Barcelona: 'Khi chưa biết làm gì, cứ nhìn về La Masia'

Tùng Lâm
08:49 ngày 31-08-2019
Trong thời điểm bối rối nhất, HLV Ernesto Valverde đã nhìn về La Masia. Và niềm tin của ông đã được đền đáp xứng đáng khi những Perez, Fati đang gây ấn tượng tốt. Nhưng điều đó có thay đổi được gì về lâu dài hay không?
Barcelona: 'Khi chưa biết làm gì, cứ nhìn về La Masia'
Barca đã có dấu hiệu mất kiểm soát ngay trong những ngày đầu tiên của mùa giải, với thất bại 0-1 trước Bilbao ở ngày ra quân. Trận đấu với Betis, do đó, gần như bị biến thành “chung kết”. Nếu Barca lại thua, họ sẽ chính thức bước vào một cuộc khủng hoảng mới. Nhưng để chuẩn bị cho trận chung kết ấy, HLV Valverde lại rơi vào cảnh thiếu trên hụt dưới. Đáng kể nhất là việc bộ ba tấn công tốt nhất, với Dembele, Suarez và Messi đều không thể ra sân vì chấn thương.

Giữa lúc khó khăn nhất ấy, Valverde có lẽ đã nhớ về một khẩu quyết chưa thành văn ở La Masia: “Nếu không còn biết làm gì nữa, thì cứ tung các cầu thủ La Masia vào sân”. Nên trong trận đấu với Betis, ông đã tung 7 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trứ danh của CLB vào sân, trong đó có 6 người đá chính. Sáu người ấy chiếm lấy những vị trí quan trọng nhất, với Pique, Alba ở hàng thủ, Busquets, Sergi Roberto ở hàng tiền vệ, và Rafinha cùng Carles Perez trên  hàng công. Sang hiệp 2, HLV Valverde còn dùng thêm cả Ansu Fati, và cũng như Perez, chàng trai trẻ này đã tạo được ấn tượng rất tốt.

Barca đang khủng hoảng hàng công và nhờ đó, những sản phẩm từ La Masia như Ansu Fati (trái) mới được tin dùng
Barca đang khủng hoảng hàng công và nhờ đó, những sản phẩm từ La Masia như Ansu Fati (trái) mới được tin dùng

Những màn trình diễn của Perez và Fati chứng tỏ rằng lò La Masia không hề cạn kiệt tài năng như người ta nói. Việc sử dụng các cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia cũng có rất nhiều cái lợi. Cái lợi lớn nhất là họ đều biết mình cần phải làm gì, sau khi đã ăn tập trong cùng một hệ thống suốt nhiều năm trời. Đó là lý do có câu nói “không biết làm gì thì cứ dùng hàng La Masia”. Đó là điều đã được thể hiện rõ trong trận đấu với Betis. Các cầu thủ Barca đã chơi thứ bóng đá pressing tầm cao đầy hiệu quả, thậm chí là ấn tượng nhất trong nhiều tháng trở lại đây. 

Vấn đề của La Masia là các cầu thủ trẻ không còn được tạo nhiều cơ hội thể hiện. Valverde không phải là một “fan” của La Masia. Ông chính là đạo diễn chính trong thước phim “đen tối” bậc nhất trong lịch sử La Masia. Hồi tháng 4/2018, trên sân của Celta Vigo, ông đã tung ra sân một đội hình không có cầu thủ trưởng thành từ lò La Masia. Sự kiện ấy đã làm dấy lên tranh cãi. Nhưng cuối cùng cũng không đi đến đâu. Barca vẫn theo đuổi chính sách vung tiền mua những ngôi sao lớn.

Chỉ ít lâu nữa thôi, không khí rình rang sau trận đấu với Betis cũng sẽ dịu xuống. Những Perez, Fati sẽ phải trở lại với phận diễn viên phụ khi các đàn anh trở lại. Nếu Barca mua lại được Neymar, thì ngay cả một cầu thủ nhiều kinh nghiệm như Rafinha cũng khó có cơ hội vào sân. Nói chung, trừ những cầu thủ đã khẳng định được vị trí như Pique, Alba, Busquets và tất nhiên cả Messi, khó có chuyện trong thời gian sắp tới sẽ có thêm một nhân tố mới trưởng thành từ lò La Masia chen được chân vào đội hình Barca. Một thực tế buồn, nhưng là thực tế.

Tây Ban Nha sợ mất Fati
LĐBĐ Tây Ban Nha đã có kế hoạch lôi kéo tài năng trẻ Ansu Fati về đội U17 như một động thái để giữ cầu thủ này cho tương lai. Nếu được, Fati sẽ chơi cho đội U17 Tây Ban Nha ở giải thế giới diễn ra ở Brazil vào tháng 10 tới. Fati vẫn mang quốc tịch Guinea-Bissau. Để Fati có thể có quốc tịch Tây Ban Nha, trước hết bố anh phải xin nhập quốc tịch. Ông Fati nói rằng đã bắt đầu thực hiện các thủ tục rồi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x