Renato Sanches: 'Thất bại ở Bayern là do tôi'

Nhân 4 năm ngày Bồ Đào Nha vô địch EURO, tiền vệ trẻ Renato Sanches, ngôi sao của giải đấu, đã có những chia sẻ rất chân thành với Maisfutebol về những tác động tiêu cực của việc nổi tiếng quá sớm, lý do thất bại ở Bayern, sự hồi sinh ở Lille và những hoài bão cho tương lai.

Phóng viên: Ở mùa giải 2015/16, chỉ vài tháng sau khi ra mắt ở Benfica, anh đã trở thành nhà vô địch quốc gia. Mọi chuyện diễn ra có quá nhanh không?

Renato Sanches: Đó là một phần trong cả kế hoạch chi tiết mà Benfica vạch ra cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi ký hợp đồng, chủ tịch Luis Filipe Vieira nói rằng sắp tới tôi sẽ được tập luyện với đội một. Tôi nghĩ mọi việc đã diễn ra thuận lợi vì tôi đáp ứng một cách tích cực với kế hoạch đó.

2016 là một năm hoàn hảo đối với anh. Sau EURO, anh chuyển tới Bayern Munich...

Lựa chọn của tôi lúc đó có Man United và Bayern. Tôi quyết định chọn Bayern vì những lý do đơn giản: Bayern được dự Champions League, còn Man United thì không. Ngoài ra, Bayern cũng tỏ ra nhiệt tình hơn hẳn so với Man United.

Nhưng trong năm đầu tiên mọi việc diễn ra không suôn sẻ cho lắm.

Tôi nghĩ là lý do là vì tôi thiếu sự chuẩn bị. HLV Ancelotti là một người tuyệt vời, luôn đối xử với tôi rất tốt. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đã thế khi vừa tới Bayern, tôi còn bị dính chấn thương. HLV vẫn trao cho tôi nhiều cơ hội, nhưng tôi không đáp ứng được. Đấy hoàn toàn là lỗi của tôi.

Trong năm thứ hai anh được cho Swansea mượn. Vì sao?

Đấy không phải lựa chọn của tôi. Có nhiều CLB muốn có tôi, nhưng không có đội nào sẵn sàng trả số tiền mà Bayern mong muốn. Thực lòng là tôi không muốn ra đi. Ở thời điểm đó, tôi đã bắt đầu hiểu Bayern nhiều hơn. Tôi tập trung hơn và mọi việc bắt đầu diễn ra thuận lợi hơn.

Anh bắt đầu mất vị trí ở đội tuyển. Đó có phải là lý do anh rời Bayern?

Khi tôi trở lại Bayern, không ai trong đội muốn tôi ra đi. Tôi thấy cũng ổn, nhất là khi được nói chuyện nhiều với Hansi Flick, lúc đó là trợ lý. Ông ấy nhiều lần yêu cầu tôi ở lại. Nhưng việc được khoác áo đội tuyển với tôi rất quan trọng. Tất cả mọi cầu thủ đều phải tự nhìn lại mình, để xem mình muốn gì. Tôi thì muốn ra sân thường xuyên và khoác áo đội tuyển. Ở Đức tôi không làm được điều đó.

Ở tuổi 22 anh đã ở trong nhiều thương vụ tiền tấn. Như thế có áp lực không?

Đấy lẽ ra không phải là vấn đề của các cầu thủ. Tiền nhiều hay ít còn phụ thuộc vào việc một cầu thủ có được ra sân hay không. Là cầu thủ, chúng tôi chỉ muốn được chơi bóng, không quan tâm người ta đã chi ra bao nhiêu tiền cho mình. Đấy không phải là mục tiêu của chúng tôi.

Ở Lille anh đã được gọi trở lại đội tuyển quốc gia. Anh đã tìm lại được mình?

Sự khác biệt là ở cơ hội. Trước đây tôi không có đủ cơ hội để thể hiện mình. Ở Lille thì khác. Tôi được ra sân thường xuyên hơn, và từ đó cũng tiến bộ hơn. Khi bạn hạnh phúc, lại được ở nơi mà bạn cảm thấy thoải mái, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Chấn thương khiến Renato Sanches không có cơ hội thể hiện trong màu áo Bayern

Đâu là sự khác biệt giữa Renato 2020 và Renato 2016?

Rõ ràng bây giờ tôi là một cầu thủ khác. Tôi cẩn trọng hơn khi có bóng, không chuyền sai và mất nhiều bóng như trước. Cách chọn vị trí cũng tốt hơn. Tóm lại tôi hiện tại là một cầu thủ toàn diện hơn so với ba, bốn năm trước.

Năm 2016, anh có ngạc nhiên khi được triệu tập dự EURO?

Tôi biết rằng mình đã có một mùa giải thành công, nhưng nói thật, đội tuyển và EURO vẫn là một cái gì đó rất xa vời. Rồi bất ngờ tôi biết mình được triệu tập. HLV Fernando Santos thậm chí còn chẳng thèm báo trước.

Bồ Đào Nha có chuẩn bị cho những khó khăn sẽ phải đối mặt ở vòng bảng?

Tôi nghĩ là có. Mọi người đều sẵn sàng, khát khao, và nỗ lực hết mình. Nhưng nói thật là nếu ai đó nói với tôi rằng tới EURO chúng tôi sẽ hòa hết tất cả các trận vòng bảng rồi lên ngôi vô địch, tôi sẽ không tin.

Có phải các anh gặp may?

Tôi không nghĩ thế. Đó là định mệnh. Nếu chúng tôi có gặp Bỉ (thay vì Xứ Wales ở bán kết) hay bất kỳ đội nào khác thì chúng tôi cũng thắng thôi. Trận chung kết cũng vậy. Chúng tôi chẳng quan tâm đối thủ là Pháp hay Đức. Đó đều là những đối thủ chất lượng, nhưng chúng tôi cũng chẳng có gì phải sợ.

Trong trận chung kết Ronaldo dính chấn thương và rời sân trong nước mắt. Cả đội có cảm thấy cần phải làm gì đấy cho anh ấy?

Tất cả chúng tôi đều hiểu tầm quan trọng của Ronaldo, và anh ấy là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng đã vào tới chung kết rồi thì tất cả đều chỉ muốn thắng. Tôi không cho rằng chấn thương của Ronaldo ảnh hưởng tới chúng tôi. 

Cám ơn anh về cuộc trao đổi.

 

Hỏi nhanh đáp gọn cùng Renato Sanches
- 5 đồng đội xuất sắc nhất của anh?

Neuer, Ronaldo, Lewandowski, Thiago Alcantara và Alaba.

- Bàn thắng đẹp nhất của anh?
Cho Benfica, vào lưới Academica hoặc Vitoria de Guimaraes.

- Danh hiệu giá trị nhất?
EURO 2016.

- Trận đấu hay nhất (tập thể)?
Trận chung kết EURO 2016 với Pháp.

- Trận đấu hay nhất (cá nhân)?
Lille - Montpellier.

53. Cho tới bây giờ, Bayern vẫn là CLB mà Renato Sanches khoác áo nhiều nhất. Nhưng trong 53 trận đá cho Hùm xám, anh chỉ ghi được 2 bàn và có 3 kiến tạo. Ở Lille, anh đã có 4 bàn sau 30 trận.

XEM THÊM

Bayern: Lời từ biệt lặng lẽ của Javi Martinez

Vì sao Dortmund là điểm đến ưa thích cho các cầu thủ trẻ?

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mbappe chưa vội gia hạn với PSG Mbappe chưa vội gia hạn với PSG

    Theo tờ L’Equipe, đầu tháng 6/2020, PSG đã gặp bố kiêm người đại diện của Kylian Mbappe để đàm phán gia hạn hợp đồng, nhưng họ vẫn chưa thuyết phục được tiền đạo ngôi sao ký vào bản giao kèo mới. Và đến thời điểm hiện tại, cho dù ĐKVĐ Ligue 1 rất sốt sắng đề nghị gia hạn, Mbappe vẫn không muốn nói về chuyện này. 

  • Kết quả bóng đá Le Havre 0-9 PSG: Mbappe, Icardi & Neymar cùng lập công, PSG đại thắng Kết quả bóng đá Le Havre 0-9 PSG: Mbappe, Icardi & Neymar cùng lập công, PSG đại thắng

    Trong trận giao hữu trên sân Océane, PSG không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng tưng bừng 9-0 trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Le Havre.

  • PSG gia hạn với Kimpembe tới năm 2024 PSG gia hạn với Kimpembe tới năm 2024

    Trưởng thành từ lò đạo tạo của PSG, Presnel Kimpembe đã chính thức gia hạn hợp đồng 2 năm với CLB. Theo đó, trung vệ 24 tuổi này sẽ gắn bó với đội chủ sân Parc des Princes đến hết tháng 6/2024. 

  • 'Trọc phú mới' của Ligue 1 lên kế hoạch điên rồ đón cả Ronaldo lẫn Zidane Ông chủ tương lai của Marseille nhăm nhe chiêu mộ cả Ronaldo lẫn Zidane

    Tỷ phú Mohamed Ayachi Ajroudi đang xúc tiến việc mua lại Marseille, và nếu thành công, ông sẽ vung tiền đưa cả Cristiano Ronaldo cùng Zinedine Zidane sang Pháp.

  • Morgan Schneiderlin: 'Tôi không tới Nice để làm bố đời' Morgan Schneiderlin: 'Tôi không tới Nice để làm bố đời'

    Sau 12 năm gây dựng sự nghiệp tại Premier League trong màu áo Everton, Morgan Schneiderlin trở lại Ligue 1 để khoác áo Nice. Tiền vệ người Pháp hứa hẹn sẽ có nhiều đóng góp bằng kinh nghiệm của mình cho đội bóng trẻ của HLV Patrick Vieira.

  • Siêu xe PSG trên đường 'nội địa hóa' Siêu xe PSG trên đường 'nội địa hóa'

    Hè này, chiến lược chuyển nhượng của PSG sẽ có một thay đổi mang tính bước ngoặt. Thay vì chiêu mộ các ngôi sao nước ngoài, họ sẽ tập trung mua cầu thủ nội địa. Nguyên nhân là vì ngân sách của PSG bị thâm hụt do khủng hoảng dịch bệnh, và vì quy định ngặt nghèo của UEFA.

  • Lịch thi đấu Ligue 1 2020/21: ĐKVĐ PSG 'dễ thở' ở ngày ra quân Lịch thi đấu Ligue 1 2020/21: ĐKVĐ PSG 'dễ thở' ở ngày ra quân

    Theo lịch từ BTC mới công bố, Paris Saint-Germain sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch Ligue 1 ở mùa giải mới khi được tiếp đón đội bóng yếu hơn là Metz trên sân nhà.

  • Cavani bơ vơ, chưa biết về đâu Cavani bơ vơ, chưa biết về đâu

    Tương lai của Edison Cavani ngày càng mờ mịt. Dù đi vào lịch sử PSG với tư cách là chân sút vĩ đại nhất CLB, nhưng tiền đạo người Uruguay lại rời sân Parc des Princes một cách rất cay đắng: không trận cầu chia tay công chúng Paris, không được đá nốt mùa giải ở Champions League.

  • Huyền thoại Brazil chỉ trích Neymar đến PSG chỉ vì tiền Huyền thoại Brazil chỉ trích Neymar đến PSG chỉ vì tiền

    Juninho Pernambucano, cựu danh thủ người Brazil mới đây đã bị người đồng hương Leonardo, giám đốc thể thao của PSG chỉ trích thậm tệ vì tuyên bố tiền đạo Neymar gia nhập sân Công viên các Hoàng tử chỉ vì tiền.

  • Henrichs sắp chia tay Monaco để cập bến Leipzig Henrichs sắp chia tay Monaco để cập bến Leipzig

    Theo nguồn tin của tờ Bild, Leipzig đã đạt thỏa thuận mượn Benjamin Henrichs từ Monaco. Hợp đồng mượn này có thời hạn 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt.

  • Giá trị cầu thủ Pháp tại 4 giải VĐQG hàng đầu: Barca và Griezmann là số 1 Giá trị cầu thủ Pháp tại 4 giải VĐQG hàng đầu: Barca và Griezmann là số 1

    Các cầu thủ người Pháp vốn là lực lượng ngoại binh được ưa thích tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu. Họ được phân bổ thế nào và có giá trị ra sao? Theo đó, nghiên cứu của L’Equipe cho biết Antoine Griezmann là cầu thủ đắt giá nhất còn Barca là đội bóng có tổng giá trị cầu thủ đến từ xứ lục lăng cao nhất.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x