Những điều ít biết về dàn xếp tỉ số (kì 1)

Chiêu Văn
19:29 ngày 08-11-2014
Dàn xếp tỉ số là một công việc đầy rủi ro, nhưng với những phần thưởng khổng lồ. Ở trình độ bóng đá đỉnh cao, cách làm thường rất tinh vi, đa dạng và đòi hỏi sự ranh ma của những ông trùm lọc lõi.
Những điều ít biết về dàn xếp tỉ số (kì 1)
Tạo ảnh hưởng thông qua quan hệ làm ăn
Trước hết, hãy tìm hiểu xem tiền bạc có thể mua được ảnh hưởng ở bóng đá châu Âu ra sao. Đường dây dàn xếp tỉ số nổi tiếng ở Singapore, với tay trùm Wilson Raj Perumal, bắt đầu hành động ở Bỉ thông qua việc mua lại cổ phần của CLB UR Namur để dàn xếp các trận đấu mùa giải 2008-09. Đây là cách ít gây sự chú ý nhất.

Bỉ từ lâu đã là mục tiêu dễ bị tấn công của những đường dây mua bán độ. Ye Zheyun, một nhà đầu tư người Trung Quốc, từng rất nhiều lần tìm cách mua lại một CLB ở Bỉ. Sau khi Lierse SK đồng ý cuộc tiếp quản, Ye bắt đầu tiến hành những vụ sắp xếp trận đấu, đôi khi là trắng trợn. Sau đó ông ta còn kiểm soát cả các đội St Truiden và La Louviere.

Betfair (một hãng cá cược ở Anh) đã báo động với LĐBĐ Bỉ sau khi họ nhận một khoản cược 400.000 bảng, cao một cách bất thường, cho trận đấu giữa St Truiden và La Louviere. Một khoản cược 150.000 bảng khác được đặt vào trận sân khách của St Truiden gặp Cercle Bruges. Betfair nói những trận đấu ở giải hạng Hai Bỉ như thế này chỉ có mức tổng cược tối đa là vào khoảng 10.000 bảng. Điều kỳ lạ là LĐBĐ Bỉ nói họ chưa bao giờ nhận được những thông báo từ Betfair.


Betfair từng tố cáo những vụ dàn xếp tỉ số tại Bỉ

Nếu như với hầu hết các CĐV bóng đá bình thường, mùa hè là mùa nghỉ ngơi, thì với các đường dây dàn xếp tỉ số, mùa hè mới là mùa làm ăn nhộn nhịp. Những trận đấu có lịch vào tháng 6, 7, ở các giải ít người chú ý như Phần Lan, là đất làm ăn béo bở của những tay trùm. Perumal, có lẽ là con cá lớn nhất từng sai lưới sau Dan Tan Seet Eng, là một chuyên gia dàn xếp ở những giải và trận đấu như thế, với vụ nổi tiếng nhất là ở CLB từng đá ở giải hạng cao nhất Phần Lan RoPS.

Nhắm vào các cầu thủ ngoại
Thông qua Zeddy Saileti, một người Zambia, Perumal đã sắp xếp để vài cầu thủ Zambia tới chơi cho RoPS, và những người này đã bị mua đứt từ trước. Một vụ gần giống như thế từng xảy ra ở Australia. Southern Stars, CLB chơi ở giải bang Victoria, đã đưa về rất nhiều cầu thủ Anh và vài người ngoại quốc. Họ cũng đều thuộc đường dây của Perumal, và giờ thủ môn Joe Woolley, các hậu vệ Reiss Noel và David Obaze cũng như tiền vệ Nick McKoy, tất cả từng chơi cho các giải hạng thấp ở Anh, đối mặt với các án treo giò vì dàn xếp tỉ số dài ngày cũng như án tù giam lên tới 10 năm.

Cuộc thăm dò của FIFPro
Trong cuộc thăm dò của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) năm 2012, gần 3.500 cầu thủ ở 2 giải đấu hạng cao nhất tại Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech, Hy Lạp, Hungary, Kazakhstan, Malta, Montenegro, Ba Lan, Romania, Nga, Serbia, Slovenia và Ukraine đã được phỏng vấn. 3 câu hỏi chính được đặt ra trong cuộc thăm dò, với kết quả như sau:

Đã bao giờ có người tiếp cận anh để dàn xếp tỉ số? 11,9% nói có.

Anh có biết về việc dàn xếp tỉ số ở giải của mình? 23,9% nói có.

CLB có trả lương đúng hạn? 41,4% nói không.


Nhiều đội bóng tại giải VĐQG Romania chậm lương cầu thủ

Những tỉ lệ ở hai câu hỏi đầu càng trở nên đáng lo ngại vì tỉ lệ ở câu hỏi thứ ba. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, nạn dàn xếp tỉ số tệ hơn ở một số nước khác. 34,3% những người được hỏi ở Kazakhstan từng được đề nghị dàn xếp tỉ số, trong khi tỉ lệ này ở Hy Lạp là gần 1/3 (30,3%). Gần một nửa các cầu thủ Nga được hỏi (43,5%) biết rằng tình trạng dàn xếp tỉ số có xảy ra ở giải của họ. Trong khi đó, tỉ lệ cầu thủ ở Montenegro không được trả lương đúng hạn lên tới 94%, còn ở Hy Lạp là 67,5%.

Có một điều kỳ lạ: trong 100 cầu thủ Romania tham gia cuộc thăm dò, không ai nói từng được đề nghị hoặc biết về việc dàn xếp tỉ số. Điều này xảy ra trong bối cảnh chỉ 8 CLB ở giải hạng cao nhất Romania trả lương đúng hạn. Sau khi cuộc thăm dò của FIFPro được công bố, ở Romania đã xuất hiện một bài báo cảnh báo các doanh nghiệp không nên ký kết các hợp đồng đối tác với những CLB bóng đá ở đây. “Hầu hết các CLB chuyên nghiệp của Romania đối mặt với những vấn đề tài chính lớn”, bài báo viết. “Các đội ở những giải hạng nhất, nhì và ba đều gặp khó khăn về tài chính. Phần lớn các CLB không trả lương đúng hạn”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x