Tiểu sử và hành trình khởi nghiệp
Anh Khôi sinh năm 2007 tại Hà Nội. Hai năm sau, cậu cùng gia đình chuyển sang sinh sống và làm việc tại Bỉ theo bố mẹ. Bố anh là ông Phạm Huy Hoàng, mẹ là Lê Thị Hằng. Cả hai cũng là kỹ sư xây dựng. Bố anh nhận được học bổng toàn phần của chính phủ Bỉ với chương trình học thạc sỹ 2 năm.
Do đó, cả nhà đã sang Bỉ khi Khôi mới 2 tuổi. Tuy lớn lên, sinh sống và học tập, thi đấu tại đây, nhưng Khôi vẫn giữ quốc tịch Việt Nam. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Khôi đã thể hiện được tài năng chơi bóng thiên bẩm, luôn gây ấn tượng và thu hút sự chú ý từ các CLB nhỏ địa phương. Ở nhà, cứ mỗi khi bố có thời gian rảnh, cậu bé Khôi lại cùng bố đá bóng nhựa sau khu nhà ký túc xá của trường.
Khi bắt đầu nhận thức được, Khôi đã được bố đăng ký tập luyện tại một đội bóng nhỏ ở gần nơi sinh sống là KFC Herent. Sau một thời gian ngắn, Khôi gia nhập OH Leuven (hiện đang thi đấu tại giải VĐQG Bỉ và xếp thứ 10/16 đội), và sau đó, anh tiếp tục phát triển tại học viện của Royal Antwerp (đang đứng thứ 6 ở giải đấu cao nhất Bỉ).
Đến ngày 22/8 vừa qua, sau 12 năm thi đấu tại Bỉ và 8 năm gắn bó với Royal Antwerp, Khôi đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với đội bóng, được đôn lên đội B của CLB này. Không những thế, anh còn được xem là một trong những tài năng sáng giá của bóng đá trẻ tại Bỉ và sẽ có nhiều cơ hội thể hiện mình ở U23 Royal Antwerp.
Phong cách thi đấu và điểm mạnh
Khôi có tầm vóc nhỏ con (1m70) nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, lanh lợi và sở hữu tốc độ quãng ngắn ấn tượng. Anh được biết đến là một cầu thủ tấn công đầy sáng tạo, với khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vai trò khác nhau.
Được đào tạo theo chuẩn châu Âu, Khôi có sức bền tốt, cùng khả năng di chuyển liên tục ở cường độ cao. Khôi có thể đá nhiều vị trí từ tiền đạo (số 9), tiền vệ cánh (số 7 hoặc 11), hoặc chơi ở vị trí hộ công (số 10). Nhãn quan chiến thuật nhanh nhạy giúp cho Khôi khẳng định mình là nguồn sáng tạo của toàn đội.
Thành tích cá nhân & CLB
2022/23 là một trong những mùa giải ấn tượng với cá nhân Khôi. Anh đã ghi 11 bàn thắng và thực hiện 10 pha kiến tạo sau 24 trận tại giải U16 Elite của Bỉ (giải U16 quốc gia), đồng thời được gọi lên và thi đấu cho đội tuyển U16F và U17F tại Bỉ (F là viết tắt của Future, những cầu thủ chưa phát triển hết về thể hình so với lứa tuổi).
Những khoảnh khắc đáng nhớ
Cho đến thời điểm hiện tại, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Khôi chính là 7 lần ra sân cho đội trẻ Quỷ đỏ Bỉ với dấu ấn là 3 bàn và 2 kiến tạo. Bên cạnh đó, việc được tập luyện cùng các cầu thủ chuyên nghiệp của đội một cũng giúp anh học hỏi được nhiều điều và trưởng thành đáng kể.
“Khôi tập với đội đầu tiên (KFC Herent) được 2 năm thì có tuyển trạch viên của OH tới gặp và mời về đội trẻ. Khi ấy tôi chưa biết có ở lại đây lâu dài hay không nên còn lưỡng lự và từ chối. Tôi muốn cháu tiếp tục ở lại KFC Herent vì môi trường đá bóng ở đó thân thiện như trong gia đình. Một năm sau họ tiếp tục quay lại thuyết phục. Chúng tôi nghĩ cơ hội cho con thử sức ở môi trường đỉnh cao thì không có nhiều nên quyết định nhận lời”, ông Hoàng chia sẻ trên Thanh Niên.
Ngoài sân cỏ
Khôi không có niềm đam mê đặc biệt nào ngoài bóng đá. Vì thế, sau học tập và đá bóng, Khôi dành thời gian cho việc rèn luyện sức bền, sự dẻo dai và đôi khi đọc sách, đi du lịch cùng gia đình. Hiện tại, gia đình 5 người nhà Khôi đi thăm thú rất nhiều tại châu Âu và có nhiều chuyến đi thú vị.
Đánh giá và tương lai
Theo giám đốc Học viện đào tạo bóng đá trẻ Royal Antwerp, Jean Kindermans, Khôi đã khẳng định tiềm năng của mình từ khi còn chơi cho các đội U15, U16 của CLB. “Khôi là một mũi tấn công tài năng, có tốc độ, khả năng rê dắt và kiểm soát bóng tuyệt vời, những phẩm chất này sẽ giúp U23 Antwerp định đoạt trận đấu sắp tới", vị lãnh đạo này cho biết.
Việc bố mẹ Khôi quyết định ở lại châu Âu sau khi hoàn tất việc học tập cũng chính là điểm tựa tuyệt vời để anh tiếp tục phát triển trong môi trường chuyên nghiệp. “Xét về điều kiện tập luyện và đào tạo trong bóng đá thì Bỉ là một trong những quốc gia được đánh giá rất cao. Chính vì thế tôi tiếp tục tìm kiếm cơ hội và quyết định ở lại châu Âu thêm vài năm để các con yên tâm học tập và Khôi tập trung chơi bóng, phát triển sự nghiệp”, ông Hoàng nhấn mạnh thêm.