
Trang chủ Benfica mới đây hé lộ về thói quen sinh hoạt "từ bình minh đến hoàng hôn" của Jose Mourinho kể từ khi ông trở lại dẫn dắt đội bóng thủ đô Lisbon vào tháng 9 vừa qua. Theo đó, HLV người Bồ Đào Nha dành hầu như toàn bộ thời gian trong ngày ở đại bản doanh Seixal, trực tiếp theo dõi các buổi tập, dự khán những trận đấu của đội trẻ và thường xuyên trò chuyện cùng cầu thủ học viện.
"Chiến lược gia của chúng ta đã thiết lập một thói quen làm việc từ sáng sớm đến tối muộn tại Seixal, thường xuyên có mặt ở các trận đấu và buổi tập của hệ thống đào tạo trẻ", trang chủ của CLB viết. "Vào một số dịp, Jose Mourinho dùng bữa tối cùng các cầu thủ và HLV đội trẻ trong nhà ăn của học viện, nơi họ tìm thấy cảm hứng từ sự hiện diện của một HLV từng giành vô số danh hiệu".
Không chỉ vậy, Benfica còn tiết lộ Mourinho thường ở lại qua đêm tại Campus sau những ngày làm việc kéo dài. "Những giờ làm việc muộn khiến ông đôi khi nghỉ lại tại Campus, trước khi bắt đầu một ngày mới hoàn toàn dành cho công việc cùng toàn bộ cấu trúc bóng đá Benfica", đội bóng cho biết thêm.
Sự tận tâm của Mourinho đang tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trong nội bộ Benfica. Hình ảnh "Người đặc biệt" ăn tối cùng cầu thủ U19, rồi lặng lẽ rẽ vào khu ký túc xá khi đêm xuống, khiến giới truyền thông Bồ Đào Nha mô tả rằng "ông sống cùng bóng đá theo đúng nghĩa đen". Với Mourinho, công việc huấn luyện không dừng lại khi tiếng còi tan tập vang lên mà nó là cuộc sống.

Việc trở lại Benfica cũng mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Chính tại Estadio da Luz, Mourinho từng bắt đầu sự nghiệp HLV vào năm 2000, dù chỉ kéo dài 11 trận. Hai thập kỷ sau, ông quay lại trong vị thế của một tượng đài, người đã chinh phục mọi đỉnh cao cùng Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Man United và AS Roma. Giờ đây, ở tuổi 62, ông muốn viết thêm một chương mới ở quê hương.
Trước trận đấu với Newcastle ở Champions League, Mourinho khẳng định sự cam kết tuyệt đối: "Tôi đã từ chối một vài CLB, nhưng chưa bao giờ có liên hệ nào với Newcastle. Họ không cần mẫu HLV như tôi, và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp. Thú thật, không có đội bóng nào lúc này khiến tôi hạnh phúc và có động lực hơn Benfica. Tôi sẽ không đổi Benfica lấy bất kỳ CLB nào trên thế giới".
Dù vậy, trong nước vẫn có những hoài nghi về thời gian gắn bó của ông tại Lisbon. Cựu ứng viên chủ tịch Benfica, ông Manuel Manteigas, nhận xét: "Ai trong giới bóng đá cũng biết Mourinho muốn làm HLV đội tuyển quốc gia. Ông ấy là người chiến thắng bẩm sinh. Nếu có ai có thể giúp Benfica vô địch mùa này, đó là Mourinho. Nhưng tôi không tin ông ấy sẽ ở đây lâu".
Ông Manteigas nói thêm: "Không ai trong giới chuyên môn lại không biết Mourinho từng trao đổi với Pedro Proenca về khả năng dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng dù sao, sự hiện diện của ông ấy lúc này vẫn là điều tuyệt vời cho Benfica".
Hiện Benfica đang đứng thứ 3 trên BXH giải VĐQG Bồ Đào Nha sau 10 vòng đấu, kém Porto 4 điểm và Sporting 1 điểm. Giữa tuần này, đội bóng của Mourinho sẽ tiếp Leverkusen tại Champions League trước khi gặp Casa Pia tại Estadio da Luz. Với cường độ làm việc "xuyên ngày xuyên đêm" như hiện tại, không ai ngạc nhiên nếu Mourinho lại tiếp tục... ngủ lại Campus thêm vài đêm nữa.


























