rèn giũa Edouard và khuyên anh đến một CLB sẽ cho anh nhiều cơ hội thể hiện như Celtic.

Để rồi, giờ Edouard cũng đã trở thành một “sát thủ” thực sự, đáng sợ chẳng kém gì Mbappe, chỉ khác ở hai nền bóng đá khác nhau. NHM sẽ được biết rõ về Edouard hơn trong tương lai gần, khi đang có rất nhiều CLB lớn muốn chiêu mộ anh cho mùa tới!

Mbappe - Edouard sẽ tái hiện cặp Henry - Trezeguet
Edouard vẫn chưa từng được gọi vào ĐT Pháp. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps vừa thừa nhận rằng sẽ sớm triệu tập anh trong thời gian tới, thậm chí còn rất hy vọng chân sút này sẽ cùng Mbappe tạo thành một cặp tiền đạo lớn của bóng đá Pháp, giống như Henry và Trezeguet năm xưa.

Celtic tìm cách giữ chânOdsonne Edouard
Theo Daily Mail, Celtic đang xúc tiến khẩn trương việc gia hạn hợp đồng với Odsonne Edouard. Hợp đồng hiện tại của chân sút 22 tuổi với Celtic sẽ đáo hạn vào tháng 6/2022. Với phong độ bùng nổ, Edouard hiện đang trở thành mục tiêu săn đuổi của một loạt “ông lớn” tại Premier League như Arsenal, Man United hay Chelsea. Chính bởi vậy BLĐ Celtic đã gấp rút tìm cách giữ chân anh.

1. Edouard từng có tên trong danh sách đề cử 100 cầu thủ cho danh hiệu Golden Boy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất vào năm 2018. Thậm chí khi ấy, anh là cầu thủ duy nhất thi đấu tại Scotland có được vinh dự này.

XEM THÊM

Nếu không vì Covid-19, Mbappe đã là người của Real

10 cầu thủ tấn công hay nhất Ligue 1 mùa này

Có một PSG bản lĩnh hơn hiện tại

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói Cầu thủ Mỹ ở Ligue 1: Những đốm lửa le lói

    Ligue 1 vốn không phải là mảnh đất ưa thích của các cầu thủ Mỹ. Chỉ có vài cầu thủ Mỹ từng thi đấu tại đây như Freddy Adu, David Regis, Carlos Bocanegra, Alejandro Bedoya… Và như vậy vẫn là quá ít để nền bóng đá xứ cờ hoa để lại ấn tượng tại mảnh đất lục lăng.

  • Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG Neymar sắp trở lại Pháp để hội quân với PSG

    Dù tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn ra hết sức phức tạp ở châu Âu nói chung và Pháp nói riêng nhưng nhiều khả năng siêu sao Neymar vẫn sẽ quay lại đây trong ít ngày tới.

  • Giroud, trò cưng của Deschamps Giroud, trò cưng của Deschamps

    Kể từ khi dẫn dắt ĐT Pháp vào tháng 7/2012, Didier Deschamps đã tung ra sân tổng cộng 82 cầu thủ. Rất nhiều ngôi sao tầm cỡ thế giới được Deschamps sử dụng nhưng người thi đấu nhiều trận nhất lại là một cái tên luôn gây tranh cãi: Olivier Giroud.

  • Didier Deschamps lên đỉnh nhờ chất Italia Didier Deschamps lên đỉnh nhờ chất Italia

    Didier Deschamps học hỏi nhiều từ Jean-Claude Suaudeau tại Nantes, trường phái thực dụng của Aime Jacquet, song vị thuyền trưởng ĐT Pháp đặc biệt hấp thụ triết lý hiệu quả, kỷ luật và chăm chỉ của người Italia. Những năm tháng chơi bóng tại Italia góp phần tạo nên phong cách cầm quân của Didier Deschamps…

  • Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp Neymar khoe tóc hồng bảnh bao, tiết lộ điều tệ nhất sự nghiệp

    Tiền đạo Neymar mới đây trong lúc chụp hình cho hãng thời trang Vogue đã chia sẻ những khó khăn mà anh gặp phải trong 2 năm qua.

  • Những 'Zidane mới' của Pháp bây giờ ở đâu? Những 'Zidane mới' của Pháp bây giờ ở đâu?

    Những Mourad Meghni, Camel Meriem, Marvin Martin, Yoann Gourcuff, Samir Nasri đều từng được người Pháp kỳ vọng sẽ trở thành “Zidane mới”. Họ có tài năng nhưng còn xa để đáp ứng được kỳ vọng đó và phải chịu những số phận rất hẩm hiu…

  • Gourcuff đá bóng nghiệp dư và chơi tennis Gourcuff đá bóng nghiệp dư và chơi tennis

    Trên trang cá nhân, bà xã của Yoann Gourcuff là Karine Ferri (MC, người mẫu Pháp) đã tiết lộ rằng chồng mình đã ký hợp đồng với đội bóng nghiệp dư Moisdon-La Meilleraye thuộc giải hạng Nhì của quận Loire-Atlantique (vùng Bretagne, quê của Gourcuff).

  • PSG có thể mất Cavani, Neymar, Mbappe cùng nửa đội hình chính PSG có thể mất Cavani, Neymar, Mbappe cùng nửa đội hình chính

    PSG sắp phải trải qua cơn biến động lớn nhất kể từ sau khi được các ông chủ Qatar đầu tư. Với nhiều trụ cột đang bước vào năm cuối hợp đồng, đội bóng thành Paris sẽ phải thay thế bằng một lứa ngôi sao mới.

  • Cuối cùng 'cậu bé vàng' Sanches đã trưởng thành Cuối cùng 'cậu bé vàng' Sanches đã trưởng thành

    Renato Sanches đang hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Lille. Anh đang là mắt xích không thể thiếu trong đội hình Lille và vừa được báo L’Eqiupe bầu chọn vào đội hình tiêu biểu Ligue 1 mùa này.

  • L’Equipe bầu chọn đội hình tiêu biểu mùa giải L’Equipe bầu chọn đội hình tiêu biểu mùa giải

    Mùa giải 2019/20 đã trôi qua được hơn 2/3 chặng đường nhưng tạm gián đoạn vì đại dịch Covid-19. Vì thế, nhật báo L’Equipe đã sớm bầu chọn ra đội hình tiêu biểu nhất Ligue 1 mùa này. PSG chiếm đa số với 4 gương mặt.

  • Nếu không vì Covid-19, Mbappe đã là người của Real Nếu không vì Covid-19, Mbappe đã là người của Real

    Cựu tiền vệ Jerome Rothen của PSG tin rằng Kylian Mbappe gần như đã đạt được thỏa thuận sang Real Madrid và vụ chuyển nhượng chỉ bị tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

  • Diện váy táo bạo, vợ Lindelof gây khó hiểu khi sánh đôi em trai chồng Diện váy táo bạo, vợ Lindelof gây khó hiểu khi sánh đôi em trai chồng

    Nàng WAG quyến rũ nhất Premier League, Maja Lindelof, hút trọn spotlight khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi dạ tiệc của tạp chí ELLE.

  • Nhận định bóng đá Lazio vs Verona, 01h45 ngày 28/4: Cú vấp của Igor Tudor 01h45 ngày 28/4: Lazio vs Verona

    Nhận định bóng đá trận Lazio vs Verona diễn ra vào lúc 01h45 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát Brighton vs Man City: Không Haaland, Alvarez giải khát

    Với việc Erling Haaland dính chấn thương, Julian Alvarez có cơ hội trở lại đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Brighton đêm nay (25/4). Đó là cơ hội mà chân sút người Argentina không thể bỏ lỡ.

  • Javier Tebas chê công nghệ Goal-line Chủ tịch La Liga chê công nghệ Goal-line

    Chủ tịch Javier Tebas tuyên bố, La Liga không cần sử dụng công nghệ Goal-line và cho rằng nó vừa đắt vừa không hoàn hảo. Điều này nảy sinh khi trong một vài ngày qua ở Tây Ban Nha, người ta đã nói về sự cần thiết phải triển khai công nghệ Goal-line ở La Liga. 

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x