Ở trận đấu sáng ngày 20/9, Lò Thị Phung nhập cuộc tập trung trước đối thủ Kazakhstan. Võ sĩ Việt Nam chủ động kiểm soát thế trận, duy trì sự chắc chắn trong những pha tranh chấp và không để Torekhanova dễ dàng tạo áp lực.
Hai võ sĩ có những màn giằng co quyết liệt ở cả khả năng đánh đứng lẫn cận chiến. Lò Thị Phung cho thấy sự bình tĩnh, kiên trì tìm cơ hội ghi điểm và kiểm soát đối phương. Trong khi đó, Torekhanova cũng nỗ lực đẩy cao sức ép nhằm tìm cách xoay chuyển thế trận.

Tuy nhiên, Lò Thị Phung duy trì được sự chủ động cho đến cuối trận và hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. Kết quả này đưa võ sĩ Việt Nam vào tứ kết hạng 54kg nữ MMA hiện đại, tiếp tục hành trình hướng tới tấm huy chương tại ASIAD 20.
Đáng chú ý, đối thủ tiếp theo của Lò Thị Phung là Lee Bomi (Hàn Quốc), hạt giống số 1 của hạng cân 54kg nữ. Đây được xem là thử thách lớn hơn đối với võ sĩ Việt Nam khi Lee Bomi nằm trong nhóm những ứng viên đáng chú ý của nội dung này.
Trận tứ kết mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Theo thể thức thi đấu, nếu đánh bại Lee Bomi và giành quyền vào bán kết, Lò Thị Phung sẽ chắc chắn có ít nhất HCĐ ASIAD 20. Vì vậy, cuộc đối đầu với võ sĩ Hàn Quốc cũng là trận đấu quyết định cơ hội giành huy chương của MMA Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.
Trước khi đến ASIAD 20, Lò Thị Phung từng tạo dấu ấn khi giành HCV giải vô địch MMA châu Á 2026. Thành tích này giúp nữ võ sĩ Việt Nam có thêm sự tự tin trước khi bước vào sân chơi lớn nhất châu lục.
Tại ASIAD 20, MMA lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức. Việt Nam có hai đại diện tranh tài là Lò Thị Phung và Quàng Văn Minh. Sự xuất hiện của hai võ sĩ tại Aichi-Nagoya đánh dấu cột mốc mới của MMA Việt Nam trên đấu trường châu Á.
Sau chiến thắng trước Torekhanova, mọi sự chú ý sẽ hướng về trận tứ kết của Lò Thị Phung. Nếu tiếp tục vượt qua thử thách mang tên Lee Bomi, nữ võ sĩ Việt Nam sẽ ghi dấu một cột mốc đáng nhớ cho MMA nước nhà ngay trong lần đầu môn thể thao này góp mặt tại ASIAD.

























