James Rodriguez có đáng để Madrid rút ví 80 triệu euro?

Chiêu Văn
13:14 ngày 21-07-2014
James Rodriguez đã tới Real Madrid và nhiều khả năng sẽ sớm hoàn tất hợp đồng trị giá 80 triệu euro (71 triệu bảng) chuyển sang chơi cho nhà ĐKVĐ Champions League. Nhưng liệu đó có phải là một bước đi đúng đắn của Los Blancos?
James Rodriguez có đáng để Madrid rút ví 80 triệu euro?
* Tổng hợp chuyển nhượng ngày 20/7
Mùa trước Real đã giành được La Decima mà họ hằng ao ước, cộng thêm phần thưởng phụ cúp Nhà Vua. Nhưng họ gây thất vọng ở La Liga khi chỉ về đích thứ 3, chứng kiến đối thủ cùng thành phố Atletico Madrid đăng quang dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone.

Dù ở World Cup, Lionel Messi đã giành Quả bóng vàng, Rodriguez có lẽ mới là cầu thủ xuất sắc nhất giải, dẫn dắt một Colombia không có Radamel Falcao vào tới tứ kết với 6 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Màn trình diễn của anh đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới và sau một mùa giải đạt được nhiều tiến bộ ở Monaco, James có thể trở thành chữ ký “trang bìa” của Real mùa chuyển nhượng này.

Los Blancos đã chứng kiến kình địch Barca của họ bổ sung thêm siêu sao Luis Suarez, dù tiền đạo người Uruguay bị treo giò tới cuối tháng 10, nhưng bản thân Real cũng đã bổ sung ngôi sao người Đức Toni Kroos, và sắp tới là James Rodriguez.


Kroos đã gia nhập Real với mức giá 24 triệu bảng

Hợp đồng này khiến nhiều người nhớ lại thời đại Galaticos khi chủ tịch Florentino Perez, ở nhiệm kỳ thứ nhất, đã tiêu tiền không tiếc tay. Khi đó, Real có sự phục vụ của Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo và David Beckham, nhưng họ chỉ giành được 1 chức vô địch TBN và 1 Champions League. Hợp đồng đưa về Kroos với giá chỉ 20 triệu bảng có thể trở thành một trong những thương vụ thành công nhất trong lịch sử CLB. Giá của anh thấp đi nhiều bởi Kroos chỉ còn lại 1 năm trong hợp đồng với Bayern Munich và đang muốn ra đi. Trong một điều kiện bình thường, tuyển thủ Đức phải có giá gấp đôi mức mà Real đã bỏ ra.

Nhưng Rodriguez là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Khó thể đánh giá anh có xứng với khoản tiền 71 triệu bảng hay không. Anh đã tỏa sáng ở World Cup, nhưng tại CLB, những gì James làm được cho tới giờ không hề cho thấy anh là một cầu thủ đáng giá như thế.

Mùa hè năm ngoái, Rodriguez chuyển sang CLB mới giàu của Ligue 1 là Monaco với giá 45 triệu euro (36 triệu bảng) và chơi khá hay khi đội bóng Công quốc về đích thứ 2 sau PSG ở giải vô địch Pháp.


Rodriguez sắp trở thành đồng đội của Ronaldo tại Real

Ligue 1 là một giải đấu thiên về phòng ngự, với chỉ duy nhất Zlatan Ibrahimovic (26 bàn) ghi được nhiều hơn 17 bàn trong cả mùa. Rodriguez dẫn đầu danh sách kiến tạo với 12 đường chuyền thành bàn, và thêm 9 bàn của riêng anh. Thành tích đó không tồi, nhưng một CLB có quyền đòi hỏi nhiều hơn ở một cầu thủ giá 36 triệu bảng.

Sự có mặt của cầu thủ 22 tuổi này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy khả năng thay đổi chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti ở Real mùa tới.

Mùa trước, Ancelotti sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Cristiano Ronaldo bên trái, Gareth Bale bên phải và Karim Benzema ở trung lộ. Angel Di Maria chuyển sang chơi ở cánh khi cần thiết và thường xuyên hơn là lệch trái nơi hàng tiền vệ 3 người; Rodriguez sẽ chơi ở vị trí của Di Maria, hoặc Benzema, vào mùa giải 2014/15.

Tuy nhiên, Di Maria tỏ ra là một tiền vệ năng nổ hơn nhiều so với Rodriguez. Anh cũng có thể chơi bám biên tốt hơn. Rodriguez chỉ thực sự lợi hại ở vị trí số 10 giữa hàng tiền vệ và hàng công, bởi anh quá yếu trong các pha tranh chấp bóng để chơi như một tiền vệ trung tâm thuần túy. 

Benzema từng bị chỉ trích ở mùa trước. Có người cho rằng anh không thể kết nối lối chơi và bỏ lỡ các cơ hội, nhưng một phần nguyên nhân là bởi tuyển thủ Pháp vận hành như một tiền đạo cổ điển. Anh cũng buộc phải di chuyển nhiều để tạo khoảng trống cho Bale và Ronaldo, 2 ngôi sao lớn mà ngài chủ tịch Perez cần phải được thấy tỏa sáng mỗi trận.


Real có thực sự cần Rodriguez?

Trong khi đó, xu hướng lùi lại của Rodriguez, như một “số 9 ảo” ở Colombia, có thể khiến khu vực trung tuyến trở nên quá đông đúc. Lối chơi tấn công của Real có nguy cơ trở nên bế tắc khi các tiền vệ trung tâm của đối phương có thể đánh chặn họ ngay từ trước khi đội bóng áo trắng tiếp cận được một phần ba sân của đối thủ.

Còn bố trí Rodriguez ở cánh sẽ là một sự lãng phí rất lớn những điểm mạnh của anh như khả năng sút bóng, xử lý trong khoảng hẹp và nhãn quan chiến thuật. James cũng không phải mẫu cầu thủ chạy cánh cầm bóng, đi bóng và dùng tốc độ vượt qua đối phương như Bale hay Ronaldo.

Một bộ ba tấn công Rodriguez, Ronaldo và Bale nghe thật lý tưởng trong các trò chơi điện tử, nhưng thực tế có thể là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Áo số 10 của James Rodriguez đã được Real bày bán Áo số 10 của James Rodriguez đã được Real bày bán

    Dù chưa ký hợp đồng chính thức, song chiếc áo số 10 của Real mang tên James Rodriguez đã được bày bán trong các cửa hàng lưu niệm ở Madrid.

  • Tân HLV Barca để tâm đến cầu thủ hơn kết quả trận đấu Tân HLV Barca để tâm đến cầu thủ hơn kết quả trận đấu

    Thay vì tập trung vào những kết quả trong các trận giao hữu đầu mùa, “thuyền trưởng mới” của Barcelona Luis Enrique lại dành sự quan tâm nhiều hơn đến tinh thần thi đấu của các học trò.

  • Karanka khẳng định Mourinho không hề "phá nát" Real Karanka khẳng định Mourinho không hề "phá nát" Real

    Aitor Karanka, cựu trợ lý của Jose Mourinho, và giờ đang là HLV trưởng Middlesbrough, tỏ ra rất bênh vực và thấu hiểu chiến lược gia người BĐN sau quãng thời gian gắn bó của hai người tại Real Madrid.

  • Barca: Mùa Hè điên rồ ở xứ Catalunya Barca: Mùa Hè điên rồ ở xứ Catalunya

    Theo thống kê đến thời điểm này, Barca là CLB vừa mua sắm tốn kém nhất, vừa bán cầu thủ được nhiều tiền nhất trên TTCN mùa Hè 2014 tại châu Âu. Điều đó cho thấy, Barca thực sự rất quyết tâm trong kế hoạch “thay máu” lực lượng.

  • Deulofeu ghi điểm với HLV Enrique Deulofeu ghi điểm với HLV Enrique

    Không ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Barca ở trận giao hữu trước Recreativo, nhưng dấu ấn mà tiền đạo Gerard Deulofeu để lại trong 45 phút ở hiệp 2 vẫn rất ấn tượng.

  • Lộ ảnh James Rodriguez có mặt trong chuyến bay tới Madrid Lộ ảnh James Rodriguez có mặt trong chuyến bay tới Madrid

    Vụ chuyển nhượng tiền vệ James Rodriguez từ Monaco tới Real nhiều khả năng sẽ được hoàn tất trong ít giờ tới. Thực tế, đã có bằng chứng rõ ràng cho thấy ngôi sao người Colombia sắp thuộc về đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

  • Bóng đá Balkan lại nở rộ ở La Liga Bóng đá Balkan lại nở rộ ở La Liga

    Từ Luka Modric, Ivan Rakitic đến Mario Mandzukic, Jan Oblak… những cầu thủ đã và mới đến La Liga như làm sống dậy làn sóng cầu thủ Balkan gia nhập giải đấu này vào những năm 1990.

  • Tin La Liga (20/7): Di Maria ra yêu sách với Real Tin La Liga (20/7): Di Maria ra yêu sách với Real

    BONGDAPLUS tổng hợp các thông tin xoay quanh chuyển động của các CLB La Liga ngày 20/7.

  • Real vẫn muốn mua "số 9" Real vẫn muốn mua "số 9"

    Một Karim Benzema là chưa đủ. Bởi nếu chỉ có anh trong vai trò trung phong của Real Madrid, tuyển thủ Pháp sẽ không có đối thủ cạnh tranh và do vậy sẽ khó mà phát huy được hết khả năng. Vì thế, chủ tịch Florentino Perez vẫn đang ra sức tìm mua về Bernabeu một “số 9” trong mùa Hè này.

  • Góc nhìn: Để Messi đá tiền vệ là ý tưởng tồi! Góc nhìn: Để Messi đá tiền vệ là ý tưởng tồi!

    Đôi khi người ta sẵn sàng trả những số tiền rất lớn chỉ để mua lấy... rắc rối. Như trường hợp Barca bỏ tới 88 triệu euro để mua Luis Suarez.

  • Real Madrid mang đội hình "không" tiền đạo sang Mỹ Real Madrid mang đội hình "không" tiền đạo sang Mỹ

    Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Jese Rodriguez đều không có mặt trong chuyến du đấu của Real Madrid ở Mỹ từ ngày 26/7 đến 4/8. Kết thúc những ngày ở Mỹ, “Kền kền” sẽ bay sang Anh và Ba Lan theo lịch trình di chuyển tổng cộng lên đến 30.000 km.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x