Rudi Garcia phải rời Lyon vào cuối mùa giải

Minh Huy
14:13 ngày 01-10-2020
Lyon quyết định không gia hạn với Rudi Garcia, vị HLV người Pháp sẽ đáo hạn hợp đồng vào tháng 6/2021. Bất luận đã giúp Lyon lọt vào bán kết Champions League mùa trước, Rudi Garcia vẫn không được đánh giá cao trong việc xây dựng lối chơi cho Mãnh sư.
Rudi Garcia phải rời Lyon  vào cuối mùa giải

Những tưởng việc lọt vào bán kết Champions League 2019/20 sau khi loại cả Juventus lẫn Man City sẽ là cú hích lý tưởng cho Lyon mùa này, thế nhưng thầy trò Rudi Garcia lại khởi đầu Ligue 1 2020/21 rất tệ hại. Sau trận ra quân thắng tưng bừng Dijon 4-1, Les Gones không thắng nổi trận nào nữa ở 4 vòng đấu gần nhất và chỉ có 6 điểm/5 trận. Một thành tích quá tệ so với sự kỳ vọng của ban lãnh đạo Lyon, những người luôn đặt mục tiêu lọt vào Top 3 giải đấu danh giá nhất Pháp.

Một trong những nguyên nhân chính và người phải chịu trách nhiệm chủ yếu cho cú đề-pa hụt này là HLV Rudi Garcia. Nhà cầm quân người Pháp không đủ quyết đoán để giữ chân những cầu thủ tốt nhất ở lại sân Groupama. Hàng loạt trụ cột như Kenny Tete, Rafael, Fernando Marcal, Lucas Tousart ra đi trong mùa Hè này khiến chất lượng đội hình Lyon giảm sút đáng kể. Có thể trong những ngày tới, Mãnh sư sẽ mất cả Houssem Aouar, Jean Lucas (mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng Anh trong đó có Arsenal).

Chính vì không thể thuyết phục các trụ cột ở lại (và một phần vì chính sách của CLB: được giá là bán) nên Lyon chơi rất đơn điệu ở mùa này. Với lực lượng mà Rudi Garcia sở hữu trong tay, Les Gones sẽ thu về kết quả khả quan nhất khi đá với sơ đồ 5 hậu vệ (5-3-2) hoặc 3 trung vệ (3-5-2). Trong khi đó, GĐTT Juninho lại muốn đội nhà chơi tấn công hơn với chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Chính những bất đồng này đã thể hiện rõ hậu quả trên sân. 

Dẫn dắt Lyon từ ngày 14/10/2019, Rudi Garcia chỉ có tỷ lệ thắng 46,43% (thắng 19/41 trận). Đây là tỷ lệ thắng thấp nhất trong 4 đội gần đây mà ông huấn luyện: Lille (50,39%), Roma (51,69) và Marseille (48,59).

Trận hòa 1-1 trước Lorient mới nhất là ví dụ điển hình. HLV Garcia chọn đá 5 hậu vệ và chỉ thông báo cho các học trò vào đúng ngày diễn ra trận đấu mà không giải thích gì nhiều. Trong khi suốt cả tuần, họ tập luyện với hàng thủ 4 người và chỉ chuẩn bị để đá 4-3-3 hoặc 4-2-3-1 như Juninho yêu cầu. Garcia không sai khi để Lyon đá với đội hình 5 hậu vệ. Bởi thời điểm hiện tại, đội chủ sân Groupama thiếu những cầu thủ chạy cánh giỏi để có thể triển khai sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Tuy nhiên, cách làm của ông lại khiến các cầu thủ bối rối, không có sự chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu. Trận gặp Lorient, Lyon lúng túng trong suốt hiệp 1 và bị dẫn bàn trước.

“Juninho chỉ là GĐTT, không phải HLV. Ông ấy không hiểu Lyon đang thiếu các cầu thủ chạy cánh nên sẽ khó chơi tốt với sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-2-3-1. Rudi Garcia phải bảo vệ quan điểm và lối chơi của mình. Rất tiếc, ông ấy lại để người khác can thiệp quá sâu vào vấn đề chuyên môn”, tờ L’Equipe bình luận. Tính ra, số điểm trung bình của Garcia tại Ligue 1 (1,5) là thấp thứ nhì trong các đời HLV ở Lyon từ những năm 2000 trở lại đây, chỉ hơn Sylvinho (1 điểm/trận).

Nếu đội bóng vùng Rhone không có được kết quả tốt tại Ligue 1 thời gian tới, nhiều khả năng Garcia không đi được đến hết hợp đồng vào tháng 6 năm sau.
Hiện tại, Christophe Galtier là ứng viên hàng đầu thế chỗ Garcia. Chiến lược gia 54 tuổi còn hợp đồng với Lille đến tháng 6/2022. Và để có được sự phục vụ của Galtier, Lyon sẽ phải bồi thường một khoản từ 3-5 triệu euro. Ứng viên thứ hai là Lucien Favre (62 tuổi). HLV người Thụy Sĩ sẽ hết hạn hợp đồng với Dortmund vào tháng 6/2021 và có hồ sơ phù hợp nhất với Lyon.

Thượng tầng Lyon lục đục
Theo nhật báo L’Equipe, GĐTT Juninho (phải) và người phụ trách tuyển dụng Bruno Cheyrou có mối quan hệ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”. Hai vị lãnh đạo bất đồng quan điểm trong cả khâu thanh lý lẫn tuyển dụng của Lyon thời gian qua. Được biết, trước khi chủ tịch Jean-Michel Aulas quyết định chọn Cheyrou về thay Florian Maurice, Juninho mong muốn được cộng tác với Patrick Mueller, cựu trung vệ Lyon, hơn.

46,43. Dẫn dắt Lyon từ ngày 14/10/2019, Rudi Garcia chỉ có tỷ lệ thắng 46,43% (thắng 19/41 trận). Đây là tỷ lệ thắng thấp nhất trong 4 đội gần đây mà ông huấn luyện: Lille (50,39%), Roma (51,69) và Marseille (48,59).

XEM THÊM

Neymar nhận án phạt sau vụ xô xát với Alvaro Gonzalez

Neymar có thể ngồi ngoài hết năm 2020: Đắt giá nhưng chưa "xắt ra miếng"

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Reims vs PSG, 02h00 ngày 28/9: Bộ tứ huyền ảo trở lại Nhận định bóng đá Reims vs PSG, 02h00 ngày 28/9: Bộ tứ huyền ảo trở lại

    Reims là một trong những đối thủ rất khó chịu của PSG tại Ligue 1. Tuy nhiên, lần đầu tiên ở mùa này HLV Thomas Tuchel sẽ có đầy đủ bộ tứ tấn công của mình để hy vọng hạ gục được đội chủ nhà và tăng tốc.

  • Nhận định bóng đá Lille vs Nantes, 02h00 ngày 26/9: Nối dài mạch bất bại Nhận định bóng đá Lille vs Nantes, 02h00 ngày 26/9: Nối dài mạch bất bại

    Lille đang thi đấu ấn tượng tại Ligue 1 mùa này với 4 vòng đầu bất bại. Họ lại có lợi thế sân nhà và sự ủng hộ của quá khứ khi bước vào trận gặp Nantes đêm nay. Do vậy, khả năng giành chiến thắng của thầy trò HLV Christophe Galtier là rất lớn.

  • Hậu trường PSG lại dậy sóng: Chủ tịch Al-Khelaifi bị đề nghị 28 tháng tù PSG lại dậy sóng vì chủ tịch Al-Khelaifi đối diện 28 tháng tù

    PSG vẫn chưa qua cơn bĩ cực. Sau khởi đầu tệ hại tại Ligue 1, scandal ẩu đả ở derby nước Pháp với Marseille, tới lượt người đứng đầu CLB, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi bị đề nghị 28 tháng tù từ phòng công tố viên Thụy Sỹ liên quan đến vụ kiện bản quyền truyền hình.

  • Di Maria bị treo giò 4 trận vì nhổ nước bọt vào đối thủ Di Maria nhổ bọt một bãi, treo giò bốn trận

    Ngôi sao chạy cánh của PSG, Angel Di Maria đã phải trả giá cho hành vi phi thể thao của mình trong trận gặp Marseille bằng án treo giò lên tới 4 trận.

  • Nagatomo ra mắt thất bại tại Marseille Nagatomo ra mắt thất bại tại Marseille

    Ngay trận đầu tiên thi đấu cho Marseille, hậu vệ kỳ cựu người Nhật Bản Yuto Nagatomo đã không theo được Luis Araujo, để cầu thủ này sút tung lưới Steve Mandanda mở tỷ số cho Lille.

  • Sau 2 thất bại, PSG giờ mới 'nóng máy' Sau 2 thất bại, PSG giờ mới 'nóng máy'

    Chiến thắng 3-0 trước Nice còn hơn cả 3 điểm với PSG. Nhà ĐKVĐ Ligue 1 cuối cùng đã tìm lại được sức mạnh vốn có. “Cỗ máy hủy diệt” được tái khởi động sau giai đoạn đầu mùa ì ạch.

  • Rennes bất bại ở Ligue 1 2020/21: Làn gió tươi mát từ Bretagne Rennes bất bại ở Ligue 1 2020/21: Làn gió tươi mát từ Bretagne

    “Nho vẫn còn xanh, nhưng đủ để ủ thành rượu, một thứ rượu làm say đắm những người biết thưởng thức nó”, tờ L’Equipe bình luận về màn trình diễn của Rennes từ đầu mùa. Đội bóng vùng Bretagne này vừa lội ngược dòng ngoạn mục trước Monaco với 2 bàn thắng trong 10 phút cuối để tạm vươn lên dẫn đầu BXH Ligue 1 2020/21.

  • Lyon bán được là bán Lyon bán được là bán

    Sau mùa giải thành công rực rỡ, Lyon tập trung vào sở trường…làm kinh tế. Đội bóng lọt vào bán kết Champions League 2019/20 đã thu về tổng cộng 47 triệu euro nhờ bán Marcal, Bertrand Traore, Martin Terrier, Amine Gouiri, Oumar Solet, Kenny Tete và Ciprian Tatarusanu. Đó là chưa kể hậu vệ phải Rafael ra đi vì hết hợp đồng.

  • Nhận định bóng đá Lyon vs Nimes, 2h00 ngày 19/9 Nhận định bóng đá Lyon vs Nimes, 2h00 ngày 19/9

    Lyon cần một chiến thắng trước Nimes đêm nay để tránh sa vào một cuộc khủng hoảng và cũng là để ngăn chặn nạn chảy máu tài năng trong những ngày sắp tới. Và Nimes là một con mồi yêu thích của Mãnh sư tại Ligue 1.

  • Neymar nhận án phạt sau vụ xô xát với  Alvaro Gonzalez Neymar nhận án phạt sau vụ xô xát với Alvaro Gonzalez

    Do phải nhận thẻ đỏ ở trận PSG để thua Marseille 0-1 trên sân nhà cách đây vài hôm (vòng 2 Ligue 1 2020/21), tiền đạo Neymar của đại diện thủ đô nước Pháp vừa bị Ủy ban kỷ luật LĐBĐ Pháp treo giò 2 trận.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs St.Etienne, 2h00 ngày 18/9: Marseille xây niềm tin Nhận định bóng đá Marseille vs St.Etienne, 2h00 ngày 18/9: Marseille xây niềm tin

    Marseille đang thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch tương lai khi vượt qua nhiều khó khăn để thắng liền 2 trận đầu mùa. Chắc chắn họ muốn hướng tới cú đề-pa hoàn hảo bằng một thắng lợi trước St.Etienne để củng cố thêm niềm tin vào cơ hội vô địch mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x