Bóng Đá Plus trên MXH

Khi Maradona bị nước Mỹ 'đóng cửa'

01 giờ trước
Cố huyền thoại Diego Maradona từng hai lần rơi vào tình huống không thể đặt chân tới Mỹ. Lần đầu xuất phát từ bê bối doping tại World Cup 1994, còn lần thứ hai xảy ra năm 2018, khi ông công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Hai sự kiện cách nhau hơn hai thập kỷ nhưng lại phản ánh rõ một cuộc đời đầy tranh cãi của "Cậu bé vàng".

    Khi Maradona bị nước Mỹ 'đóng cửa'

    Vết nhơ World Cup 1994 và lệnh cấm đầu tiên

    Mùa hè năm 1994, Maradona đến Mỹ để tham dự World Cup với tư cách biểu tượng vĩ đại nhất của bóng đá Argentina. Sau chức vô địch năm 1986 và ngôi á quân năm 1990, ông trở lại đội tuyển ở tuổi 33 với kỳ vọng giúp Argentina tiếp tục cạnh tranh danh hiệu.

    Những trận đầu tiên của Argentina tại giải đấu diễn ra đầy hứa hẹn. Maradona ghi một bàn thắng đẹp mắt vào lưới Hy Lạp và thể hiện phong độ khá tốt trong chiến thắng trước Nigeria. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, toàn bộ giải đấu của ông sụp đổ.

    Sau trận gặp Nigeria, Maradona bị chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với ephedrine - một chất kích thích bị cấm trong thể thao. FIFA ngay lập tức mở cuộc điều tra và xác nhận kết quả này.

    Hình ảnh Maradona được một nữ nhân viên y tế dẫn ra khỏi sân sau trận đấu sau đó trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng song đầy cay đắng trong lịch sử World Cup.

    Maradona dính bê bối doping ở World Cup 1994

    Sau khi kết quả được công bố, Maradona bị loại khỏi giải đấu. Argentina cũng nhanh chóng mất đi động lực thi đấu và dừng bước trước Romania ở vòng 1/8. Đối với Maradona, đây gần như là dấu chấm hết cho sự nghiệp thi đấu quốc tế của ông.

    Dù vậy, hậu quả của vụ việc không chỉ dừng lại ở bóng đá. Hậu scandal doping, visa của Maradona tại Mỹ bị hủy bỏ và ông không thể quay trở lại quốc gia này trong nhiều năm.

    Đây là một hệ quả ít được nhắc tới của vụ bê bối năm 1994. Nước Mỹ, nơi Maradona ghi bàn thắng World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, cũng trở thành quốc gia mà ông gần như không thể đặt chân tới trong thời gian dài.

    Trong những năm sau đó, quá khứ đầy tranh cãi của Maradona tiếp tục khiến việc di chuyển quốc tế của ông gặp nhiều khó khăn. Trước đó, vào năm 1991, khi còn chơi cho Napoli, Maradona từng bị cấm thi đấu 15 tháng sau khi dương tính với cocaine. Hồ sơ liên quan đến ma túy và các vấn đề pháp lý khiến việc xin visa của ông ở nhiều quốc gia trở nên phức tạp.

    Lời xúc phạm Donald Trump năm 2018 và visa bị từ chối

    Hơn hai thập kỷ sau World Cup 1994, Maradona lại một lần nữa vướng vào câu chuyện liên quan đến Mỹ.

    Năm 2018, khi đang làm HLV tại Mexico, ông dự định tới Miami để tham dự một phiên tòa liên quan đến vụ kiện với vợ cũ Claudia Villafane. Để thực hiện chuyến đi này, Maradona phải xin lại visa Mỹ.

    Ban đầu, quá trình xem xét hồ sơ diễn ra bình thường và có khả năng được chấp thuận. Tuy nhiên, một cuộc phỏng vấn truyền hình đã khiến mọi thứ thay đổi.

    Trong chương trình phát sóng trên kênh TeleSur của Venezuela, Maradona được hỏi về Tổng thống Mỹ, Donald Trump. Không né tránh, ông thẳng thắn gọi Trump là "chirolita" - một từ tiếng Tây Ban Nha mang ý nghĩa "con rối" hoặc "kẻ vô dụng".

    Theo luật sư của Maradona, Matias Morla, phát biểu này đã khiến quá trình cấp visa của ông gặp vấn đề nghiêm trọng. Chính quyền Mỹ sau đó từ chối cấp visa, khiến Maradona không thể tới Miami như kế hoạch.

    Nhiều nguồn tin quốc tế cho rằng phát ngôn nhắm vào Tổng thống Trump là yếu tố quan trọng khiến hồ sơ visa của Maradona bị bác bỏ, dù trước đó gần như đã được thông qua.

    Maradona từng xúc phạm Tổng thống Trump

    Trên thực tế, Maradona từ lâu đã nổi tiếng với những quan điểm chính trị mạnh mẽ. Ông thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ với các lãnh đạo cánh tả tại Mỹ Latin như Fidel Castro hay Hugo Chavez. Đồng thời, ông cũng nhiều lần chỉ trích chính sách của Mỹ.

    Vì thế, ông Trump trở thành một trong những mục tiêu chỉ trích quen thuộc của Maradona. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cố huyền thoại thậm chí còn gọi ông Trump là "búp bê của các tập đoàn quyền lực".

    Những phát biểu này khiến mối quan hệ giữa Maradona và chính quyền Mỹ trở nên căng thẳng hơn. Và khi ông cần visa để đến Miami năm 2018, chỉ một câu nói mang tính xúc phạm đã khiến cơ hội quay lại nước Mỹ của ông tan biến.

    Câu chuyện Maradona bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ là một nghịch lý thú vị trong cuộc đời ông.

    Chính nước Mỹ là nơi chứng kiến một trong những chương cuối của sự nghiệp World Cup của Maradona - nơi ông ghi bàn thắng cuối cùng tại giải đấu lớn và cũng là nơi scandal doping khiến sự nghiệp quốc tế của ông sụp đổ.

    Thế nhưng, cũng từ thời điểm đó, xứ sở cờ hoa gần như trở thành "vùng đất cấm" đối với ông. Năm 2018, khi đã là một huyền thoại của bóng đá thế giới, Maradona vẫn không thể đặt chân tới Mỹ. Lần này không phải vì doping hay bê bối thể thao, mà vì một phát ngôn chính trị nhắm vào Tổng thống Mỹ.

    Di sản phức tạp của một thiên tài

    Câu chuyện này phản ánh rõ một khía cạnh quen thuộc trong cuộc đời Maradona: thiên tài bóng đá trên sân cỏ nhưng luôn gây tranh cãi ngoài đời.

    Maradona là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, người đã tạo nên những khoảnh khắc bất tử tại World Cup 1986. Nhưng đồng thời, ông cũng là nhân vật luôn sống theo cách riêng của mình, thường xuyên gây tranh cãi và không ngại đối đầu với những nhân vật quyền lực.

    Việc hai lần gặp rắc rối với visa Mỹ, từ bê bối doping năm 1994 đến phát ngôn về Donald Trump năm 2018, chỉ là một trong nhiều chương đặc biệt trong cuộc đời đầy thăng trầm của "Cậu bé vàng".

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay