Những nhà '3 đời đá bóng'
Gia đình Gudjohnsen lập kỳ tích vào năm 1996 khi cả hai cha con Arnor – Eidur đều góp mặt vào trận đấu giữa ĐT Iceland và đối thủ Estonia. Eidur vào sân thay chính ông bố Arnor của anh trong hiệp 2 của trận đấu này. Arnor treo giày vào năm 2001 sau khi có 73 lần khoác áo ĐT Iceland và đã bôn qua qua các CLB ở Iceland, Bỉ, Pháp và Thụy Điển. Còn Eidur lần lượt tỏa sáng trong màu áo Bolton, Chelsea và Barcelona.
Thế hệ thứ 3 của nhà Gudjohnsen xỏ giày đá bóng chuyên nghiệp với việc quý tử Sveinn Aron của Eidur đầu quân cho CLB Spezia của Italia sau khi từng ăn tập trong lò của Barcelona. Eidur còn có 2 cậu con trai nữa đang theo lò của Real Madrid.
Cả 3 cầu thủ thuộc 3 thế hệ nhà Weiss đều có tên là Vladimir Weiss. Vladimir Weiss “con” là tiền vệ từng thuộc biên chế Man City và đã có 67 trận khoác áo ĐT Slovakia.
Vladimir Weiss “bố” không chỉ là tiền vệ khét tiếng một thời của ĐT Tiệp Khắc (cũ) và ĐT Slovakia. Khi chuyển sang công tác HLV, Vladimir Weiss “bố” từng dẫn dắt ĐT Slovakia dự World Cup 2010. Còn Vladimir Weiss “ông” từng góp sức giúp Tiệp Khắc (cũ) giành HCB môn bóng đá nam tại Olympic 1964.
Patrick Kluivert đã quá nổi danh trong màu áo Ajax và Barcelona trước đây. Cả 3 cậu con trai của Patrick gồm Quincy, Justin và Ruben cũng đều chọn theo nghiệp quần đùi áo số. Trong đó, nổi nhất là Justin – ngôi sao đang được Roma cho Leipzig mượn.
Ít ai biết rằng ông bố Kenneth của Patrick trước đây cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Kenneth chơi sở trường ở vị trí tiền vệ cánh trái và từng được triệu tập vào ĐT Suriname.
Trường hợp của gia đình Koeman khá giống với trường hợp của gia đình Kluivert. Đặc điểm chung của 2 gia đình này là thế hệ thứ 2 nổi nhất. Ronald Koeman quá thành công trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV.
Thế hệ thứ nhất nhà Koeman, Martin là cựu hậu vệ của Groningen và ĐT Hà Lan. Ngoài Ronald đã quá nổi tiếng, Martin còn có cậu con trai nữa tên là Erwin cũng là cựu tuyển thủ Hà Lan. Thế hệ thứ 3 nhà Koeman, Ronald Jr hiện giữ gôn cho CLB Oss thuộc giải hạng Nhì của Hà Lan.
Chuyên gia chạy cánh trái Marcos Alonso của Chelsea cũng có lý lịch vô cùng đáng tự hào. Ông nội Marquitos của Marcos Alonso vinh dự là hậu vệ trong đội hình Real vô địch Cúp C1 châu Âu 5 mùa liên tiếp giai đoạn từ 1956 đến 1960.
Ông bố Marcos của Marcos Alonso trước đây đã lần lượt đầu quân cho Barcelona và Atletico. Đối lập với Marcos Alonso, Marcos là chuyên gia chạy cánh phải. Marcos từng cùng Barca vào đến chung kết Cúp C1 châu Âu mùa 1985/86.
Nhà Maldini không chỉ 3 đời đá bóng chuyên nghiệp. Đáng nói hơn, cả 3 đời nhà Maldini đều cống hiến cho Milan. Thế hệ thứ nhất, Cesare và thế hệ thứ 2, Paolo đều đã được cùng Milan lên đỉnh châu Âu. Riêng Paolo đã cùng Milan lên đỉnh châu Âu tới 5 lần.
Đến thế hệ thứ 3 có vẻ đuối hẳn đi. Trung vệ Christian trưởng thành từ lò của Milan nhưng đã phải dạt xuống giải Serie D. Tiền vệ 19 tuổi Daniel được kỳ vọng sẽ làm tốt hơn ông anh Christian.
Diego Forlan thừa hưởng gene bóng đá từ cha và ông ngoại của mình. Thân phụ Pablo của Diego đã cùng ĐT Uruguay góp mặt vào 2 kỳ World Cup 1966 và 1974.
Ông ngoại Juan Carlos Corazzo của Diego Forlan sau giai đoạn cầu thủ thi đấu cho Independiente đã rất thành công trong sự nghiệp HLV. Corazzo từng dẫn dắt ĐT Uruguay dự World Cup 1962 và 2 lần đưa ĐT Uruguay vô địch Copa America.
Trường hợp của Javier Hernandez tương tự nhà Diego Forlan. Nghĩa là Javier Hernandez cũng hưởng gene bóng đá từ cha và ông ngoại. Cả cha và ông ngoại của chân sút có biệt danh Chicharito cũng từng là tuyển thủ Mexico dự World Cup.
Thân phụ Javier Hernandez Gutierrez của Chicharito đã thi đấu tại World Cup 1986. Còn ông ngoại Tomas Balcazar của Chicharito đã chơi bóng tại World Cup 1954.
Điều khoản đặc biệt của Milan với nhà Maldini
Năm 2009, Milan quyết định treo áo đấu số 3 của CLB để tôn vinh Paolo Maldini. Không cầu thủ nào của Milan còn khoác áo đấu số 3 nữa, trừ ngoại lệ dành cho các con của Paolo Maldini. Christian thì đã phải cuốn gói khỏi Milan. Giờ chỉ còn Daniel có khả năng kế thừa áo số 3 này. Daniel chơi ở vị trí tiền vệ tấn công và hiện mặc áo số 27.
Nhà Pele 4 đời đá bóng
Pele quả không hổ danh Vua bóng đá. Pele là thứ hệ thứ 2 trong gia đình 4 thế hệ thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Ông bố Dondinho của Pele từng thi đấu cho Atletico Mineiro. Con trai Edinho của Pele từng là thủ môn của Santos. Cháu nội Octavio Felinto cũng đã chọn theo đường cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên có mỗi Pele gặt hái được thành công. Nghịch tử Edinho của Pele hồi 2014 thậm chí từng bị tuyên án... 33 năm tù vì tội rửa tiền và buôn ma túy. Về sau, Edinho được giảm án xuống còn 12 năm 10 tháng.
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn