Mùa 2023/24: Mốc Son của bóng đá Hàn Quốc ở châu Âu

Tiểu Lý
15:38 ngày 10-11-2023
Hàn Quốc đang ngày càng thăng hạng trên bản đồ bóng đá thế giới. Đó là nhờ một phần đóng góp rất lớn của những ngôi sao đang đánh thuê tại châu Âu, trong đó Son Heung-min và Kim min Jae chính là người tiên phong.


Năm 2002, Hàn Quốc tham dự VCK World Cup chỉ với 2 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Đó là, Ahn Jung-Hwan (CLB Perugia) và Seol Ki-Hyeon (Anderlecht). So với đội đồng đăng cai World Cup, đội bóng xứ sở kim chi lép vế hơn. Nhật Bản hồi ấy có 4 “lính đánh thuê” trở về từ lục địa già, trong đó 2 ngôi sao đang khoác áo những đội bóng đình đám, Hidetoshi Nakata (Parma) và Junichi Inamoto (Arsenal).

Hơn 2 thập kỷ trôi qua kể từ World Cup 2002, Hàn Quốc đã vượt qua cái bóng của Nhật Bản, để vươn lên xếp số 1 trong danh sách các quốc gia châu Á xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu nhiều nhất. Các ngôi sao của xứ sở kim chi đang tung hoành ở hầu hết các giải VĐQG hàng đầu của lục địa già. Trong đó, nhiều cầu thủ đang là trụ cột trong đội bóng mà họ đầu quân. Thậm chí, có người còn lọt vào danh sách đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng 2023.

Son Heung-min là lá cờ đầu của bóng đá Hàn Quốc tại châu Âu

“Lính đánh thuê” Hàn Quốc ở châu Âu đang có độ “phủ sóng” lớn nhất hiện giờ chắc chắn là Son Heung-min. Anh là cầu thủ châu Á đầu tiên giành danh hiệu “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh ở mùa 2021/22 và 2 lần lọt vào danh sách đề cử Quả bóng Vàng, năm 2019 và 2022. Ở mùa này, Son thậm chí còn thăng hạng hơn. Anh được HLV Ange Postecoglou tin tưởng trao chiếc băng thủ quân của Tottenham sau khi tiền đạo Harry Kane chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich.

Đặc biệt, Son còn được ông thầy Postecoglou đẩy lên đá cao nhất trên hàng công của Tottenham ở mùa 2023/24, để lấp vào khoảng trống do Kane để lại. Trong vai trò “số 9 ảo” và nhận được sự hỗ trợ tích cực từ tân binh James Maddison, tuyển thủ Hàn Quốc đang tỏa sáng rực rỡ. Son hiện đang là chân sút số 1 của Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh với 8 pha lập công. Anh chỉ xếp sau chân sút Erling Haaland của Man City trong danh sách "Vua phá lưới" với 3 bàn thắng ít hơn.

Kim đang được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới

Một ngôi sao khác đang chơi bóng ở châu Âu cũng đang làm rạng rỡ bóng đá Hàn Quốc, đó là trung vệ Kim Min-jae. Sau khi cùng Napoli giành chức vô địch Serie A mùa trước và lọt vào đề cử danh hiệu Quả bóng Vàng 2023, Kim chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Với giá chuyển nhượng 50 triệu euro, anh chính thức trở thành cầu thủ châu Á đắt giá nhất trong lịch sử. 

Đề cập đến Kim bây giờ, tất cả các chuyên gia bóng đá đều phải thừa nhận rằng, anh đang là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới. Sở dĩ vậy, bởi Kim đang chơi quá hay trong màu áo của Bayern Munich. Xét về độ ổn định, anh còn có phần nhỉnh hơn những đồng đội cùng vị trí như Dayot Upamecano hay Matthijs de Ligt. Theo thống kê, từ đầu mùa giải 2023/24 đến giờ, trung vệ người Hàn Quốc mới vắng mặt duy nhất 1 trận, do chấn thương. Đó là ở trận thắng 4-0 của Bayern Munich tại Cúp Quốc gia Đức trước đối thủ Preuben Munster.

Top 5 cầu thủ Hàn Quốc đang chơi bóng châu Âu được định giá cao nhất

Một ngôi sao khác của Hàn Quốc gần đây cũng đang "nổi như cồn" là tiền vệ Lee Kang-in. Cầu thủ 22 tuổi này vừa tỏa sáng trong màu áo của PSG ở vòng đấu gần đây nhất tại Ligue 1. Anh chính là người mở tỉ số để khơi nguồn cảm hứng cho chiến thắng 3-0 của đội bóng thành Paris trước Montpellier. Những phát biểu trong buổi họp báo sau trận cho thấy, HLV Luis Enrique đánh giá Lee rất cao. Nhiều khả năng chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tìm cách khai thác triệt để tài năng của tiền vệ người Hàn Quốc trong chặng đường sắp tới của PSG.

Đó chỉ là những tấm gương bóng đá điển hình của xứ sở kim chi ở châu Âu hiện giờ. Nhắc đến “lính đánh thuê” người Hàn Quốc ở lục địa già, người yêu bóng đá cũng không thể không đề cập đến một Hwang Hee Chan đang tìm lại phong độ đỉnh cao với 7 bàn thắng sau 12 trận trong màu áo của CLB Wolves mùa bóng 2023/24. Tiền vệ 24 tuổi Hong Hyun-seok cũng là một gương mặt đáng chú ý của bóng đá Hàn Quốc tại châu Âu. Cầu thủ đang khoác áo CLB KAA Gent của Bỉ đã có 4 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 16 trận ra sân ở mùa này. Ngoài ra, còn có thể kể đến tiền đạo Cho Gue-sung với 14 bàn thắng và 3 kiến tạo cho CLB Midtjylland của Đan Mạch...

Không còn nghi ngờ gì nữa, mùa bóng 2023/24 đáng được gọi là mốc son của bóng đá Hàn Quốc ở châu Âu! 

VIDEO bàn thắng Bayern vs Galatasaray: 2-1 (Vòng bảng Champions League 2023/24)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x