Florentino Perez: 'Super League ra đời để cứu bóng đá'

Khương Thượng
09:41 ngày 20-04-2021
Florentino Perez - chủ tịch đầu tiên của Super League - đã tích cực bảo vệ lý do giải đấu trên ra đời.

Ngày hôm qua (19/4), 12 đội bóng lớn của châu Âu đã thông báo rằng họ đã đạt được sự thống nhất để cho ra đời một giải đấu mới mang tên Super League. Florentino Perez - chủ tịch của Real Madrid được bầu là chủ tịch đầu tiên của giải đấu này.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện đã nổ ra cuộc tranh cãi giữa những CLB được cho đồng ý tham dự giải đấu cũng như LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Thế giới (FIFA), cầu thủ, HLV cũng như các CLB trên khắp lục địa già.

Bây giờ, đích thân chủ tịch Florentino Perez mới lên tiếng về chuyện này. Người đứng đầu CLB Real Madrid nói về Super League như sau: "UEFA làm việc theo một định dạng khác. Thứ nhất, tôi không hiểu nó và thứ hai, nó không tạo ra thu nhập cần thiết để cứu bóng đá.

Khi tôi nói hãy cứu bóng đá, tôi muốn cứu tất cả mọi người, để ít nhất trong 20 năm tới chúng ta có thể sống trong hòa bình. Tình hình hiện nay rất gay cấn. Chúng tôi tin rằng thể thức này có thể cứu bóng đá, giống như Cúp C1 châu Âu đã cứu bóng đá vào những năm 50".

Tại sao lại là Super League?

Trong một nỗ lực giải thích về Super League, Florentino cho rằng giải đấu này ra đời sẽ giải quyết vấn đề doanh thu giảm của các câu lạc bộ, vốn gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19: "Các câu lạc bộ lớn nhất ở Anh, Ý và Tây Ban Nha đã phải tìm ra giải pháp cho tình hình thực sự khủng khiếp mà họ đang gặp phải.

Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu cho biết họ đã lỗ 5 tỷ euro. Ở Real Madrid, chúng tôi có ngân sách 800 triệu euro và chúng tôi chi 700 triệu. Năm nay thay vì 900 triệu, hãy xem liệu chúng tôi có được 600 triệu euro không. Trong hai mùa giải, Real Madrid lỗ 400 triệu euro.

Khi bạn không có thu nhập nào ngoài tiền truyền hình, cách tốt nhất để tăng doanh thu là có nhiều trận đấu hấp dẫn hơn mà người hâm mộ trên toàn thế giới có thể xem. Vì vậy, chúng tôi đã đi đến kết luận rằng thay vì sử dụng Champions League, chúng tôi sẽ làm một Super League và chúng tôi sẽ có thể giảm bớt những gì đã mất".

Super League đang gặp phải sự phản đối mãnh liệt

Khi nào Super League sẽ bắt đầu?

Mùa giải Super League sẽ bắt đầu từ tháng 8. Các CLB sẽ được chia làm 2 bảng 10 đội và thi đấu vòng tròn. Ba đội dẫn đầu của mỗi bảng sẽ được vào thẳng vòng tứ kết. Những đội xếp thứ 4 và 5 sẽ tham dự những trận play-off với thể thức lượt đi lượt về để tìm ra 2 tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân trung lập vào tháng 5.

Theo như Marca, giải Super League có thể bắt đầu ngay vào 8/2021 còn Perez thì lại khá úp mở: Chúng tôi sẽ cố gắng bắt đầu càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nói chuyện với UEFA và FIFA, tôi không biết tại sao họ phải tức giận".

Ông có ý tưởng thành lập Super League từ khi nào?

Super League đã được nói đến trong nhiều thập kỷ qua, nhưng chủ tịch Real Madrid đã khẳng định việc thành lập giải đấu này xuất phát từ những vấn đề do đại dịch gây ra: "Khi bạn không có bất kỳ khoản thu nhập nào ngoài truyền hình, bạn phải tìm giải pháp để tạo ra những trận đấu hấp dẫn hơn để người hâm mộ trên toàn thế giới có thể xem với tất cả các CLB lớn.

Chúng tôi đi đến kết luận rằng, thay vì chơi Champions League, chúng tôi có một Super League, chúng tôi có thể bù đắp những gì đã mất. Champions League có rất nhiều trận đấu có chất lượng kém. Barcelona đấu với Manchester United mang tính giải trí hơn khi Manchester United gặp một đội bóng khiêm tốn hơn. Vậy thì cả thế giới muốn xem gì hơn?

Chúng tôi có người hâm mộ trên toàn thế giới và đó là thứ tạo ra tiền, các giải đấu khác không kiếm được nhiều tiền và tiền đó là của tất cả mọi người. Đó là một kim tự tháp. Nếu những CLB trong chúng tôi ở trên đỉnh có tiền, chúng tôi sẽ sử dụng để đầu tư và thúc đẩy nền bóng đá. Nhưng nếu Super League không được tạo ra thì điều đó không tồn tại".

Lời đe dọa của UEFA thì như thế nào?

Chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA đã đe dọa sẽ cấm các cầu thủ ở Super League được gọi vào ĐTQG tham dự World Cup và EURO: "Các cầu thủ nên giữ bình tĩnh vì những lời đe dọa sẽ không xảy ra. Nhưng những người điều hành độc quyền tại UEFA phải minh bạch. UEFA không có hình ảnh tốt. Họ trình bày một thể thức Champions League mới mà không ai hiểu và họ nói năm 2024 nó sẽ bắt đầu. Đến năm 2024, chúng tôi sẽ chết! Có những câu lạc bộ đã lỗ hàng trăm triệu euro.

VAR và trọng tài sẽ được cải thiện. Sẽ có sự công bằng và ổn định về tài chính. Chúng tôi sẽ cố gắng lựa chọn những trọng tài có tiêu chí chuyên nghiệp".

Bảo vệ Agnelli và tấn công Ceferin

Chủ sở hữu Andrea Agnelli của Juventus có tin sẽ đảm nhận vai trò Phó chủ tịch Super League cùng với Joel Glazer, đồng chủ tịch Man United đã phải đối mặt với một số chỉ trích mạnh mẽ kể từ khi tin tức xuất hiện, bao gồm cả từ chính chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin: "Những gì Aleksander Ceferin nói là điều mà ông ấy không thể nói. Ông ấy đã xúc phạm Agnelli. UEFA phải thay đổi, chúng tôi không muốn một chủ tịch xúc phạm chúng tôi.

Chúng tôi muốn có sự minh bạch. Tất cả chúng tôi đều muốn thay đổi để tốt hơn. Thật không thể tin được rằng, ở một châu Âu dân chủ, những điều này lại được nói ra", Perez nhấn mạnh.

Trước đó, ông Ceferin đã chỉ trích người bạn thân Andrea Agnelli là kẻ dối trá khi âm thầm xúc tiến kế hoạch tổ chức Super League: "Tôi không muốn nói nhiều về Andrea Agnelli. Anh ấy có lẽ là một trong những nỗi thất vọng lớn nhất. Tôi chưa bao giờ thấy một gã nào gian dối như Agnelli. Mới chiều ngày thứ Bảy tuần trước, chúng tôi có bàn bạc về chuyện này nhưng anh ta bảo tôi đừng lo lắng, không có gì xảy ra, sau đó anh ấy nói sẽ gọi cho tôi trong một giờ tới nhưng rồi đã tắt máy.

Lòng tham đã làm mọi giá trị của con người bốc hơi. Chúng tôi không hề biết có một con rắn độc như vậy ở rất gần mình, nhưng giờ mọi thứ đã rõ. Chúng tôi sẽ sớm có hành động pháp lý".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x