Những cầu thủ Argentina tại PSG: Thành công lắm, thất bại cũng nhiều

MINH HUY
15:36 ngày 02-06-2020
Nhân vụ Mauro Icardi được PSG mua đứt, hãy nói về các cầu thủ người Argentina tại PSG. Trong lịch sử, Icardi là người Argentina thứ 16 hạ cánh xuống sân Parc des Princes và trong những người đi trước anh, cũng có nhiều bản hợp đồng thành công và không ít thương vụ thất bại.
Những cầu thủ Argentina tại PSG: Thành công lắm, thất bại cũng nhiều

Người Argentina đầu tiên gia nhập sân PSG là Carlos Bianchi. Cựu tiền đạo sinh năm 1949 này đến PSG khi đã 28 tuổi và là cỗ máy ghi bàn hàng đầu tại Velez Sarsfield cũng như Reims trước đó. Ngay trong mùa đầu tiên, Bianchi đã càn quét khắp các sân cỏ nước Pháp với 37 bàn/38 trận tại giải VĐQG để lần thứ tư giành ngôi Vua phá lưới và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa. Đến mùa thứ hai, ông tiếp tục ghi 37 bàn và lại là chân sút số 1 tại Ligue 1.

Tuy Bianchi ghi bàn như một cỗ máy, nhưng vẫn không thể giúp PSG giành bất cứ danh hiệu nào, chỉ lần lượt xếp hạng 11 và 13 giải VĐQG Pháp giai đoạn 1977-1979. Sau đó, ông chia tay CLB để gia nhập nhà ĐKVĐ khi ấy là Strasbourg. Bianchi “mở hàng” với dấu ấn tuyệt vời, báo hiệu mối duyên lành về câu chuyện các cầu thủ người Argentina tại PSG.

Tuy nhiên, sau Bianchi, hàng loạt cầu thủ xứ Tango khác đều không thành công tại đội chủ sân Parc des Princes như Ramon Armando Heredia chỉ đá vỏn vẹn 22 trận, Oswaldo Ardiles khoác áo CLB 14 trận, Omar Da Fonseca 25 trận. Những năm cuối 1980, Gabriel Calderon khi ấy là tiền vệ mới là người đặt dấu ấn đáng kể. Dưới màu áo PSG, Calderon thi đấu 113 trận và đóng góp 23 bàn thắng trong giai đoạn 1987-1990.

Di Maria luôn thăng hoa, trong khi Pastore (phải,) cùng Lavezzi thi đấu rất thất thường ở PSG

Phải sang đầu những năm 2000, Mauricio Pochettino (từ 2001 đến 2003),  Gabriel Heinze (2001-2004) hay Juan Pablo Sorin (2003-2004) mới tỏa sáng tại PSG. Nếu Pochettino trở thành mắt xích cơ bản ở hàng thủ thì Heinze là mẫu hậu vệ hiện đại tài năng và cá tính, được các CĐV nơi đây yêu mến. Trong khi đó, Sorin lại là một trường hợp rất đặc biệt. Anh chỉ khoác áo 1 mùa, thậm chí dính chấn thương và chỉ thi đấu 3 trận trong 4 tháng đầu tiên, nhưng ở 27 trận đấu chính thức mà Sorin ra sân, PSG không thua bất cứ lần nào. Sorin được đánh giá là bản hợp đồng thành công của PSG, dù anh chia tay Paris sớm vì những mâu thuẫn với HLV Vahid Halilhodzic.

Vài năm gần đây, PSG tậu khá nhiều cầu thủ Argentina tài năng nhưng chỉ có Angel di Maria là thành công, trong khi Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi rất thất thường. Là cầu thủ gắn bó với PSG thời gian dài nhất (2011-2018), Pastore thường thi đấu như một nghệ sĩ, rất sáng tạo nhưng thường xuyên dính chấn thương, dẫn tới phong độ thất thường. Pastore cũng chính là bản hợp đồng đầu tiên của PSG dưới triều đại Qatar khi được mua về với giá 42 triệu euro. Tương tự, Lavezzi được đánh giá rất cao trong phòng thay đồ, anh cũng có lối chơi kỹ thuật, đa năng nhưng không thích nghi được với môi trường tại PSG trong 4 mùa.

Trong khi đó, sau một mùa “chết chìm” tại M.U, Di Maria được PSG cứu vãn vào Hè 2015. Kể từ đó anh luôn trở thành trụ cột tại PSG. Năm nay khi đã 32 tuổi, anh vẫn là một trong 3 vũ khí quan trọng nhất trên hàng công của HLV Thomas Tuchel, bên cạnh hai siêu sao Neymar và Kylian Mbappe. “Angel là món quà tuyệt mà tôi có được tại PSG. Cậu ấy thực sự vô cùng xuất sắc”, nhà cầm quân người Đức từng nhấn mạnh về tài năng của Di Maria như vậy. Việc Icardi chính thức ký hợp đồng 4 năm với đội chủ sân Parc des Princes đã nâng tổng số cầu thủ Argentina trong lịch sử PSG lên con số 16. 

Hy vọng Icardi sẽ tiếp tục bùng nổ và tỏa sáng trong thời gian tới.

Chỉ Bianchi xuất hiện trên “Đại sảnh danh vọng”
Ngày 4/7/2017, PSG công bố danh sách 20 cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử PSG trong “Đại sảnh danh vọng”. Cựu tiền đạo Bianchi là cầu thủ người Argentina duy nhất góp mặt trong danh sách này. Ông chỉ khoác áo PSG 2 mùa nhưng ghi được 64 bàn tại giải VĐQG và 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

168 - Angel di Maria đang là cầu thủ người Argentina in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử PSG. Anh ghi 81 bàn và có 87 pha kiến tạo, tổng cộng góp công trong 168 bàn thắng. 

XEM THÊM

Ông chủ AS Monaco vững chân vì thoát 'bàn thua kỷ lục' ở vụ ly hôn

Thêm M.U tranh sao trẻ của Rennes với Real

PSG kích hoạt điều khoản mua đứt Icardi

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bác sĩ PSG cảnh báo Di Maria có dấu hiệu bị trầm cảm Bác sĩ PSG cảnh báo Di Maria có dấu hiệu bị trầm cảm

    Theo thông báo từ tờ Le Parisien, một thành viên bộ phận y tế PSG đã báo cáo lên BLĐ về những lo lắng cho tình trạng giấc ngủ của Angel Di Maria trong thời gian cách ly và nguy hại của nó.

  • PSG tính chi đậm mua Milinkovic-Savic PSG tính chi đậm mua Milinkovic-Savic

    Sau Mauro Icardi, PSG tập trung nguồn lực vào Sergej Milinkovic-Savic. PSG đã theo đuổi tiền vệ của Lazio vài năm nay nhưng giờ mới là lúc PSG tiến hành đàm phán. 

  • Zidane tham gia giải cứu futsal Zidane tham gia giải cứu futsal

    Zinedine Zidane, HLV của Real Madrid, đã ký vào một bản kiến nghị giải cứu 250 cơ sở futsal tại Pháp, môn thể thao chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19.

  • PSG dự tính ký thêm 2 tháng với Cavani PSG dự tính ký thêm 2 tháng với Cavani

    Nhằm giữ chân trung phong có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu là Edinson Cavani, PSG dự tính sẽ ký thêm 2 tháng hợp đồng với chân này để khai thác anh ở Champions League, mặt trận sẽ đá lại vào đầu tháng 8 tới.

  • PSG kích hoạt điều khoản mua đứt Icardi PSG kích hoạt điều khoản mua đứt Icardi

    Tiền đạo Mauro Icardi chuẩn bị được PSG kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 57 triệu euro từ đội chủ quản Inter Milan.

  • Thêm M.U tranh sao trẻ của Rennes với Real Thêm M.U tranh sao trẻ của Rennes với Real

    Tiền vệ Eduardo Camavinga hiện là một trong những cái tên được săn đón nhiều nhất trên thị trường chuyển nhượng, khi Real Madrid, Man United hay PSG sẵn sàng trải thảm đỏ đón anh.

  • Ông chủ AS Monaco  vững chân vì thoát 'bàn thua kỷ  lục' ở vụ ly hôn Ông chủ AS Monaco vững chân vì thoát 'bàn thua kỷ lục' ở vụ ly hôn

    Tỷ phú người Nga đang nắm quyền sở hữu AS Monaco, Dmitry Rybolovlev vừa tuyên bố “Monaco không phải để bán”. Sở dĩ Rybolovlev có thể mạnh miệng như vậy là do ông đã may mắn xóa được tên mình khỏi kỷ lục về vụ ly dị “nặng đô” nhất lịch sử thế giới từ trước tới nay.

  • Kế hoạch Hè của PSG: Thêm 4 tân binh và không có ngôi sao lớn Kế hoạch Hè của PSG: Thêm 4 tân binh và không có ngôi sao lớn

    Truyền thông Pháp đưa tin, BLĐ PSG đang lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới, trong đó sẽ mang về sân Công viên các Hoàng tử 4 cầu thủ mới, nhưng điều đặc biệt là không có bất cứ ngôi sao lớn nào.

  • Mbappe muốn được như Ronaldo, mơ giành Quả bóng Vàng và EURO Mbappe muốn được như Ronaldo, mơ giành Quả bóng Vàng và EURO

    Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền mới đây, chân sút Kylian Mbappe đã chia sẻ về tham vọng của bản thân, mục tiêu thực tại và tương lai cũng như những người mà anh ngưỡng mộ.

  • Ligue 1 2019/20 có thể được nối lại? Ligue 1 2019/20 có thể được nối lại?

    Hôm qua (26/5), 6 thượng nghị sĩ đã đề xuất phương án nối lại các môn thể thao chuyên nghiệp Pháp mùa 2019/20, trong đó có Ligue 1 dù đã chính thức bị hủy bỏ từ cuối tháng 4/2020.

  • Andre Villas-Boas ở lại, Marseille thở phào nhẹ nhõm Andre Villas-Boas ở lại, Marseille thở phào nhẹ nhõm

    Cuối cùng, Andre Villas-Boas đã chính thức chọn ở lại Marseille. Vị HLV người Bồ Đào Nha từng có ý định ra đi sau khi GĐTT Andoni Zubizarreta mất việc. Tuy nhiên, với sự ủng hộ và thuyết phục từ các cầu thủ, nhà cầm quân 42 tuổi này đã quyết định tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng đội chủ sân Velodrome.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x