Quá trẻ để được tôn vinh?
Giám đốc thể thao của PSG, ông Luis Campos, đã phản bác cơ hội giành Quả Bóng Vàng của Yamal trong một lần xuất hiện trên kênh RMC Sport. Ông ca ngợi cầu thủ trẻ này là một tài năng lớn của tương lai, nhưng lập luận rằng giải thưởng này được trao cho màn trình diễn của một mùa giải, không phải tiềm năng. Theo ông, thành tích của cầu thủ người Tây Ban Nha, chỉ giới hạn ở việc vô địch La Liga với Barcelona, là không đủ so với những gì người khác đã đạt được.
Cầu thủ 18 tuổi này là trung tâm trong "cú ăn ba" quốc nội của gã khổng lồ xứ Catalan, bao gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Sự sáng tạo, những bàn thắng và sự trưởng thành của Yamal đã làm bừng sáng bóng đá Tây Ban Nha, củng cố vị thế của anh là một trong những tài năng triển vọng nhất của làng bóng đá. Nhưng bất chấp sự thăng tiến của Yamal, vẫn có những nghi ngờ liệu hồ sơ đó có đủ để đạt tới ngưỡng danh vọng cá nhân cao nhất lịch sử.
"Chúng tôi coi Lamine Yamal là một cầu thủ lớn của tương lai. Nhưng chúng ta đang nói về một mùa giải rất cụ thể. Thành tích đã là yếu tố quyết định trong tất cả các năm trước, và Lamine Yamal đã giành được gì? La Liga", Campos nói.
Ông nói thêm: "PSG có 9 ứng cử viên cho Quả Bóng Vàng. Chúng tôi rất vui và rất tự hào. Những cầu thủ khác cũng xứng đáng có mặt ở đó, như [Bradley] Barcola và [William] Pacho. Ousmane Dembele đã ghi 35 bàn và có 16 pha kiến tạo. Cậu ấy được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Champions League, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu của mình. Cậu ấy kết thúc với tư cách là Vua phá lưới giải đấu. Cậu ấy đã giành được mọi thứ. Dù cậu ấy có được gọi là Leo Messi hay Cristiano Ronaldo, không có gì phải bàn cãi".
Đủ giỏi là đủ tuổi?
Sự cạnh tranh giữa hai thế hệ Messi và Ronaldo đã chia rẽ người hâm mộ, với rất ít sự khác biệt giữa hai siêu sao về số bàn thắng, nhưng luôn có một khoảng cách lớn về chất lượng. Sự thật là, Messi chưa bao giờ có đối thủ ngang tầm. Ngay cả sau khi buộc phải rời Barcelona, La Pulga vẫn có thể giành được Quả Bóng Vàng cuối cùng sau khi một tay truyền cảm hứng cho Argentina giành vinh quang tại World Cup ở Qatar.
Karim Benzema là cầu thủ duy nhất có thể thực sự tuyên bố đã đánh bại Messi để giành giải thưởng này khi vượt trội hơn anh về màn trình diễn cá nhân. "Mèo lười" đã có một mùa giải 2021/22 xuất sắc cho Real Madrid trong khi cầu thủ người Argentina phải vật lộn để ổn định trong năm đầu tiên tại PSG. Phần lớn, hệ thống đã thất bại với Messi, và giờ đây có một cơ hội là nó cũng sẽ thất bại với Lamine Yamal vào ngày 22 tháng 9.
Viên ngọc mới nhất của Barcelona, người vừa thừa hưởng chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của Messi, có khả năng cao sẽ phải chứng kiến Ousmane Dembele nâng Quả Bóng Vàng tại Paris vào ngày hôm đó. Cầu thủ chạy cánh người Pháp là ứng cử viên nặng ký nhất cho giải thưởng năm 2025 trước cả khi các đề cử được công bố sau khi dẫn dắt PSG đến "cú ăn ba", nhưng Dembele đã không xuất sắc hơn Yamal ở mùa giải trước. Giống như Messi trước đây, cầu thủ 18 tuổi là nhà vô địch của những người theo chủ nghĩa thuần túy, và trong một thế giới lý tưởng, Yamal sẽ tự động được đưa lên đỉnh bục vinh quang.
Những con số ủng hộ Yamal
Hãy bỏ qua những con số thô trước: Dembele đã có 46 đóng góp vào bàn thắng cho PSG trong mùa giải 2024/25, nhiều hơn 7 so với những gì Yamal đã làm tại Barca. Mỗi 90 phút, cầu thủ người Pháp cũng có tỷ lệ chuyển đổi cú sút thành bàn thắng là 17,4% so với 8,1% của Yamal, tạo ra nhiều cơ hội hơn (3 so với 1,8), và có nhiều pha chạm bóng hơn trong vòng cấm đối phương (9,2 so với 7,5).
Những thống kê đó cho thấy Dembele hiệu quả hơn Yamal, nhưng cần có thêm ngữ cảnh. Yamal đã chơi 4.548 phút trên mọi đấu trường, nhiều hơn đáng kể so với tổng số 3.286 phút của Dembele. Phần lớn trong số đó là ở La Liga, một giải đấu cạnh tranh hơn nhiều so với Ligue 1. Điều đó được chứng minh bởi thực tế là Barcelona chỉ về đích trước Real Madrid 4 điểm trong cuộc đua danh hiệu ở Tây Ban Nha, trong khi 19 điểm là khoảng cách giữa nhà vô địch PSG và đội á quân Marseille. Đội bóng của Luis Enrique đã bảo vệ thành công vương miện của họ khi còn 6 trận chưa đấu, điều lẽ ra không bao giờ xảy ra ở một trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha cũng ở một đẳng cấp cao hơn so với giải đấu tương đương của Pháp, và Barca đã phải đánh bại Real Betis, Valencia, Atletico Madrid và Real Madrid trên đường đến chức vô địch, trong khi PSG đã đánh bại các đội bóng hạng dưới như Le Mans, Stade Briochin và Dunkerque trước khi đánh bại Reims sắp xuống hạng để nâng Cúp Quốc gia Pháp.
Do đó, thành tích của Dembele tại Champions League là động lực chính cho tuyên bố Quả Bóng Vàng của anh. Dembele đã ghi 8 bàn và kiến tạo 6 bàn sau 15 lần ra sân, đủ để giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, nhưng nói một cách chuyên môn, anh không vượt trội hơn Yamal. Cầu thủ trẻ của Barcelona đã ghi 9 bàn và kiến tạo 13 lần trong 2 trận đấu ít hơn.
Huyền thoại về Dembele bị lật tẩy
Theo Opta, Yamal cũng có tỷ lệ rê bóng thành công cao hơn Dembele (53,5% so với 44,4%), và thắng nhiều pha tranh chấp hơn (8 so với 3,5) mỗi 90 phút. Điều đó có nghĩa là Yamal không chỉ vượt trội trong các tình huống một chọi một, mà anh còn làm được nhiều công việc ý nghĩa hơn khi không có bóng, điều này phần nào lật tẩy lập luận rằng Dembele là cầu thủ pressing khủng khiếp nhất trong mùa giải trước.
Sự ổn định trong suốt toàn bộ chiến dịch cũng phải được tính đến. Yamal đã duy trì ở cùng một đẳng cấp cao trong suốt cả mùa giải, nhưng Dembele không thực sự bùng nổ cho đến tháng 12, và thậm chí còn bị HLV Luis Enrique loại khỏi đội hình của PSG trong trận đấu vòng phân hạng Champions League với Arsenal do thiếu quyết tâm trong tập luyện.
Như thể tất cả những điều đó chưa đủ bằng chứng ủng hộ Yamal, Dembele cũng chỉ là cầu thủ xuất sắc thứ 2 ở cấp độ quốc tế. Cầu thủ 28 tuổi chỉ ghi 2 bàn trong 7 lần ra sân cho Pháp từ tháng 9 đến tháng 6, trong khi Yamal ghi 3 bàn và góp 1 pha kiến tạo trong cùng số trận đấu cho Tây Ban Nha.
Quan trọng là, chính Yamal đã vượt qua họ ở bán kết Nations League, khi anh ghi một cú đúp tuyệt vời trong chiến thắng kịch tính 5-4 của Tây Ban Nha trước Pháp sau hiệp phụ, trong khi Dembele không ghi được bàn nào sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội rõ ràng.
Cầu thủ của những trận đấu lớn
"Hôm nay, Lamine đã đưa ra một tuyên bố. Cậu ấy đã chứng minh rằng mình là người giỏi nhất trên thế giới và xứng đáng với Quả Bóng Vàng", HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente, tuyên bố sau màn trình diễn của Yamal trước Pháp. Trên thực tế, đó chỉ là một trong nhiều tuyên bố tương tự mà Yamal đã đưa ra trong những trận đấu quan trọng nhất mùa trước.
Real Madrid đặc biệt ngán ngẩm với hình ảnh của cầu thủ trẻ này vào cuối tháng 5. Tài năng tốt nghiệp từ học viện La Masia đã ghi bàn trong cả 2 chiến thắng ở La Liga của Barca trước đối thủ truyền kiếp của họ, cũng như trong chiến thắng tại Siêu cúp Tây Ban Nha, trong khi anh cũng có 2 pha kiến tạo trước Los Blancos trong trận chung kết Cúp Nhà vua khi đội bóng của Flick giành chiến thắng 3-2 sau hiệp phụ.
Yamal cũng đã tìm thấy mành lưới trước các CLB Top 6 như Atletico, Athletic Bilbao và Villarreal, trong khi ở Champions League, anh đã ghi bàn ở mỗi vòng đấu loại trực tiếp. Việc các cầu thủ trẻ bị ngợp trên sân khấu lớn nhất là điều bình thường, nhưng Yamal dường như lại thích bầu không khí đó.
"Rõ ràng tôi biết mình đang chơi cho Barca. Tôi biết tầm quan trọng của điều đó, nhưng tôi không nghĩ về áp lực", Yamal nói với ESPN vào tháng 4. "Tôi chơi, tôi tận hưởng bản thân... Và đó là tất cả".
Sự tận hưởng đó đã rõ ràng cho tất cả mọi người thấy trong chiến thắng 3-1 của Barca trước Benfica ở trận lượt về vòng 16 đội. Yamal đã tạo ra khoảnh khắc ma thuật để phá vỡ thế bế tắc chỉ sau 10 phút, làm bẽ mặt hai hậu vệ của Benfica bằng một cú lừa bóng đầy tinh tế sau khi di chuyển đến rìa vòng cấm, trước khi chuyền bóng cho Raphinha ghi bàn.
Benfica đã gỡ hòa nhanh chóng, nhưng lại bị Yamal đánh bại một lần nữa, khi cầu thủ người Tây Ban Nha cắt vào từ đường biên ngang để tung ra một cú cứa lòng tuyệt đẹp đi thẳng vào góc xa của khung thành.
Cơ hội để lấy lại uy tín đã mất
Theo đồng tổ chức UEFA, "Màn trình diễn cá nhân, tính cách quyết định và ấn tượng" là tiêu chí chính trong ba tiêu chí chính để trao Quả Bóng Vàng, với "màn trình diễn và thành tích của đội" thứ hai và "phong độ và lối chơi đẹp" thứ ba. Nếu những thứ hạng đó theo thứ tự quan trọng, Yamal phải giành giải thưởng năm 2025.
Dembele, cũng như các đồng đội ở PSG là Vitinha và Achraf Hakimi, đều sẽ là những người chiến thắng xứng đáng, cũng như đồng đội của Yamal ở Barca là Raphinha, và Mohamed Salah của Liverpool. Nhưng không ai trong số họ thể hiện đẳng cấp cá nhân hoặc cá tính tốt hơn Yamal. Quả Bóng Vàng nên dựa trên cảm nhận của người hâm mộ, và Yamal đã đẩy điểm số vượt lên một tầm cao mới.
Theo lời cựu tiền vệ của Barcelona, Emmanuel Petit, Yamal "rê bóng qua các cầu thủ như thể đó là PlayStation và khiến các hậu vệ trông giống như những viên đá lề đường", đó chính xác là những gì Messi đã làm trong thời kỳ đỉnh cao của mình. Petit cũng gợi ý rằng Yamal "có thể trở nên giỏi hơn cả Messi", và mặc dù đó là một bước tiến quá xa, tiền đạo trẻ này đã giành "quyền" được nhắc đến cùng với người đang giữ danh hiệu GOAT.
Yamal thực sự đã xuất sắc như vậy ở mùa giải trước, và ý nghĩ về việc anh sẽ bỏ lỡ Quả Bóng Vàng đầu tiên của mình chỉ vì Barca đã thất bại ở Champions League thật không công bằng.