Vượt qua những đối thủ đáng chú ý như Pau Curbasi hay Désiré Doué, Lamine Yamal được xướng tên ở hạng mục Cầu thủ trẻ hay nhất năm (Kopa Trophy). Trên bục nhận giải, tài năng 18 tuổi của Barcelona gửi lời cảm ơn đến CLB, các đồng đội và gia đình, kèm theo phát biểu rất "đáng yêu": “Tôi không biết mình đã sẵn sàng cho giải thưởng lớn chưa. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nữa đấy”.
Yamal vừa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành giải thưởng này 2 năm liên tiếp, mà còn góp mặt trong top 10 đề cử Quả bóng Vàng.
Mùa giải 2024/25, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đóng vai trò then chốt giúp Barcelona giành "cú ăn ba" quốc nội gồm La Liga, Cúp Nhà Vua và Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau 55 trận trên mọi đấu trường, anh ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần. Đi kèm theo đó là việc giúp Tây Ban Nha giành ngôi á quân UEFA Nations League.
Sự thành công của Yamal cũng phản ánh sức mạnh đào tạo trẻ của Barcelona ở hạng mục này tại các Gala trao giải Quả Bóng Vàng. Trong 7 kỳ tổ chức Kopa Trophy, các cầu thủ của lò đào tạo La Masia đã 4 lần được vinh danh: Pedri năm 2021, Gavi năm 2022 và Yamal 2 năm liên tiếp 2024 và 2025.
Năm nay, giải Kopa còn ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên có phiên bản dành cho nữ, với chiến thắng thuộc về Vicky Lopez, một tài năng khác cũng trưởng thành từ lò La Masia. Đây có thể xem như thắng lợi và cho thấy sức mạnh trong công tác đào tạo trẻ của Barcelona. Ở hạng mục Quả Bóng Vàng, người giành chiến thắng là Ousmane Dembele của PSG. Các vị trí còn lại của top 3 thuộc về Yamal và Vitinha (PSG).