Vậy là cuối cùng Barcelona cũng không thể chiêu mộ lại Neymar trong Hè này. Barca muốn có lại Neymar. Neymar cũng muốn tái hợp với Barca. PSG thì đã chán ngán Neymar. Vậy sao sau cả mùa Hè các bên tìm cách gỡ rối, thương vụ này vẫn không thành?
Đằng sau sự im lặng của Neymar
Gần như cả mùa Hè này, phía Barca chờ đợi việc Neymar công khai ý định muốn rời bỏ PSG để quay về Nou Camp. Nhiều fan PSG cũng cho rằng Neymar thà không còn muốn tiếp tục chiến đấu cho PSG nữa thì nói một lời cho xong. Tuy nhiên, cả Neymar lẫn người đại diện của anh đều chọn giải pháp im lặng. Neymar không chịu lên tiếng cho dù thiên hạ hết lần này tới lần khác xì xào rằng anh muốn quay về với Barca.
Thông điệp được cho là rõ ràng nhất thể hiện thái độ của Neymar chỉ được truyền tải gián tiếp qua tài khoản Instagram của Rivaldo, một cựu sao Barca. Rivaldo viết lên Instagram cách đây 10 ngày: “Chúng ta đều hiểu tất cả những gì xảy ra với Neymar. Việc Neymar rời bỏ Barca là một sai lầm. Cậu ấy đáng ra không bao giờ nên chia tay một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới như vậy. Cậy ấy đang rất muốn sửa sai. Hy vọng ngài chủ tịch Barca và ban lãnh đạo Barca không để Neymar phải đầu quân cho một đội bóng khác. Hy vọng họ có thể thu xếp ổn thỏa với phía PSG để Neymar có thể trở lại nơi mà cậu ấy không bao giờ nên rời đi”.
Bố của Neymar đã “like” thông điệp ấy của Rivaldo. Đây được xem như một chiêu để cho cả thế giới biết Neymar đang nghĩ gì, đang muốn gì mà bản thân Neymar không phải trực tiếp hé răng nửa lời.
Mong muốn trở về Barca của Neymar chỉ được gián tiếp thể hiện trên tài khoản Instagram của Rivaldo
Chuyện bắt đầu từ cuối mùa giải trước. Neymar không hứng thú với cuộc sống ở Paris như anh tưởng. Và Neymar thấy kịch bản PSG có thể vô địch Champions League không có tính khả thi như anh vốn hình dung. Vị thế trung tâm của PSG mà Neymar cho rằng đáng ra đương nhiên phải thuộc về anh lại dần trôi về phía Kylian Mbappe. Và Neymar còn chán cả những tiếng la ó trên các khán đài hướng về mình.
Về phía Barca, sau khi bị Liverpool loại ở bán kết Champions League, BLĐ Barca “phím” với Lionel Messi cũng như các đội phó của đội nhà về ý định kéo Neymar trở lại Nou Camp. Messi, Luis Suarez và Gerard Pique đều ủng hộ kế hoạch này. Họ trực tiếp nhắn tin mời gọi Neymar quay về. Messi, người đã 32 tuổi, cũng thừa nhận cần có người thay anh làm trung tâm dẫn dắt lối chơi của Barca trong tương lai. Được các đồng đội cũ bật đèn xanh, Neymar càng được thể làm mình làm mẩy ở PSG. Anh không thiết tha thi đấu cho PSG nữa.
Về phần PSG, đội bóng nhà giàu của thành Paris lần đầu tiên thấy rằng có thể cân nhắc việc bán Neymar. Neymar gây mất đoàn kết nội bộ, mâu thuẫn với Edinson Cavani, Julian Draxler và các đồng đội. Neymar hay tiệc tùng, ăn chơi. Neymar hay phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Và quan trọng nhất, khi có Neymar trong đội hình, thành tích của PSG cũng không cải thiện hơn so với trước đó.
Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG công khai thể hiện thái độ không hài lòng về Neymar. Kịch bản Neymar rời PSG để quay về Barca càng được râm ran bàn tán, càng xuất hiện nhiều trên các mặt báo. Suốt mùa Hè.
Vì đâu nên nỗi
Dù vậy, kịch bản Neymar tái hợp Barca phải đối mặt với nhiều thử thách. Thứ nhất, Neymar được thông báo qua những người môi giới rằng anh phải chấp nhận giảm lương nếu về lại Barca. Ở Barca, không cầu thủ nào được phép hưởng lương cao hơn Messi.
Neymar chưa thể hiện thực mong muốn trở về Barca
Thứ hai, dù PSG sẵn sàng bán Neymar, việc đàm phán “phải tuân theo các quy tắc của PSG”. “Luật chơi” do PSG hoàn toàn chủ động.
Thứ ba, Barca phải xoay sao cho đủ tiền để có thể thanh toán phí cho thương vụ này. Sau khi Barca chiêu mộ Antoine Griezmann từ Atletico, vấn đề “đầu tiên” thực sự rất nan giải với đội bóng vốn được tiếng là rủng rỉnh tiền bạc như Barca.
Rào cản thứ nhất, Neymar sẵn sàng giảm lương. Lương của anh ở Barca có thể không cao ngút trời như ở PSG, song cũng đã là ước mơ với biết bao cầu thủ rồi.
Rào cản thứ hai, Neymar sẵn sàng tự bỏ ra 20 triệu euro tiền riêng để “bù” cho Barca trong thương vụ này. Tuy nhiên, ý định táo bạo ấy của Neymar sớm bị dội gáo nước lạnh. PSG thông báo cho anh rằng LĐBĐ Pháp không cho phép cầu thủ tự chi trả theo kiểu như vậy.
Với rào cản thứ hai và cũng liên quan mật thiết với rào cản thứ ba, Barca đề nghị đem một số ngôi sao trong đội hình của mình ra các trong vụ này để giảm thiểu số tiền phải chi trực tiếp cho PSG. Chỉ có điều, những ngôi sao sáng giá mà PSG muốn điền tên vào diện các ở thương vụ này như Philippe Coutinho và Ousmane Dembele lại nhất quyết không chịu đến PSG. Coutinho thậm chí còn nhanh như chớp chuồn sang Bayern theo diện cho mượn.
Cuối cùng thị trường Hè 2019 đóng cửa, các bên vẫn không thể chốt xong thương vụ này. Nếu Neymar chịu sớm công khai lên tiếng trực tiếp bày tỏ quyết tâm rời PSG để về lại Barca, mọi chuyện liệu đã khác? Barca sẽ tiếp tục thương vụ này vào Hè 2020? Hay Real hoặc Juventus sẽ nhảy vào phá đám? Chuyện của Neymar sẽ còn tốn rất nhiều giấy mực.
Rào cản Leonardo
Một trong những lý do khiến Barca gặp bế tắc trong đàm phán với PSG chính là Leonardo. Việc cựu chân sút PSG này trở lại làm GĐTT của PSG từ tháng 6 đã có tác động rất lớn tới vụ này. So với người tiền nhiệm Henrique, Leonardo rắn hơn nhiều.
Neymar “mất tích” quá nhiều
Mùa thứ nhất khoác áo PSG, Neymar vắng mặt khỏi 21 trận của PSG. Mùa thứ hai khoác áo PSG, anh thậm chí vắng mặt khỏi 22 trận của đội bóng thành Paris. Phần lớn trong số này vì lý do chấn thương.
Del Bosque xát muối vào Neymar
Cựu HLV của ĐT Tây Ban Nha và Real, Vicente del Bosque cho biết nếu như ông là HLV của Barca, ông sẽ không để Neymar trở lại Nou Camp. Del Bosque lý giải: “Cho dù tôi phải thừa nhận rằng Neymar là một cầu thủ giỏi, vẫn có nhiều lý do khác để tôi không đánh giá cao cậu ấy cho lắm”.
Kể từ khi Antoine Griezmann gia nhập, Barca vẫn chưa thể tung bộ ba khủng bố Griezmann - Luis Suarez - Lionel Messi vào sân. Tuy nhiên, NHM đội bóng xứ Catalan có thể chứng kiến viễn cảnh này vào cuối tuần tới.
Neymar đã không trở lại Nou Camp như dự kiến, khép lại câu chuyện tốn nhiều giấy mực. Và theo bình luận của chuyên gia Sid Lowe trên ESPN, điều này mang đến nhiều vấn đề gây đau đầu cho Barca.
Tây Ban Nha tiếp tục thi đấu thành công trong lượt trận thứ 5 vòng loại EURO 2020, khi đánh bại Romania 2-1 trên sân khách vào rạng sáng qua. Đây là chiến thắng khẳng định tài năng của tân HLV Robert Moreno - một chiến lược gia “bẩm sinh”!
Sau khi thống trị bóng đá trẻ châu Âu bằng 2 chức vô địch lứa U19 và U21, thế hệ cầu thủ Tây Ban Nha sinh năm 1996 tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong hành trình vòng loại EURO 2020 của La Roja. Mới nhất là dấu ấn khá nổi bật của những Dani Ceballos, Fabian Ruiz và Mikel Oyarzabal trong trận thắng 2-1 trước Romania.
Tiền đạo Lionel Messi đang khiến BLĐ và các CĐV Barca bất an do anh có quyền rời Nou Camp vào cuối mùa, tức là trước 1 năm so với thời điểm hợp đồng giữa 2 bên đáo hạn.
Chủ tịch La Liga, Javier Tebas cảnh báo nếu Neymar không chấp nhận giảm lương cộng thêm PSG giảm bớt phí chuyển nhượng, anh nhiều khả năng sẽ phải giải nghệ ở đội bóng Pháp.
Tháng 4/2014, Barca nhận án cấm chuyển nhượng kéo dài 14 tháng của FIFA vì vi phạm quy định chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi. Họ chỉ có thể chuyển nhượng cầu thủ vào tháng 1/2016. Từ đó đến nay, Barca đã mang về 22 cầu thủ. Hãy cùng đánh giá các bản hợp đồng này.
Tin vui cho Real khi Eden Hazard đã bình phục chấn thương để góp mặt trong trận tiếp đón Levante tại vòng 4 La Liga. Anh sẽ là sự thay thế kịp thời cho cầu thủ bị treo giò Gareth Bale, qua đó thổi một luồng gió mới vào đội hình Kền kền trắng.
Chơi với đội hình B, U23 Việt Nam đã để thua 0-3 trước U23 Uzbekistan. Với kết quả này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ gặp U23 Iraq ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn